Cháy lớn suốt đêm ở ba nhà xưởng khu công nghiệp Thuỵ Vân

(Dân trí) - Sáng 14/6, ông Lê Hồng Vân - Chủ tịch UBND TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn ở khu công nghiệp Thụy Vân.

Cháy lớn suốt đêm ở khu công nghiệp Thuỵ Vân

Hiện trường xảy ra vụ việc, đám cháy bắt đầu từ đêm ngày 13/6 đến rạng sáng ngày 14/6 lực lượng chức năng mới cơ bản khống chế được (Ảnh: Phuoc Trung)
Hiện trường xảy ra vụ việc, đám cháy bắt đầu từ đêm ngày 13/6 đến rạng sáng ngày 14/6 lực lượng chức năng mới cơ bản khống chế được (Ảnh: Phuoc Trung)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h30 ngày 14/6, một đám cháy bùng lên từ một nhà xưởng chứa vải, hàng dệt may của Công ty Yakjin thuộc xã Thụy Vân (thành phố Việt Trì). Một nhân viên bảo vệ của công ty cho biết ngọn lửa bùng phát từ một xưởng may, rồi nhanh chóng lan sang ba nhà xưởng khác. Các nhà xưởng này chứa chủ yếu là vải và quần áo nên khi lửa gặp vật liệu dễ cháy thì bén nhanh và lan rộng.

Đám cháy bốc khói cao nghi ngút hàng chục mét.
Đám cháy bốc khói cao nghi ngút hàng chục mét.

Trao đổi với PV, lãnh đạo cảnh sát cứu hỏa Phú Thọ cho biết, thời điểm xảy ra cháy trong xưởng có vài chục công nhân đang làm việc song may mắn không có thiệt hại về người. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ kho thành phẩm, nguyên liệu và nhà máy may trên diện tích khoảng 20.000 m2.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động hơn 20 xe cứu hỏa đến hiện trường ngay từ đêm qua nhưng đến sáng nay nhiều vị trí trong khuôn viên nhà xưởng vẫn chưa thể được dập tắt.

Đến khoảng 8h ngày 14/6, đám cháy cơ bản được khống chế song khói vẫn âm ỉ. Lực lượng Cảnh sát PCCC vẫn đang tiếp tục phun nước để đảm bảo đám cháy không bùng phát trở lại.

Trần Thanh