Vương Thị Huyền gặp sự cố khi nhận HCV môn cử tạ SEA Games 30

(Dân trí) - Trong lễ trao huy chương vàng (HCV)môn cử tạ cho Vương Thị Huyền ở SEA Games 30, người ta không thấy nghi thức kéo quốc kỳ Việt Nam.

Vương Thị Huyền giành HCV cử tạ hạng 45kg của nữ

Vương Thị Huyền đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng SEA Games 30 ở môn cử tạ cho đoàn thể thao Việt Nam. Mặc dù vậy, sự chuẩn bị không kỹ càng của chủ nhà Philippines đã khiến niềm vui của cô không thực sự trọn vẹn.

Vương Thị Huyền gặp sự cố khi nhận HCV môn cử tạ SEA Games 30 - 1

Vương Thị Huyền giành huy chương vàng cử tạ

Cụ thể, trong nghi thức trao huy chương vàng cho Vương Thị Huyền, nước chủ nhà Philippines đã bỏ qua nghi lễ kéo quốc kỳ cho các vận động viên giành huy chương.

Điều đáng nói, đây là nghi thức thiêng liêng trong các đại hội thể thao. Nó giúp cho vận động viên và đất nước tự hào trước các bạn bè quốc tế. Chính vì chủ nhà Philippines bỏ qua nghi lễ này khiến cho các vận động viên vô cùng thất vọng.

Ngay sau khi sự cố này diễn ra, Ban tổ chức đã lên tiếng xin lỗi tới đoàn thể thao Việt Nam vì sai sót. Họ khẳng định đây là sự cố ngoài ý muốn và hứa sẽ không lặp lại sai lầm.

Tính tới lúc này, đoàn thể thao Việt Nam đã có 4 huy chương vàng của Đinh Thị Như Quỳnh (xe đạp); Đức Hoà - Nguyễn Yến (dancesport); Vương Thị Huyền (cử tạ), Đặng Nam (thể dục dụng cụ).

H.Long