Quang Hải tiếc nuối vì hụt cơ hội ra sân phút cuối trước U22 Indonesia

(Dân trí) - Được ban huấn luyện cho vào sân dù đang chấn thương ở trận gặp U22 Indonesia, Quang Hải rất vui khi được thi đấu ở trận bóng lịch sử của bóng đá Việt Nam, nhưng cuối cùng thì anh đã bị lỡ.

Ở hai phút bù giờ trận đấu, ban huấn luyện đội tuyển U22 Việt Nam quyết định tung Quang Hải vào sân. Trước đó, tiền vệ mang áo số 19 bị chấn thương không thể tham dự trận chung kết, nhưng đây là hành động mang tính tri ân với thủ quân U22 Việt Nam trong trận cầu lịch sử.

Rất tiếc là dù Quang Hải háo hức được vào sân nhưng không kịp. Trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-0 cho U22 Việt Nam. Sau trận, BHL cùng các đồng đội đã an ủi Quang Hải.

Quang Hải tiếc nuối vì hụt cơ hội ra sân phút cuối trước U22 Indonesia - 1

Quang Hải xỏ giầy và chờ đợi cơ hội ra sân ở phút cuối cùng

Quang Hải tiếc nuối vì hụt cơ hội ra sân phút cuối trước U22 Indonesia - 2

Ban huấn luyện tạo điều kiện để Quang Hải thi đấu những phút cuối cùng

Quang Hải tiếc nuối vì hụt cơ hội ra sân phút cuối trước U22 Indonesia - 3

Tuy nhiên, trọng tài nổi còi kết thúc từ sớm...

Quang Hải tiếc nuối vì hụt cơ hội ra sân phút cuối trước U22 Indonesia - 4

... khiến Quang Hải không thể hiện diện trên sân

Quang Hải tiếc nuối vì hụt cơ hội ra sân phút cuối trước U22 Indonesia - 5

Quang Hải tiếc nuối, nhưng anh cũng cảm thấy hạnh phúc

Quang Hải tiếc nuối vì hụt cơ hội ra sân phút cuối trước U22 Indonesia - 6

Cầu thủ U22 Việt Nam vỡ òa sau khi trọng tài người Saudi Arabia nổi còi kết thúc trận đấu

Quang Hải tiếc nuối vì hụt cơ hội ra sân phút cuối trước U22 Indonesia - 7

Bóng đá Việt Nam giải cơn khát danh hiệu ở sân chơi SEA Games

Quang Hải tiếc nuối vì hụt cơ hội ra sân phút cuối trước U22 Indonesia - 8

Niềm vui của các cầu thủ U22 Việt Nam

Quang Hải tiếc nuối vì hụt cơ hội ra sân phút cuối trước U22 Indonesia - 9
Quang Hải tiếc nuối vì hụt cơ hội ra sân phút cuối trước U22 Indonesia - 10

Bộ ba cầu thủ CLB Viettel chơi ấn tượng ở SEA Games 30: Đức Chiến, Trọng Hoàng và Hoàng Đức

Huyền Trang (Từ Manila)