Vì sao U22 Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn U22 Indonesia ở SEA Games 30?

(Dân trí) - Nếu như đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng G tại vòng loại World Cup 2022 sau 5 lượt đấu chỉ với 5 bàn thắng trong đó chỉ có 2 bàn thắng do tiền đạo đóng góp, thì ở môn bóng đá nam SEA Games 30, sau 2 lượt trận chúng ta đã có đến 12 bàn thắng để tạm thời giữ ngôi đầu bảng.

U22 Việt Nam 6-1 U22 Lào: Cú hattrick của Tiến Linh

Mặc dù vòng loại World Cup 2022 so với môn bóng đá nam SEA Games 30 là ở 2 đẳng cấp rất khác nhau, khi một bên là giải đấu tầm cỡ châu lục, còn một bên chi là giải bóng đá dành cho lứa cầu thủ trẻ trong khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, trên một bình diện nào đó, chúng ta vẫn có thể so sánh được sự khác biệt của đội tuyển Việt Nam ở 2 giải đấu này, nhất là khi các đối thủ của chúng ta cũng... giống nhau (gồm cả Thái Lan và Indonesia ở bảng B và Malaysia ở bảng A).

Khác biệt lớn nhất là đội tuyển U22 Việt Nam đã có số bàn thắng vượt trội ở SEA Games 30 (12 bàn sau 2 trận) so với vòng loại World Cup 2022 (5 bàn sau 5 trận). Khác biệt này dù sao cũng dễ hiểu, vì 2 đối thủ mà U22 Việt Nam phải gặp ở 2 lượt đấu đầu tiên quá yếu, chênh lệch về đẳng cấp là U22 Brunei và U22 Lào.

Vì sao U22 Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn U22 Indonesia ở SEA Games 30? - 1

Hà Đức Chinh đã có 4 bàn thắng cho riêng mình tại SEA Games 30

Đối thủ quá yếu nên lần đầu tiên 2 tiền đạo của đội tuyển U22 Việt Nam đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở SEA Games 30, trong đó Hà Đức Chinh lập poker (4 bàn) ở trận gặp U22 Brunei và Tiến Linh lập hat-trick (3 bàn) ở trận gặp U22 Lào.

Tuy nhiên, cũng như đội tuyển quốc gia, HLV Park Hang Seo cho thấy việc ghi bàn của đội tuyển U22 Việt Nam không chỉ trông chờ vào hàng công mà còn đến từ rất nhiều vị trí khác nhau.

Người ta đã thấy Trọng Hùng, Triệu Việt Hưng, Hùng Dũng, Quang Hải, Trọng Hoàng cũng đóng góp cho đội tuyển U22 Việt Nam với mỗi người 1 bàn thắng, qua đó giúp đội tuyển U22 Việt Nam đang là đội bóng có số lượng các cầu thủ khác nhau ghi bàn nhiều nhất.

Vì sao U22 Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn U22 Indonesia ở SEA Games 30? - 2

Tiến Linh cũng lập hat-trick trong trận U22 Việt Nam thắng U22 Lào với tỷ số 6-1

Và rõ ràng, khả năng săn bàn đến từ nhiều vị trí cũng cho thấy sự lợi hại và là bí quyết làm nên chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước bất kỳ đối thủ khó chơi nào. Sự biến hóa kỳ ảo trong các phương án tấn công luôn được xem là vũ khí lợi hại của HLV Park Hang Seo trước các trận đấu quan trọng, giúp đội bóng "Rồng vàng" đánh bại các kình địch một cách đầy bất ngờ.

Sau 2 lượt trận, HLV Park Hang Seo cho thấy sự cẩn trọng cũng như cần mẫn của mình khi ông rất chịu khó "do thám" các cầu thủ đội bạn thi đấu. Chính vì thế mà U22 Lào dù gây bất ngờ khi cầm hòa U22 Singapore, nhưng đến khi gặp U22 Việt Nam đã nhận thất bại với tỷ số chênh lệch 1-6.

Mặc dù Indonesia đã giành 2 chiến thắng quan trọng trước U22 Thái Lan và U22 Singapore, nhưng người ta tin rằng, HLV Park Hang Seo bằng khả năng đọc được từng điểm mạnh yếu của đối phương đều sẽ hóa giải một cách tài tình.

Vì sao U22 Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn U22 Indonesia ở SEA Games 30? - 3

Bộ đội Văn Hậu - Trọng Hoàng được xem là bộ đôi có khả năng "lên công về thủ" hay nhất ơ Đông Nam Á hiện nay. Trọng Hoàng cũng đã có bàn thắng cho riêng mình ở trận gặp U22 Lào

Điểm mạnh của U22 Indonesia là khả năng nhập cuộc nhanh, sử dụng lối chơi phòng ngự phản công nhanh bằng việc dựa vào sức mạnh từ 2 biên để chuyền bóng cho các tiền đạo tranh chấp tốt trong vòng cấm tung đòn kết liễu đối phương.

Nhưng điểm mạnh này của U22 Indonesia lại là lối chơi... rất quen thuộc và cũng được thầy trò HLV Park Hang Seo thường xuyên áp dụng trong thời gian qua. Nếu chơi phòng ngự phản công như cách U22 Indonesia đang làm, U22 Việt Nam thậm chí có thể làm tốt hơn.

Nếu chơi tấn công biên, bộ đôi Văn Hậu - Trọng Hoàng được xem là bộ đôi hay nhất ở khu vực Đông Nam Á hiện nay. Chính vì sự hiệu quả của hai cầu thủ này mà HLV Park Hang Seo đã yêu cầu có bằng được họ tại SEA Games 30, mặc dù cả 2 đã chinh chiến không biết mệt mỏi ở vòng loại World Cup 2022 vừa qua.

Vì sao U22 Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn U22 Indonesia ở SEA Games 30? - 4

U22 Việt Nam sẽ không ngán ngại bất cứ đội bóng nào tại SEA Games 30

Văn Hậu không được trở về CLB sau vòng loại World Cup 2022, thậm chí CLB Hà Nội còn giúp HLV Park Hang Seo trả hộ lương của Văn Hậu tại SC Heerenveen để anh sang thi đấu tại SEA Games. Thầy Park cũng không ngần ngại gạt Quế Ngọc Hải ở hàng phòng ngự mà triệu tập Trọng Hoàng để đá ở cánh phải, ít nhiều cho thấy chiến thật của chiến lược gia người Hàn Quốc với đội hình U22 Việt Nam lần này.

Chính vì vậy, cuộc đối đầu với U22 Indonesia với U22 Việt Nam vào lúc 19h ngày 1/12 tới sẽ hết sức thú vị, để phân định ai mới thực sự là đối thủ xứng đáng lên ngôi vương ở SEA Games 30.

Sông Lam