Khởi công công trình phòng học và nhà công vụ Dân trí thứ 16 tại Cao Bằng

(Dân trí) - Ngày 9/12, Báo Dân trí đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình phòng học và nhà công vụ Dân trí tại trường tiểu học Nà Kiềng và trường mầm non Nà Kiềng, thuộc xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Công trình có giá trị 825 triệu đồng gồm 2 phòng học, 1 phòng hội đồng và 10 nhà công vụ cho giáo viên

Khởi công xây dựng phòng học và nhà công vụ Dân trí thứ 16 tại Cao Bằng

Tham dự lễ khởi công có nhà báo Phạm Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí; ông Bế Minh Đức, Tỉnh ủy Viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng; ông Đoàn Trọng Hùng, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng; ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm, đại diện lãnh đạo các ban ngành huyện Bảo Lâm, lãnh đạo xã Quảng Lâm cùng các phụ huynh, thầy cô giáo và các em học sinh trường tiểu học và trường mầm non Nà Kiềng.


Trường mầm non Nà Kiềng với những phòng học thưng tạm bằng ván gỗ, nền đất, mái lợp bờ rô xi măng không đảm bảo cho việc dạy và học của cô và trò nơi đây

Trường mầm non Nà Kiềng với những phòng học thưng tạm bằng ván gỗ, nền đất, mái lợp bờ rô xi măng không đảm bảo cho việc dạy và học của cô và trò nơi đây


Dãy phòng học đã xuống cấp tại trường tiểu học Nà Kiềng

Dãy phòng học đã xuống cấp tại trường tiểu học Nà Kiềng

Như thông tin Dân trí đã phản ánh, Trường tiểu học và trường mầm non Nà Kiềng với những dãy phòng học tồi tàn, thưng tạm bằng ván gỗ, che nắng mưa bằng bạt nilong đang xuống cấp trầm trọng. Các thầy cô giáo “cắm bản” Nà Kiềng dạy học hiện đang ở trong những nhà công vụ xập xệ, ẩm mốc, hết sức tạm bợ. Nhiều giáo viên thậm chí không có suất ở trong nhà công vụ nên phải đi thuê trọ nhà dân để ở với mức phí 600.000 đồng/tháng.

Sau bài viết “Xót xa hàng chục giáo viên chen chúc trong khu ổ chuột cắm bản dạy học vùng cao” đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái báo Dân trí, rất nhiều tấm lòng bạn đọc đã cùng chung tay góp sức để sẻ chia với khó khăn của thầy cô và học sinh ở Nà Kiềng. Đặc biệt, đơn vị Thẩm mỹ Hoàng Tuấn đã tài trợ qua Quỹ Nhân ái 825 triệu đồng để giúp xây dựng 2 phòng học và 1 phòng hội đồng cho trường mầm non Nà Kiềng và 10 nhà công vụ cho giáo viên trường tiểu học và trường mầm non Nà Kiềng.


Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí phát biểu tại lễ khởi công

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí phát biểu tại lễ khởi công


Đông đảo thầy cô giáo và học sinh trường tiểu học và trường mầm non Nà Kiềng tham dự lễ khởi công công trình phòng học và nhà công vụ Dân trí tại Nà Kiềng

Đông đảo thầy cô giáo và học sinh trường tiểu học và trường mầm non Nà Kiềng tham dự lễ khởi công công trình phòng học và nhà công vụ Dân trí tại Nà Kiềng

Phát biểu tại lễ khởi công, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí đã chia sẻ với những khó khăn của thầy cô và học sinh trường mầm non và trường tiểu học Nà Kiềng. “Công trình phòng học và nhà công vụ tại Nà Kiềng là công trình mang tên Dân trí thứ 16 trên khắp cả nước do báo Dân trí tài trợ thông qua tấm lòng hảo tâm của bạn đọc trong và ngoài nước. Cũng với công trình này, ngoài việc xây dựng phòng học thì chúng tôi tập trung xây dựng nhà công vụ cho giáo viên để các thầy cô có điều kiện tốt hơn trong sinh hoạt và yên tâm hơn trong công tác dạy học của mình”, nhà báo Phạm Tuấn Anh khẳng định.

Ông Bùi Mạnh Anh, đại diện Thẩm mỹ Hoàng Tuấn cũng chia sẻ: “Vượt qua hàng trăm km để có mặt tại trường tiểu học và trường mầm non Nà Kiềng, chúng tôi rất đồng cảm với những khó khăn của thầy cô và học sinh nơi đây, khi phải dạy và học cũng như sinh hoạt trong những phòng học, phòng công vụ hết sức tạm bợ. Chúng tôi rất vui mừng khi được đồng hành cùng báo Dân trí để thực hiện công trình phòng học và nhà công vụ rất ý nghĩa này”.


