Tiền Giang:

Chủ quán nước Bà Tám BOT Cai Lậy bị công an mời lên làm việc

(Dân trí) - Theo giấy mời của Công an huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang), 14h chiều ngày 7/12, công an mời bà Nguyễn Thị Mỹ Tỉnh (SN 1968) - chủ quán nước gần trạm BOT Cai Lậy - lên làm việc. Nội dung làm việc được ghi chung chung là: “Trao đổi một số việc có liên quan đến bà”.


Công an mời bà Tỉnh lên làm việc.

Công an mời bà Tỉnh lên làm việc.

Ngày 7/12, Công an huyện Cai Lậy gửi giấy mời lần 1 đến bà Nguyễn Thị Mỹ Tỉnh (ngụ ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Bà Tỉnh là chủ quán nước Bà Tám BOT Cai Lậy nằm bên tay phải trạm, chiều Vĩnh Long lên TPHCM. Đây là quán nước mà các tài xế thường xuyên ghé uống nước, nghỉ ngơi trong 5 ngày trạm BOT Cai Lậy "dậy sóng" (30/11 - 4/12).

Theo đó, nội dung làm việc trong giấy mời chỉ ghi chung chung: “Trao đổi một số việc liên quan đến bà”. Người làm việc với bà Tỉnh là ông Lê Hoàng Kích – Phó trưởng phòng P88 – Công an Tiền Giang.

Sau khi bà Tỉnh được công an huyện mời lên làm việc, trên mạng xã hội, các tài xế bàn tán xôn xao.

Ghi nhận của PV, trong những ngày trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại, quán Bà Tám BOT Cai Lậy tập trung rất đông tài xế, có lúc tới 15-20 người.

Nguyễn Hành – Nguyễn Vinh