1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Chức vô địch lần này của đội tuyển Việt Nam rực rỡ hơn 10 năm trước”

(Dân trí) - Cựu HLV Đoàn Minh Xương đánh giá ngôi vô địch của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018 còn rực rỡ hơn cả ngôi vô địch AFF Cup cách nay 10 năm. Đội tuyển Việt Nam luôn đá hay hơn các đối thủ trong mọi trận đấu tại giải năm nay.

Ông đánh giá thế nào về ngôi vô địch vừa giành được của đội tuyển Việt Nam?

Một ngôi vô địch quá xứng đáng! Năm 2008, chúng ta cũng vô địch AFF Cup, nhưng năm đó ngôi vô địch của đội tuyển Việt Nam còn có sự đóng góp của may mắn, đặc biệt là chúng ta từng may mắn loại Malaysia ở vòng bảng, nhất là ở bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 của Vũ Phong. Nhưng năm nay, chúng ta lên ngôi bằng sự áp đảo về mặt thông số so với mọi đối thủ.

Trận đấu nào đội tuyển Việt Nam cũng kiểm soát được trận đấu, cũng buộc đối thủ chơi theo lối chơi của chúng ta, chứ không bị cuốn theo lối đá của họ. Đội tuyển Việt Nam năm nay có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hoà để lên ngôi và chúng ta đã biết nắm bắt lấy cơ hội.

Cựu HLV Đoàn Minh Xương (phải) - ảnh: Trọng Vũ
Cựu HLV Đoàn Minh Xương (phải) - ảnh: Trọng Vũ

Còn về trận chung kết lượt về thì sao, thưa ông?

Tất cả những nhược điểm mà chúng ta từng mắc phải trong trận chung kết lượt đi đều đã được chúng ta khắc phục trong trận chung kết lượt về. Malaysia rất muốn chơi nhanh nhưng họ không làm được, bởi đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng, kiểm soát nhịp điệu trận đấu tốt hơn hẳn họ.

Có thể kết quả hoà 2-2 ở lượt đi khiến một số người tiếc nuối. Nhưng chủ yếu tiếc nuối vì chúng ta không thắng khi đã dẫn trước 2 bàn, chứ kết quả 2-2 sau trận lượt đi đã là quá tuyệt vời, đã là lợi thế rất lớn cho đội tuyển Việt Nam, không phải đội nào cũng hoà được 2-2 trên sân của Malaysia, trong không khí cuồng nhiệt của CĐV Malaysia đâu.

Vì trận hoà 2-2 đấy mà trong khoảng gần 20 phút cuối cùng của trận lượt về, Malaysia hầu như không đá được, bởi họ cảm thấy bất lực. Mà càng nôn nóng thì họ càng dễ xử lý hỏng.

Đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch đầy xứng đáng (ảnh: Quý Đoàn)
Đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch đầy xứng đáng (ảnh: Quý Đoàn)

Đâu là khác biệt về nhân sự của đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt về so với trận chung kết lượt đi?

Khác biệt về vị trí của Anh Đức. Cậu ta vốn là của để dành cho đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về. Đội tuyển Việt Nam chọn lối chơi tấn công gây áp lực ngay từ đầu trận lượt về thì một tiền đạo nhạy bén như Anh Đức là lựa chọn cần thiết.

Trận lượt đi chúng ta chơi phản công, còn trận lượt về chúng ta đá tấn công. Mà trong lối chơi tấn công, đội tuyển Việt Nam cần những tiền đạo nhạy bén như Anh Đức để gâp áp lực trực tiếp lên hàng thủ đối phương. Cũng là bàn thắng, nhưng bàn thắng ở lượt đi được ghi khi chúng ta phản công, lúc đối phương còn ít người bên phần sân nhà. Riêng trận lượt về bàn thắng của Anh đến trong bối cảnh mà hàng thủ đối phương vẫn đông người. Nếu không phải là chân sút nhạy bén, thì không thể thoát qua hàng thủ đấy rồi dứt điểm thành công.

Nhưng cũng đừng đặt nặng chuyện cầu thủ này hay cầu thủ kia toả sáng, những quyết định về nhân sự của HLV Park Hang Seo nói chung đều hợp lý, lối chơi của toàn đội luôn hợp lý và xứng đáng bước lên bục cao nhất của giải!

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“Chức vô địch lần này của đội tuyển Việt Nam rực rỡ hơn 10 năm trước” - 3