Đắk Lắk:

Kiểm lâm nổ súng cảnh cáo, một lâm tặc bị thương

(Dân trí) - Bị bắt quả tang đang vận chuyển gỗ lậu, hàng chục đối tượng “lâm tặc” quay lại dùng dao tấn công, buộc một cán bộ kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn phải nổ súng bắn cảnh cáo. Viên đạn đã găm vào chân khiến một đối tượng bị thương.

Kiểm lâm nổ súng cảnh cáo, một lâm tặc bị thương    - 1
Tang vật mà các đối tượng bỏ lại trong rừng sau khi bị kiểm lâm phát hiện

Theo lãnh đạo Vườn Quốc gia Yok Đôn, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết, khoảng 10h30 phút ngày 27/7, Tổ tuần tra của Trạm kiểm lâm số 5, Vườn Quốc gia Yok Đôn gồm: anh Trần Hoài Nam - Trạm trưởng và anh Từ Đức Tài đang đi tuần tra tại Tiểu khu 508, thuộc Vườn thì phát hiện 12 đối tượng lâm tặc đang dùng 2 xe đạp thồ vận chuyển 2 khúc gỗ hương (khoảng 0,5m3).

Kiểm lâm nổ súng cảnh cáo, một lâm tặc bị thương    - 2
Công an huyện Buôn Đôn đang khám nghiệm hiện trường vụ lâm tặc bị trúng đạn

Tổ tuần tra liền ra lệnh cho nhóm đối tượng dừng lại đem tang vật về trạm xử lý. Nhóm lâm tặc đã không chấp hành mà đẩy xe vào rừng, dùng dao chặt dây buộc cho gỗ rơi xuống sau đó quay lại dùng dao đe dọa và tấn công 2 cán bộ kiểm lâm.

Trước tình thế nguy hiểm, anh Nam đã phải nổ súng bắn chỉ thiên, một viên đạn không may trúng vào chân đối tượng Y Cương (23 tuổi, trú buôn Tul, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn) khiến đối tượng này bị thương.

Kiểm lâm nổ súng cảnh cáo, một lâm tặc bị thương    - 3
Đối tượng Y Cương  đang nằm điều trị tại bệnh viện

Khi thấy Y Cương bị thương, các đối tượng lâm tặc khác đã tháo chạy. Ngay sau đó, Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn đã đưa Y Cương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Hiện Công an huyện Buôn Đôn đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Lê Văn - Dương Trần