Bộ trưởng Y tế: Sởi bùng phát do… biến đổi khí hậu

Hai yếu tố chính khiến dịch sởi bùng phát mạnh là biến đổi khí hậu và lơ là trong chích ngừa, tỷ lệ chích ngừa không đạt.

 

Bộ trưởng Bộ Y tế tại buổi tiếp xúc với cử tri

Bộ trưởng Bộ Y tế tại buổi tiếp xúc với cử tri

 

Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh (TP.HCM) ngày 3/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã phát biểu như trên, khi cử tri hỏi về nguyên nhân dịch sởi bùng phát quá mạnh.

 

Theo bà Tiến, nếu tỷ lệ chích ngừa ở mức 95% thì dịch sởi sẽ không quay trở lại; đồng thời một số tỉnh thành đang có tỷ lệ tiêm ngừa sởi chưa đạt.

 

Riêng trong ngày 2/5, cả nước ghi nhận thêm 47 trường hợp mắc sởi xác định. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 3.930 trường hợp mắc sởi xác định trong số 13.580 trường hợp sốt phát ban nghi sởi tại 61/63 tỉnh, thành phố.

 

Trước đó, ngày 1/5, ngành y tế đã ghi nhận thêm hai trường hợp tử vong có liên quan đến sởi tại Bệnh viện Bạch Mai. Như vậy, tính đến ngày 1/5, trên cả nước đã có 25 trường hợp tử vong do sởi trong số 132 trường hợp nặng tử vong có liên quan đến sởi.

 

Theo T.H

Một thế giới