Nghệ An:

Cô giáo Mầm non tử vong thương tâm trên đường đi dạy về

(Dân trí) - Ngày 19/10, một lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, trên đường đi dạy về, một Cô giáo mầm non không may bị bị tai nạn giao thông tử vong thương tâm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến cô T. tử vong.
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến cô T. tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 18h ngày 18/10 trên Quốc lộ 48, qua địa bàn xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

Vào thời điểm trên, cô Phan Thị T. (30 tuổi, Giáo viên Trường Mầm non xã Châu Bình) điều khiển xe máy mang BKS 37L2 - 03138 hướng từ xã Châu Bình đi về nhà (ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An).

Khi đến địa điểm trên, thì bất ngờ va chạm với ô tô (chưa rõ BKS) do ông Trần Xuân Công (44 tuổi, hiện đang là Hiệu trưởng của một trường Tiểu học trên địa bàn huyện Quỳ Châu) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến cô T. ngã ra đường và bị thương nặng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó như nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳ Châu đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, Hoàn cảnh gia đình cô T. rất khó khăn, 2 con thì đang còn nhỏ. Ngay sau khi xảy vụ việc, đại diện Phòng GD&ĐT huyện đã đến để động viên, thăm hỏi gia đình. Đồng thời kêu gọi trong cấp học và toàn ngành chia buồn, hỗ trợ cho gia đình”, đại diện Phòng GD&ĐT huyện Quỳ Châu cho biết thêm.

Nguyễn Tú