1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bị “bỏ rơi” ở trận gặp Việt Nam, “Messi Lào” tuyên bố giã từ ĐTQG

(Dân trí) - Sau trận đấu với đội tuyển Việt Nam, “Messi Lào”, Soukaphone Vongchiengkham đã bất ngờ tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia.

Soukaphone Vongchiengkham là cầu thủ được chú ý nhiều nhất của đội tuyển Lào ở AFF Cup 2018. Thế nhưng, trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào hôm qua, cầu thủ được mệnh danh là “Messi Lào” đã không được sử dụng một phút nào.


Messi Lào Soukaphone Vongchiengkham tuyên bố giã từ ĐTQG

"Messi Lào" Soukaphone Vongchiengkham tuyên bố giã từ ĐTQG

Chia sẻ sau trận đấu, HLV trưởng đội tuyển Lào khẳng định sở dĩ ông không sử dụng ngôi sao số 1 của đội bóng vì muốn chơi phòng ngự triệt để trước đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, lời giải thích ấy có vẻ như không làm hài lòng Soukaphone Vongchiengkham. Ngay sau khi không được sử dụng, cầu thủ này đã đệ đơn xin rút lui khỏi đội hình tham dự AFF Cup 2018 và giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Chia sẻ trên trang cá nhân, cầu thủ đang thi đấu ở Thái Lan cho biết: “Tôi là một người con của dân tộc Lào. Tôi rất tiếc khi ở trận đấu hôm qua, mình không thể ra sân và đóng góp cho đội bóng. Cả đêm qua, tôi đã không thể nào ngủ được. Tôi rất tiếc khi đội bóng tiếp tục phải đón nhận thất bại. Tôi rất muốn đóng góp ở ĐTQG với kinh nghiệm từng 4 lần tham dự AFF Suzuki Cup và sẵn sàng ra sân ở mọi trận đấu. Dù vậy, tôi đã không được trao cơ hội.

Tôi muốn thông báo với tất cả mọi người về việc mình sẽ không tiếp tục khoác áo đội tuyển Lào vì tôi nghĩ mình không còn đủ khả năng đóng góp cho đội bóng. Có lẽ giờ là lúc thích hợp để nghỉ ngơi. Tôi hi vọng đội tuyển Lào sẽ chơi tốt để làm hài lòng người hâm mộ cả nước. Tôi luôn sẵn lòng cống hiến bởi tôi yêu đất nước này.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ và thấu hiểu cho quyết định của tôi. Nhân đây, tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi tới các cầu thủ ở ĐTQG Lào. Hi vọng mọi người sẽ hiểu cho tình cảnh của tôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Có thể tôi chỉ là một con người nhỏ bé nhưng tôi đã vượt qua nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Hi vọng sẽ sớm gặp lại mọi người ở các trận đấu ở cấp độ CLB”.

Soukaphone Vongchiengkham năm nay 26 tuổi. Cầu thủ này ra mắt đội tuyển Lào vào năm 2010. Tới nay, anh đã có 43 trận khoác ĐTQG và ghi 12 bàn. Hiện tại, tiền vệ này đang thi đấu ở giải hạng Hai Thái Lan cho CLB Sisaket.

H.Long