Trợ lý HLV Indonesia tự tin có thể phục hận U22 Việt Nam

(Dân trí) - Phát biểu trên tờ Bola, trợ lý HLV Indonesia, ông Joko 'Getuk' Susilo tự tin khẳng định U22 Indonesia có cơ hội lớn để phục hận U22 Việt Nam và giành tấm huy chương vàng SEA Games.

U22 Indonesia từng thất bại với tỷ số 1-2 trước U22 Việt Nam ở vòng bảng SEA Games 2019. Chính vì vậy, họ đang rất khát khao phục hận U22 Việt Nam khi tái đấu trong trận chung kết giải đấu này.

Trợ lý HLV Indonesia tự tin có thể phục hận U22 Việt Nam - 1

U22 Indonesia từng thua U22 Việt Nam ở vòng bảng SEA Games

Quyết tâm ấy đã được thể hiện qua phát biểu của trợ lý HLV Joko 'Getuk' Susilo trên tờ Bola vào hôm qua. Ông nói: “Tôi cho rằng cơ hội giành chiến thắng cả hai đội là 50:50. Nếu như hai đội chưa từng gặp nhau ở vòng bảng thì tôi đoán rằng U22 Việt Nam sẽ có 60% cơ hội chiến thắng. Dù vậy, U22 Indonesia đã rút ra nhiều bài học từ thất bại trước U22 Việt Nam ở vòng bảng. Giờ đây, chúng tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Tôi chắc chắn rằng trận chung kết SEA Games sẽ khác rất nhiều so với khi hai đội gặp nhau ở vòng bảng. U22 Indonesia đang rất phấn khích. Hy vọng điều đó có thể giúp chúng tôi phục hận thành công và giành tấm huy chương vàng”.

Trước thông tin U22 Indonesia có thể mất hai trụ cột là Egy Maulana và Firza Andika vì chấn thương, ông Joko 'Getuk' Susilo chia sẻ: “Chúng tôi sở hữu đội hình đồng đều. Khi ai đó vắng mặt, chúng tôi sẽ có sự thay thế xuất sắc không kém. Tôi tin rằng HLV Indra Sjafri đã có kế hoạch cụ thể của mình”.

Cuối cùng, khi được hỏi về sai lầm của thủ môn Nadeo Argawinata trong trận bán kết với U22 Myanmar, trợ lý HLV Joko 'Getuk' Susilon nói thêm: “Nadeo Argawinata đã mắc sai lầm nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã chiến thắng. Nếu như U22 Indonesia thua trận ấy, niềm tin vào thủ môn này sẽ giảm nhưng giờ đây, mọi thứ vẫn như cũ. Nadeo Argawinata chắc chắn sẽ nhận được bài học để thi đấu bình tĩnh hơn”.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19h00 tối nay (10/12).

H.Long