Hà Nội còn tiếp diễn mưa, dông

(Dân trí) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ thông báo, những ngày tới, do tác động của rãnh ấp thấp, mưa dông còn kéo dài khắp các tỉnh miền Bắc trong đó có Hà Nội.

Theo chuyên gia khí tượng, rãnh áp thấp này sẽ suy yếu dần trong 2-3 ngày tới. Như vậy, vào 2 ngày nghỉ cuối tuần, Hà Nội vẫn diễn ra mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt cao nhất không quá 33 độ C.

Trạng thái tương tự cũng diễn ra khắp các địa phương miền Trung những ngày tới, nền nhiệt cao nhất không vượt quá 34 độ C.

 Dự báo chi tiết các địa phương ngày 16/7 như sau: Phía tây Bắc bộ, có mưa rào vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 30 - 33 độ

Phía đông Bắc bộ, có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ. Khu vực Hà Nội, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 30 - 33 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía nam có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 27 - 30, riêng phía nam 31 - 34 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 31 - 34 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng; nhiệt độ thấp 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

 P. Thanh