Tuyển thủ nữ Việt Nam kiệt sức, nhập viện cấp cứu

(Dân trí) - Hậu vệ Trần Thị Hồng Nhung sau trận đấu 120 phút căng thẳng tối qua, đã bị kiệt sức phải nhập viện cấp cứu. Hiện tại sức khỏe của tuyển thủ nữ Việt Nam đã tốt hơn, và có thể sớm được ra viện.

Tối 8/12, đội tuyển nữ Việt Nam đã có chiến thắng xứng đáng 1-0 trước Thái Lan sau 120 phút thi đấu nghẹt thở, qua đó bảo vệ tấm HCV SEA Games. Trong suốt trận đấu, nhiều cầu thủ bị đau, đổ máu nhưng vẫn chiến đấu tới những phút cuối cùng.

Tuy nhiên, sau trận đấu, không ít cầu thủ bị kiệt sức, trong đó có trường hợp phải nhập viện cấp cứu trong sáng nay. Đó là Trần Thị Hồng Nhung, cầu thủ chơi trọn vẹn 120 phút và đã hoàn toàn kèm chặt được tiền đạo mũi nhọn đội tuyển nữ Thái Lan.

Tuyển thủ nữ Việt Nam kiệt sức, nhập viện cấp cứu - 1

Trần Thị Hồng Nhung phải nhập viện do tụt đường huyết

Theo thông tin từ BHL tuyển nữ Việt Nam, Hồng Nhung không kịp bù nước sau khi thi đấu, dẫn đến tụt đường huyết. Ngay lập tức các bác sĩ tuyển nữ Việt Nam đã đưa trung vệ CLB Hà Nội đi bệnh viện để giúp cô hồi phục.

Ngay trong chiều nay, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng các thành viên đội nữ Việt Nam đã vào viện động viên, thăm hỏi sức khỏe của Trần Thị Hồng Nhung. Dự kiến Hồng Nhung sẽ sớm ra viện để cùng tuyển nữ Việt Nam tiếp tục ra sân cổ vũ cho U22 Việt Nam thi đấu trận chung kết, trước khi về nước.

Tuyển thủ nữ Việt Nam kiệt sức, nhập viện cấp cứu - 2

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã tới hỏi thăm Trần Thị Hồng Nhung

Sau khi bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games, thầy trò HLV Mai Đức Chung xin lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam được ở lại Philippines thêm 2 ngày để cổ vũ U22 Việt Nam đấu Indonesia. Dự kiến thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ về cùng chuyến bay tuyển U22 Việt Nam vào lúc 17h ngày 11/12.

Tính đến thời điểm hiện tại, tiền thưởng nóng với thầy trò Mai Đức Chung vẫn chưa dừng lại. Cho đến trưa nay, tuyển bóng đá nữ Việt Nam được được thưởng nóng hơn 10 tỷ đồng.

Huyền Trang (từ Manila)