1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chồng "nữ tướng" Huawei sẵn sàng nộp 11 triệu USD bảo lãnh tại ngoại cho vợ

(Dân trí) - Gia đình và luật sư của Giám đốc tài chính Huawei Meng Wanzhou (Mạnh Vãn Chu) đang tìm mọi cách để xin bảo lãnh tại ngoại cho bà ở Canada trước nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ. Trong đó, chồng của bà Mạnh sẵn sàng nộp bảo lãnh 11 triệu USD.


Bà Mạnh Vãn Chu (Ảnh: Reuters)

Bà Mạnh Vãn Chu (Ảnh: Reuters)

Bloomberg đưa tin ngày 10/12, David Martin, luật sư riêng của bà Mạnh Vãn Chu, cho biết với Thẩm phán tòa án British Columbia (Canada) rằng, ông Lưu Hiểu Tông, chồng bà Mạnh, sẵn sàng nộp bảo lãnh 11 triệu USD bằng hình thức tiền mặt và cổ phần để xin tại ngoại cho vợ. Cụ thể, tiền bảo lãnh này sẽ gồm 750.000 USD tiền mặt và 9,7 triệu USD cổ phiếu bất động sản. Ông cũng cam kết, bà Mạnh Vãn Chu sẽ tuân thủ các yêu cầu của tòa liên quan đến tại ngoại.

“Bà ấy là người có lòng tự trọng. Bà ấy sẽ tuân thủ các lệnh của tòa án. Bà ấy sẽ không bỏ trốn vì bà ấy có nhà ở đây”, luật sư Martin nói. Vợ chồng ông Lưu, bà Mạnh hiện sở hữu hai căn hộ trị giá hàng triệu USD ở Canada.

Đáp lại đề nghị này, thẩm phán Ehrcke nói rằng, liệu ông Lưu có thể trở thành người bảo lãnh cho vợ khi mà thẩm phán không thể ra lệnh cho ông Lưu không được rời khỏi Canada hay không.


Ông Lưu Hiểu Tông (phải) - chồng của Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu (Ảnh: Bloomberg)

Ông Lưu Hiểu Tông (phải) - chồng của Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu (Ảnh: Bloomberg)

Tại phiên tòa hôm qua, luật sư của bà Mạnh cũng đưa ra hàng loạt đề nghị để có thể xin bảo lãnh tại ngoại cho thân chủ. Nhóm luật sư bào chữa đề nghị rằng, thân chủ của họ sẵn sàng chi trả các chi phí giám sát, đảm bảo bà Mạnh không bỏ trốn nếu được tại ngoại. Cụ thể, bà Mạnh sẵn sàng chi trả cho nhóm an ninh giám sát bà 24h mỗi ngày và có nhiệm vụ bắt bà trở lại nếu bà tìm cách bỏ trốn trong thời gian chờ phán quyết của tòa án về việc có cho phép Mỹ dẫn độ hay không.

Đại diện bên biện hộ, ông Scot Filer cho rằng, công nghệ hiện đại hoàn toàn có thể đảm bảo rằng bà Mạnh đang ở đâu, làm gì nếu như được quyền tại ngoại. Ông cho rằng, sử dụng hai nhân viên an ninh cùng lúc, cùng một lái xe và công nghệ giám sát sẽ giúp giảm nguy cơ bà Mạnh bỏ trốn.

Tuy nhiên, công tố viên Canada John Gibb-Carsley, người đại diện cho phía Mỹ trong phiên tòa hôm qua, cho rằng, bà Mạnh có động cơ để bỏ trốn về nước vì Trung Quốc không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ, hơn nữa bà có các tài sản lớn và các mối liên hệ để hoàn toàn không bị bắt.

Bà Mạnh Vãn Chu, 46 tuổi, là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc tài chính tập đoàn công nghệ Huawei (Trung Quốc). Bà bị giới chức Canada bắt giữ hôm 1/12 khi đang chờ bắt chuyến bay ở Vancouver do bị nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt lên Iran. Bà Mạnh đang đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ và có thể đối mặt với 30 năm tù.

Bà Mạnh đã xin tòa án được phép tại ngoại vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, đến nay các công tố viên Canada phản đối đề nghị này vì cho rằng doanh nhân Trung Quốc có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào để tránh bị dẫn độ sang Mỹ.

Phía Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích Mỹ và Canada vì vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10/12 cáo buộc việc Canada tiếp tục cho tạm giam bà Mạnh bất chấp bà có vấn đề sức khỏe là hành động "vô nhân đạo".

Minh Phương

Theo Bloomberg, SCMP