Những môn thể thao lạ, chỉ xuất hiện ở SEA Games

(Dân trí) - Ở SEA Games 30, nước chủ nhà Phiippines đã đưa vào thi đấu nhiều môn thể thao lạ và có lẽ chỉ xuất hiện ở giải đấu này.

Vượt chướng ngại vật (Obstacle Sport)

Các cuộc thi vượt chướng ngại vật không phải là mới trên thế giới nhưng nó chưa từng bao giờ được đưa vào thi đấu chính thức ở một đại hội thể thao. Môn Obstacle ở SEA Games 30 gồm 6 bộ huy chương ở các nội dung nam 100 mét, nữ 100 mét, đồng đội tiếp sức 400 mét, đồng đội hỗ trợ 400 mét, nam 5km và nữ 5km.

Những môn thể thao lạ, chỉ xuất hiện ở SEA Games - 1

Ở các cuộc đua có những chướng ngại vật (như Sasuke) đòi hỏi các vận động viên cần phải vượt qua trước khi về đích. Chỉ có 4 nước tranh tài ở môn thể thao này là Philippines, Lào, Malaysia và Myanmar.

Khúc côn cầu dưới nước (Underwater Hockey)

Môn khúc côn cầu dưới nước có luật chơi y hệt khúc côn cầu trên băng. Mỗi đội có 6 người và phải dùng gậy đưa quả cầu vào khung thành đối phương (khá bé) để ghi điểm. Tuy nhiên, ở môn khúc côn cầu dưới nước, vận động viên sẽ phải đeo đồ bơi, ống thở để tranh tài.

Những môn thể thao lạ, chỉ xuất hiện ở SEA Games - 2

Mỗi trận đấu sẽ diễn ra trong 2 hiệp, mỗi hiệp từ 10-15 phút và giữa các hiệp được nghỉ 3 phút. Trọng tài sẽ đứng trên bờ điều khiển trận đấu. Cũng như môn Obstacle Sport, môn Underwater Hockey lần đầu tiên được đưa vào tranh tài ở SEA Games. Có 4 nước tranh tài ở môn này (tranh 4 bộ huy chương) là Indonesia, Thái Lan, Philippines và Singapore.

Bóng lưới (Netball)

Môn bóng lưới khá giống với bóng rổ nhưng có luật khác. Mỗi đội có 7 người nhưng VĐV khi có bóng không được bước quá 1 bước trước khi chuyền bóng và không được giữ bóng quá 3 giây. Bên cạnh đó, vị trí rổ của môn thể thao này cũng thấp hơn khá nhiều so với bóng rổ.

Những môn thể thao lạ, chỉ xuất hiện ở SEA Games - 3

Môn bóng lưới lần đầu tiên được đưa vào thi đấu ở SEA Games vào năm 2001. Sau đó, nó cũng được đưa vào hệ thống thi đấu ở SEA Games vào các năm 2015 và 2017. Thực tế, không có nhiều nước ở khu vực Đông Nam Á chơi môn thể thao này. Chỉ có 4 nước đăng ký tham dự là Thái Lan, Brunei, Malaysia và Singapore (chủ nhà Philippines không tham dự dù có nền bóng rổ rất mạnh).

Bóng gỗ trên cỏ (Lawn Bowl)

Ở môn thể thao này, người chơi sẽ dùng cây gậy để đánh bóng. Tuy nhiên, khác với môn golf, người chơi không đánh bóng vào lỗ mà vào cầu gôn (khoảng 15 cm). Cũng như môn golf (người chơi phải đánh nhiều hố gôn), môn bóng gỗ sẽ có nhiều đường (qua xong một đường sẽ sang đường khác đánh tiếp).

Những môn thể thao lạ, chỉ xuất hiện ở SEA Games - 4

Môn thể thao này lần đầu được đưa vào thi đấu ở SEA Games vào năm 2017. Có 5 nước sẽ tranh tài ở SEA Games 30 là Malaysia, Brunei, Philippines, Singapore và Thái Lan.

Võ gậy (Arnis)

Võ gậy là môn thể thao truyền thống của Philippines. Các vận động viên chiến đấu bằng cả hai tay với gậy (bolos) và dao (balaraws). Gậy có hai loại gậy dài 76 cm cầm ở tay phải, gậy ngắn dài 28 cm cầm ở tay trái. Cả dao và gậy đều được làm bằng gỗ chuốt bóng y như kim loại.

Những môn thể thao lạ, chỉ xuất hiện ở SEA Games - 5

Thực tế, môn thể thao này được xem là mỏ vàng của Philippines. Nó từng được đưa vào thi đấu ở SEA Games 2005 (cũng tổ chức ở Philippines).

H.Long