“Đột nhập” hậu trường xem MC thời sự của VTV làm gì trước giờ lên sóng

(Dân trí) - MC Thúy Hằng, Diễm Trang bật mí quá trình chuẩn bị cho mỗi lần lên sóng Toàn cảnh 24h của kênh VTV9 - Đài Truyền hình Việt Nam. Diễm Trang chia sẻ, trong những tình huống bất ngờ như chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Qatar, cô và cộng sự chỉ có vài giây trao đổi nhanh.

Hậu trường trước giờ lên sóng của các MC VTV

Thường xuất hiện với hình ảnh tự tin, bản lĩnh trên sóng truyền hình nhưng ít ai biết rằng để có được những lần xuất hiện như vậy, các MC phải có quá trình chuẩn bị mất nhiều tiếng đồng hồ.

MC Thúy Hằng cho biết, chương trình Toàn cảnh 24h lên sóng lúc 18h00 mỗi ngày và các MC dẫn đã phải có mặt ở đài truyền hình từ đầu giờ chiều.

Không như MC của nhiều chương trình khác, kịch bản được chuẩn bị sẵn, tại Toàn cảnh 24H, các MC cũng chính là những biên tập viên, phải tự mình làm kịch bản. Họ phải họp với êkíp, nhận thông tin và liên tục cập nhật khung chương trình cho đến khi lên sóng.

MC Thuý Hằng tiết lộ áp lực của một MC thời sự trực tiếp

Thuý Hằng và Diễm Trang chuẩn bị trước giờ lên sóng Toàn cảnh 24h.
Thuý Hằng và Diễm Trang chuẩn bị trước giờ lên sóng Toàn cảnh 24h.

Đồng thời, ngay cả khi chương trình đang phát trực tiếp, khi có tin tức mới, các MC cũng sẽ nhận tín hiệu từ đạo diễn để ngay lập tức có tin gửi đến khán giả.

Với một MC kỳ cựu như Thúy Hằng, việc phải làm kịch bản không gặp quá nhiều khó khăn, nhưng với những tân binh như Á hậu Diễm Trang, điều đó cũng khiến cô ít nhiều áp lực.

“Điều đó đòi hỏi tôi phải đọc nhật nhiều tin tức trái chiều, ở nhiều lĩnh vực để tự cập nhật kiến thức nền cho mình” - Diễm Trang chia sẻ.

Các MC cũng chính là những biên tập viên, phải tự mình làm kịch bản.
Các MC cũng chính là những biên tập viên, phải tự mình làm kịch bản.

Bật mí về áp lực của một MC thời sự, Thúy Hằng cho biết: “Áp lực của người dẫn căng thẳng nhất là khi lên sóng vì chúng tôi không thể sai và làm lại. Mọi vấn đề phát sinh, từ vấn đề kỹ thuật, thông tin muộn chuyển vào… mọi thứ đề phải xử lý trực tiếp trên sóng.

Người dẫn cũng vừa dẫn, vừa nghe lệnh của đạo diễn để xử lý tình huống đó làm sao cho gọn gàng nhất. Nhiều trường hợp khán giả xem không thể phát hiện được, vì chúng tôi vừa thể hiện trên sóng vừa xử lý một cách khéo léo để ít xảy ra sai sót”.

Diễm Trang là tân binh của VTV.
Diễm Trang là tân binh của VTV.

Bật mí về một kỷ niệm đặc biệt khi dẫn chương trình Toàn cảnh 24h, Á hậu Diễm Trang chia sẻ: “Chắc mọi người còn nhớ chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước U23 Qatar vừa qua. Khi đó, trận đấu diễn ra gần như cùng thời điểm với giờ lên sóng.

Để cập nhật thông tin nhanh nhất, MC của chương trình đã phải vừa xem, vừa dẫn. Không hề có một kịch bản nào, Trang và chỉ Thúy Hằng chỉ có khoảng thời gian vài giây để trao đổi nhanh. Đó quả thật là một ngày làm việc phấn khích mà Trang sẽ không thể nào quên”.

Diễm Trang cho biết cô rất ngưỡng mộ Steve Harvey và Oprah Winfrey.
Diễm Trang cho biết cô rất ngưỡng mộ Steve Harvey và Oprah Winfrey.

Dù chỉ mới bén duyên làm MC của chương trình thời sự từ đầu năm 2018, nhưng Diễm Trang ngày càng cho thấy sự trưởng thành.

Người đẹp đang nỗ lực để có thể đạt được sự chuyên nghiệp hơn nữa. Ngoài ra, bật mí về thần tượng trong lĩnh vực MC, Diễm Trang cho biết, cô rất ngưỡng mộ Steve Harvey và Oprah Winfrey. Cô cũng thích đàn chị Thúy Vân, thích từ “giọng đến cách xử lý tình huống, cách truyền đạt thông tin rất thanh lịch, truyền cảm”.

Phương Nhung
Ảnh: Hiển Đặng