Hà Nội bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 15 lãnh đạo sở ngành

(Dân trí) - Chiều ngày 10/8, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian công tác cho 17 lãnh đạo sở ngành.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Tô Văn Động; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Trọng Đông; Trưởng ban Dân tộc thành phố Nguyễn Tất Vinh; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Huy Đăng; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Đại;

TP Hà Nội cũng quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thanh Cao; hai Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Xuân Quang và Đặng Vũ Tuấn; hai Phó Chánh Thanh tra thành phố Nguyễn Anh Tuấn và Bùi Văn Định; Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây Nguyễn Thị Thúy.

Lãnh đạo chủ chốt ở các sở ngành của TP Hà Nội được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian công tác (Ảnh: HNM)
Lãnh đạo chủ chốt ở các sở ngành của TP Hà Nội được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian công tác (Ảnh: HNM)

UBND TP Hà Nội bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra thành phố đối với bà Nguyễn Thúy Hằng (sinh năm 1972); bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc đối với ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh (sinh năm 1969) và ông Nguyễn Đức Nghĩa (sinh năm 1963); điều động, bổ nhiệm ông Võ Tuấn Anh (sinh năm 1973) giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng UBND thành phố.

TP Hà Nội quyết định kéo dài thời gian công tác đối với Phó Tổng giám đốc - Phó Tổng biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội Vũ Ngọc Minh (sinh năm 1959) và Phó Chánh Thanh tra thành phố Trần Văn Hải (sinh năm 1959) đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian công tác là cần thiết để kiện toàn đội ngũ cán bộ, bảo đảm duy trì hoạt động hiệu quả bộ máy.

Chủ tịch UBND TP đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác tiếp tục phát huy sở trường, năng lực trong công tác thời gian qua để cống hiến cho thành phố.

Quang Phong