1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hậu vệ “thép” của Malaysia tin đội nhà sẽ tạo bất ngờ ở Mỹ Đình

(Dân trí) - Trung vệ Aidil Zafuan Radzak đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẽ tham dự trận chung kết lượt về AFF Cup tại Mỹ Đình vào 15/12 tới đây, anh rất tự tin về khả năng Malaysia sẽ ngược dòng cho dù Việt Nam đang nắm lợi thế lớn.

Do dính chấn thương, hậu vệ Aidil Zafuan Radzak đã không thể tham dự trận chung kết lượt đi tại Bukit Jalil, anh là một trong ba cầu thủ chính thức của hàng thủ đội chủ nhà Malaysia vắng mặt trong trận đấu kể trên, cùng với hậu vệ trái Syazwan Andik (chấn thương) và hậu vệ phải Syahmi Safari (treo giò).

Tuy nhiên, ở trận lượt về tại Mỹ Đình vào 15/12 tới đây, cả ba cầu thủ này đã sẵn sàng ra sân thi đấu sau khi bình phục chấn thương, cũng như mãn hạn treo giò. Với một hàng thủ đầy đủ sức mạnh, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe sẽ yên tâm hơn khi đội bóng của ông tham dự một trận đấu được đánh giá sẽ vô cùng khó khăn.


Aidil Zafuan Radzak sẽ trở lại thi đấu sau tại Mỹ Đình

Aidil Zafuan Radzak sẽ trở lại thi đấu sau tại Mỹ Đình

“Chúng tôi sẽ có một trận đấu tốt trước đội tuyển Việt Nam. Tất nhiên, Việt Nam có lợi thế với các bàn thắng trên sân khách, nhưng tôi tin rằng chúng tôi có thể thay đổi hoàn cảnh”, Aidil chia sẻ trước khi rời sân bay quốc tế Kuala Lumpur để tới Hà Nội vào trưa nay (13/12).

Aidil là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình Malaysia hiện nay, anh cũng nhắc nhở các đồng đội của mình giữ bình tĩnh và không trả thù trước lối chơi đầy mạnh mẽ của đội tuyển Việt Nam.

“Ở trận lượt đi, các cầu thủ Việt Nam thi đấu rất quyết liệt, một số cầu thủ của chúng tôi đã trả đũa. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ thận trọng hơn và duy trì sự bình tĩnh. Họ sẽ làm việc rất chăm chỉ và cũng đuổi theo từng quả bóng”.

“Chúng tôi cần chú ý để giành giải thưởng cao nhất và tránh bị cầu thủ Việt Nam khiêu khích. Tôi tin rằng lối chơi xông xáo của họ là một phần trong ý đồ chiến thuật của HLV Park Hang Seo, vì vậy chúng tôi cần phải cẩn thận”.

“Huấn luyện viên của chúng tôi (Tan Cheng Hoe) cũng đã nhắc nhở chúng tôi phải mạnh mẽ về mặt tinh thần để đối mặt với những nghịch cảnh này, cả từ các cầu thủ Việt Nam và người hâm mộ của họ”.

Cầu thủ của CLB Johor Darul Ta'zim tỏ ra đầy tự tin sau khi đội bóng này đã có một màn ngược dòng thành công ở vòng bán kết, anh nói: “Nếu chúng tôi có thể đánh bại Thái Lan thì chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ đội nào, vì vậy cũng có thể vượt qua Việt Nam”.

“Tôi không muốn thấy sự lặp lại trận lượt đi khi chúng tôi để thủng lưới trước. Chúng tôi cần ghi bàn đầu tiên tại Hà Nội để gây áp lực cho họ. Chúng tôi cần phải đi trước một bước trong trận lượt về”.

Phù Sa