5 cầu thủ gây thất vọng nhất vòng bảng Euro 2012

(Dân trí) - Trước thềm Euro 2012 diễn ra, họ được kỳ vọng rất lớn sẽ tỏa sáng nhưng đổi lại những màn trình diễn của họ chỉ mang tới những nỗi thất vọng, họ là ai?

Van Persie (Hà Lan)

“Siêu phẩm” vào lưới ĐT Đức dường như là “điểm sáng” duy nhất của Van Persie trong kỳ Euro tràn ngập thất vọng của anh. Rất nhiều chuyên gia, tờ báo uy tín, cùng nhận định cho rằng anh chính là cầu thủ chơi tệ nhất Euro 2012 sau khi vòng bảng kết thúc.

 
Van Persie thi đấu quá mờ nhạt ở Euro 2012
Van Persie thi đấu quá mờ nhạt ở Euro 2012
 

“Bất lực” trong việc xuyên thủng mành lưới đối phương, vụng về trong những pha xử lý cuối cùng, đó chính là hình ảnh đọng lại của Van Persie, cầu thủ trước đó đã đoạt danh hiệu Vua phá lưới Premier League cùng hàng loạt danh hiệu cá nhân khác ở giải đấu hàng đầu nước Anh.

Chính phong độ yếu kém của Van Persie đã “giúp” ĐT Hà Lan bị loại sớm khỏi giải với 3 trận toàn thua và chỉ ghi được 2 bàn thắng, đây là một trong những kỳ Euro tệ hại nhất trong lịch sử bóng đá nước này. Thật đáng buồn khi trước thềm Euro 2012 khởi tranh, Van Persie còn được đánh giá rất cao trong cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới.

Dường như, mùa giải khắc nghiệt ở Premier League, nơi mà Van Persie một mình phải “kéo” Arsenal trong toàn bộ mùa giải, đã vắt kiệt sức của tiền đạo này, cộng thêm sự kỳ vọng quá lớn đã khiến anh “gục ngã”. Không chỉ có Van Persie, những Robben, Sneijder, Huntelaar đều gây thất vọng lớn ở giải đấu này.

Christian Eriksen (Đan Mạch)

Trước thềm Euro 2012 khởi tranh, người ta đã dành không ít mỹ từ để nói về Christian Eriksen như “ngòi nổ của thùng thuốc súng”, “nhạc trưởng giúp Đan Mạch viết nên câu chuyện cổ tích”…nhưng rồi, cũng giống như Van Persie, sự kỳ vọng quá lớn đã “giết chết” cầu thủ năm nay mới 20 tuổi này.

 
Sự kỳ vọng đã “giết chết” Eriksen, cầu thủ mới bước sang tuổi 20
Sự kỳ vọng đã “giết chết” Eriksen, cầu thủ mới bước sang tuổi 20
 

Cái tên Christian Eriksen dường như đã “chìm nghỉm” dưới sự xuất sắc của những đàn anh như: Dennis Rommedahl, Michael Krohn-Dehli, William Kvist hay Nicklas Bendtner. Hay nói đúng hơn, sự bạc nhược của Christian Eriksen đã khiến CĐV “quên” đi sự có mặt của cầu thủ này trong đội hình Đan Mạch.

Dù sao, với cầu thủ mới bước sang tuổi 20, lại chưa thi đấu bất kỳ giải đấu đỉnh cao nào, chuyện Christian Eriksen chìm nghỉm không phải là điều bất ngờ bởi dẫu sao, “sao trẻ” này vẫn cần tích lũy thêm kinh nghiệm để trưởng thành hơn trong tương lai.

Wojciech Szczesny (Ba Lan)

Tới Euro 2012 với vị trí chính thức trong thành phần ĐT Ba Lan nhưng chỉ sau những sai lầm trong trận mở màn gặp ĐT Hy Lạp, trong đó nổi bật nhất là tình huống ra vào không hợp lý dẫn tới bàn thắng gỡ hòa của đối phương (và bị đuổi khỏi sân sau đó), Szczesny đã đánh mất vị trí vào tay của thủ thành Tyton, người chưa từng khoác áo Ba Lan trong quá khứ.
 
Bản năng “sát thủ” của Benzema không được thể hiện ở Euro 2012
Bản năng “sát thủ” của Benzema không được thể hiện ở Euro 2012
 

Tệ hơn, ngay cả khi quay trở lại sau án treo giò, Szczesny cũng phải ngồi dự bị chứng kiến Tyton tỏa sáng trong khung gỗ, rất có thể, trong tương lại, vị trí của Szczesny ở ĐT Ba Lan cũng lung lay dữ dội.

Karim Benzema (Pháp)

Dù sau trân đấu với Thụy Điển, HLV Blanc cho biết ông vẫn đặt niềm tin và Benzema và tin cầu thủ này sẽ tỏa sáng trong trận đấu tứ kết gặp ĐT Tây Ban Nha nhưng dường như, điều đó không thể che đậy sự yếu kém của tiền đạo này.

Bỏ lại sau lưng phong độ chói sáng ở Real Madrid, khi trở về ĐT Pháp, Benzema bỗng trở nên vô duyên tới lạ thường. Trải qua 3 trận đấu, tiền đạo này vẫn chưa thể tìm được bàn thắng ở Euro 2012 dù đã tung ra tới 17 cú sút về phía khung thành đối phương.

Nên nhớ rằng, chỉ cần đúng 4 cơ hội, Mario Gomez đã “nổ súng” tới 3 bàn, rõ ràng, Benzema cần phải học hỏi rất nhiều nữa mới có thể trở thành tiền đạo hàng đầu châu Âu, còn ở Euro 2012 này, nếu anh tiếp tục vô duyên, rất có thể, ĐT Pháp sẽ ôm hận.

Robert Lewandowski (Ba Lan)

Tiền đạo của Dortmund đã khởi đầu Euro 2012 như mơ với cú đánh đầu tung lưới Hy Lạp nhưng dường như đó lại là dấu chấm hết với Lewandowski, trong cả giải đấu, anh hầu như không để lại bất kỳ ấn tượng nào.

Đó là điều không thể chấp nhận được với cầu thủ từng ghi 22 bàn ở Bundesliga mùa giải vừa qua. Có lẽ, không quá khi nói rằng, sự yếu kém của Lewandowski là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Ba Lan chia tay sớm khỏi giải đấu..
 
* Mời bạn click vào đây để tải Ứng dụng Euro 2012 với nhiều tính năng tương tác hấp dẫn cho điện thoại di động của mình. Ứng dụng do Dân trí phối hợp với Mạng xã hội bóng đá Zozo cung cấp

H.Long