Hà Nội còn mưa, áp thấp trên biển tan dần

(Dân trí) - Vùng áp thấp trên biển Đông đã suy yếu và tan dần. Tuy nhiên, dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp này vẫn tiếp tục gây mưa dông ở miền Bắc, trong đó có Hà Nội.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, đến tối 1/8 vùng áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía Tây đảo Lu dông (Philippin) và suy yếu dần. Dù vậy, dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp này vẫn tiếp tục gây mưa dông ở miền Bắc, trong đó có Hà Nội thêm 1-2 ngày tới, thời tiết mát mẻ.

Chi tiết nhiệt độ ngày 2/8 trên các địa phương như sau: Phía tây Bắc bộ, có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 30 - 33 độ.Phía đông Bắc bộ, có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 29 - 32 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 31 - 34 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

 P .Thanh