Ông Bùi Mạnh Anh, đại diện Thẩm mỹ Hoàng Tuấn chia sẻ với những khó khó khăn của thầy cô, học sinh Nà Kiềng, đồng thời khẳng định sẽ cùng với báo Dân trí làm hết sức mình để giúp nơi đây có những phòng học và nhà công vụ khang trang, sạch đẹp

Ông Bùi Mạnh Anh, đại diện Thẩm mỹ Hoàng Tuấn chia sẻ với những khó khó khăn của thầy cô, học sinh Nà Kiềng, đồng thời khẳng định sẽ cùng với báo Dân trí làm hết sức mình để giúp nơi đây có những phòng học và nhà công vụ khang trang, sạch đẹp

Thay mặt lãnh đạo chính quyền địa phương, ông Nguyễn Ngọc Quang đã gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và Thẩm mỹ Hoàng Tuấn đầu tư xây dựng công trình phòng học và nhà công vụ tại trường mầm non và trường tiểu học Nà Kiềng. Ông Nguyễn Ngọc Quang cũng cho biết, toàn huyện Bảo Lâm có 58 trường học các cấp với 991 phòng học thì có đến 253 phòng học tạm bợ, và 18 phòng học nhờ nhà dân. Huyện có 712 phòng công vụ cho giáo viên thì có đến 344 phòng học tạm bợ và 68 phòng nhờ nhà dân.

“Tình trạng phòng học và nhà công vụ giáo viên với nhiều phòng tạm bợ bằng ván gỗ, tranh tre nứa lá còn rất nhiều, nên sự quan tâm của báo Dân trí hỗ trợ xây dựng phòng học và nhà công vụ tại trường mầm non và trường tiểu học Nà Kiềng thực sự là một món quà hết sức ý nghĩa đối với thầy cô và học sinh nhà trường, là động lực để thầy cô và học sinh vươn lên dạy tốt, học tốt, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên làm việc và sinh hoạt hằng ngày, an tâm công tác góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của xã nhà, huyện nhà”, ông Nguyễn Ngọc Quang khẳng định.


Niềm vui của các em học sinh trường tiểu học Nà Kiềng

Niềm vui của các em học sinh trường tiểu học Nà Kiềng

Thay mặt cán bộ giáo viên trường tiểu học và trường mầm non Nà Kiềng, cô Nguyễn Thị Liêm, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Nà Kiềng xúc động gửi lời cảm ơn báo Dân trí và đơn vị Thẩm mỹ Hoàng Tuấn đã chung tay để giúp nhà trường có phòng học khang trang hơn, có nhà công vụ sạch đẹp thay cho các nhà công vụ đã xuống cấp trầm trọng, đồng thời khẳng định thầy cô và học sinh của trường mầm non và trường tiểu học sẽ luôn thi đua dạy tốt, học tốt để không phụ lòng bạn đọc Dân trí đã dành cho.

Tiếp đó, các đại biểu đã cùng nhau xúc cát động thổ khởi công xây dựng công trình phòng học và nhà công vụ tại trường mầm non và trường tiểu học Nà Kiềng. Cũng nhân dịp này, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí đã trao 20 suất học bổng đến 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (gồm 10 em học sinh mầm non và 10 em học sinh tiểu học) trường mầm non và tiểu học Nà Kiềng với mỗi suất trị giá 500.000 đồng.


Đại diện báo Dân trí, đơn vị Thẩm mỹ Hoàng Tuấn cùng chính quyền địa phương và lãnh đạo 2 trường tiểu học và trường mầm non Nà Kiềng cùng xúc cát động thổ công trình

Đại diện báo Dân trí, đơn vị Thẩm mỹ Hoàng Tuấn cùng chính quyền địa phương và lãnh đạo 2 trường tiểu học và trường mầm non Nà Kiềng cùng xúc cát động thổ công trình


Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí trao học bổng đến 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trường mầm non Nà Kiềng

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí trao học bổng đến 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trường mầm non Nà Kiềng


Ông Bế Minh Đức, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng trao 10 suất học bổng đến 10 em học sinh Trường tiểu học Nà Kiềng

Ông Bế Minh Đức, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng trao 10 suất học bổng đến 10 em học sinh Trường tiểu học Nà Kiềng


Niềm vui của cô trò nhỏ với phần học bổng trị giá 500.000 đồng vừa được nhận

Niềm vui của cô trò nhỏ với phần học bổng trị giá 500.000 đồng vừa được nhận


Thầy cô, học sinh trường tiểu học và trường mầm non Nà Kiềng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Thầy cô, học sinh trường tiểu học và trường mầm non Nà Kiềng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Thế Nam - Toàn Vũ