U22 Thái Lan đón sự trở lại của ngôi sao, tính kế chờ đấu U22 Việt Nam

(Dân trí) - Trước trận đấu với Sinagapore vào ngày 1/12, Thái Lan nhận tin vui, khi tiền vệ trụ cột của đội bóng đất Chùa Vàng là Worachit Kanitsribampen hồi phục chấn thương, HLV Akira Nishino hy vọng rằng đội bóng đất Chùa Vàng có đủ lực lượng tốt nhất, chờ quyết đấu với U22 Việt Nam.

Báo chí Thái Lan thông tin, Worachit đã tập luyện trở lại ở buổi tập của U22 Thái Lan, trước khi đội này gặp Singapore vào ngày 1/12 tới đây. Worachit đã nuốt trọn khối lượng vận động do HLV Akira Nishino đề ra, cho thấy cầu thủ này đã hồi phục sau chấn thương.

Worachit được đánh giá là tiền vệ khá quan trọng của U22 Thái Lan, sẽ hỗ trợ cho Supachok Sarachat, sau khi tiền vệ nhiều triển vọng Ekanit Panya phải rời SEA Games do chấn thương, trước khi giải khởi tranh.

U22 Thái Lan đón sự trở lại của ngôi sao, tính kế chờ đấu U22 Việt Nam - 1
Tiền vệ Worachit của U22 Thái Lan hồi phục chấn thương sau 2 trận đầu ngồi ngoài

Phát biểu trước trận đấu với Singapore, HLV Akira Nishino bên phía Thái Lan cho biết: “Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng. Sau những trận đấu vừa rồi, cầu thủ của tôi có dấu hiệu mệt mỏi”.

“Worachit đã trở lại và tập luyện đầy đủ, chúng tôi sẽ tập trung sử dụng những cầu thủ đạt trạng thái tốt. Singapore là đội bóng rất mạnh mẽ” – HLV Akira Nishino nói thêm.

U22 Thái Lan đón sự trở lại của ngôi sao, tính kế chờ đấu U22 Việt Nam - 2
HLV Akira Nishino thừa nhận áp lực mà U22 Thái Lan phải chịu ở thời điểm hiện tại

Trận đấu với Singapore là trận đấu bản lề với U22 Thái Lan, trước khi họ đối đầu với U22 Việt Nam ở cuối vòng bảng. Trước đó, Thái Lan từng thua Indonesia 0-2, chỉ thắng đội bóng yếu Brunei (7-0), nên đội bóng đất Chùa Vàng cần chiến thắng trước một đối thủ tương đối cứng cựa như Singapore, để thể hiện năng lực của mình. 

HLV Akira Nishino cảm nhận được áp lực dành cho đội mình, ông nói: “Một điểm đáng chú ý là tôi biết áp lực dành cho đội của tôi lớn như thế nào, Thái Lan cần chuẩn bị tốt cho từng trận đấu”.

Hiện tại, ở bảng B, dẫn đầu đang là U22 Việt Nam với 6 điểm sau 2 trận. Cũng có được 6 điểm sau 2 trận là Indonesia, nhưng tạm xếp thứ nhì trong bảng, sau U22 Việt Nam, do kém chỉ số phụ. Thái Lan mới có 3 điểm, Singapore và Lào mỗi đội có 1 điểm, còn Brunei chưa có điểm nào.

Thiện Nhân