Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV

(Dân trí) - Trong ngày 9/13, Đoàn thể thao Việt Nam đã thi đấu thành công và tiếp tục có thêm 13 HCV, qua đó nâng thành tích tại SEA Games 30 lên 80 HCV, vượt chỉ tiêu đề ra.

Thành tích Đoàn thể thao Việt Nam ngày 9/12/2019

Huy chương Vàng:

1- Trần Ngọc Thúy Vi (aerobic, cá nhân nữ)

2- Nguyễn Thế Gia Hiển, Bùi Minh Phương (aerobic, đôi nam nữ )

3- Nguyễn Việt Anh, Vương Hoài Ân và Nguyễn Chế Thanh (aerobic, bộ ba)

4- Nguyễn Thị Tâm (boxing, hạng ruồi 51kg)

5- Nguyễn Thị Xuân (vật, vật tự do 50kg nữ)

6- Nghiêm Đình Hiếu (vật, vật cổ điển 87 kg nam)

7 -Nguyễn Bá Sơn (vật, vật cổ điển 77 kg nam)

8- Bùi Tiến Hải (vật, vật cổ điển 60kg nam)

9- Nguyễn Đình Huy (vật, vật cổ điển 55kg nam)

10- Trần Thị Ánh Tuyết (taewondo, 53kg nữ)

11- Đinh Thị Bích  (điền kinh, 800m)

12- Phạm Bá Hợi (kickboxing, 54 kg low kick nam)

13- Nguyễn Thị Hằng Nga (kickboxing, 48 kg full contact nữ)

14 - Dương Văn Thái (điền kinh, 800m nam)

Huy chương Bạc:

1- Nguyễn Văn Lai (điền kinh, 5000m)

2- Võ Xuân Vĩnh (điền kinh, đi bộ 20km)

3- Nguyễn Văn Đầy, Nguyễn Tiến Cương, Thạch Phi Hùng (bắn cung, cung ba dây đồng đội nam)

4- Đỗ Thành Nhân (karate, kumite 75kg)

5- Đỗ Nhã Uyên (boxing, hạng gà 54kg)

6- Đào Lê Thu Trang (Jiu Jitsu, 45kg, nữ)

7- Nguyễn Văn Đương (boxing, hạng gà 56 kg)

8- Châu Kiều Oanh, Nguyễn Văn Đầy (bắn cung, đôi nam nữ)

9- Nguyễn Văn Hải (boxing, hạng dưới bán trung 64kg nam)

10- Nguyễn Công Thành (vật, vật cổ điển 63kg)

11- Dương Hồng Phúc (vật, vật cổ điển 72kg)

12 - Trương Đình Hoàng (boxing, 81 kg)

13- Trần Thị Yến Hoa (điền kinh, 110m rào nữ)

14- Khuất Phương Anh (điền kinh, 800m)

15- Đội bóng chuyền nữ

Huy chương Đồng

1- Bùi Thị Thảo (karatedo, kumite +61kg)

2- Châu Kiều Oanh, Nguyễn Phương thảo, Nguyễn Tường Vi (bắn cung, cung ba dây đồng đội nữ)

3- Cấn Văn Thắng (Jiu Jitsu, 62kg nam)

4- Dương Thị Thanh Minh (Jiu Jitsu, 49kg nữ)

5- Nguyễn Hoài Văn (Điền kinh, ném lao)

6- Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Hoàng Quý Phước và Ngô Đình Chuyên (bơi, 4x100m nam)

7- Lê Tú Chinh, Trần Thị Yến Hoa, Lê Thị Mộng Tuyền và Hà Thị Thu (điền kinh, 4x100m)

8 - Phạm Thị Diễm (điền kinh, nhảy cao)

Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 1

Dương Văn Thái nhận HCV nội dung chạy 800m

Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 2

Đào Thị Bích, Khuất Phương Anh giành HCV, HCB chạy 800m

19h20 - Điền kinh: Lê Tú Chinh, Trần Thị Yến Hoa, Lê Thị Mộng Tuyền, Hà Thị Thu về thứ ba ở nội dung chạy tiếp tức 4x100m và giành HCĐ.

Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 3

Tú Chinh tham dự nội dung chạy tiếp sức 4x10m

19h00 - Bóng chuyền: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thua 0-3 trước đội tuyển bóng chuyền Thái Lan, qua đó giành HCB.

Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 4
Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 5

18h50 - Điền kinh: Phạm Thị Diễm và Dương Thị Việt Anh đều chỉ vượt qua được mức xa 1.81m nhưng Phạm Thị Diễm xếp trên giành HCĐ.

18h45 - Điền kinh: Dương Văn Thái đã về nhất ở nội dung 800m, anh có chút va chạm với vận động viên người Philippines, nhưng rõ ràng đó là lỗi của vận động viên nước chủ nhà nhằm cản Dương Văn Thái. Rất may vận động viên Việt Nam vẫn bình tĩnh về nhất.

Các trọng tài đã phải vào cuộc xác định tình huống va chạm giữa hai vận động viên về nhất, nhì và quyết định tình huống này không ảnh hưởng tới kết quả cuộc đua.

Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 6

Dương Văn Thái nằm xuống sân sau khi về đích

Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 7
Dương Văn Thái giành HCV chạy 800m nam

18h30 - Bơi: Đội tuyển bơi nam Việt Nam gồm Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Hoàng Quý Phước và Ngô Đình Chuyên đã giành HCĐ ở nội dung 4x100m.

18h25 - Kickboxing: Phạm Bá Hợi đã giành chiến thắng 2-1 trước võ sĩ người Philippines Balangui Jomar ở chung kết hạng 54kg, đòn thấp (low kick).

Trong khi đó nữ võ sĩ Nguyễn Thị Hằng Nga cũng thắng võ sĩ của nước chủ nhà Davquel Renalyn hạng 48 kg ở nội dung đánh trực tiếp không hạn chế đòn đánh (full contact).

Niềm hạnh phúc lớn lao của Đinh Thị Bích sau chiến thắng trên đường chạy 800m

Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 8

Định  Thị Bích sung sướng khi về đích đầu tiên

Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 9
Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 10

Cô gái 22 tuổi của điền kinh Việt Nam mới lần đầu dự SEA Games và đã thành công rực rỡ

Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 11
Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 12
Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 13

Đinh Thị Bích chia vui với ban huấn luyện

18h10 - Đinh Thị Bích với thành tích 2 phút 7.16 giây đã xuất sắc về nhất ở đường chạy 800m và giành HCV Đây là thành tích tốt nhất trong năm nay của Đinh Thị Bích. Khuất Phương Anh về thứ hai và giành HCB.

Màn nước rút ấn tượng của Đinh Thị Bích giành HCV chạy 800m
Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 14

17h45- Taekwondo: Trần Thị Ánh Tuyết đã giành chiến thắng trước võ sĩ Alinda Mariska với tỉ số 26-8 ở chung kết dưới 53 kg và giành tấm HCV. 

Trần Thị Ánh Tuyết giành HCV Taekwondo hạng 53kg

17h40 - Điền kinh: Ở nội dung 110m rào, nữ Trần Thị Yến Hoa chỉ giành HCB với thành tích 13.75 giây, kém 0.14 giây trước vận động viên người Indonesia. Không phải Yến Hoa kém đi mà bởi đối thủ quá mạnh.

Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 15

Trần Yến Hoa (giữa) không thể bảo vệ tấm HCV ở SEA Games

17h20 - Bơi: Ánh Viên giành HCB. Anh Viên chỉ có thể giành tấm HCB ở nội dung 800m tự do. Như vậy, kình ngư người Cần Thơ đã không thể hoàn thành mục tiêu 8 HCV ở SEA Games 30.

Thật sự đáng tiếc, có vẻ Ánh Viên đã quá mệt sau những ngày tranh tài căng thẳng nên không thể thi đấu tốt trong ngày cuối ở SEA Games 30.

Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 16

16h50 - Vật: Nguyễn Thị Xuân đã giànhchiến thắng 5-2 trước Pingot Jiah của nước chủ nhà ở trận chung kết vật tự do hạng 50 kg để giành HCV.

16h45 - Boxing: Nguyễn Văn Hải đã thua 0-5 trước đối thủ Palicte James của Philippines ở trận chung kết hạng dưới bán trung 64 kg nam.

15h35 - Boxing: Nguyễn Văn Đương đã thất bại 0-5 trước võ sĩ Thái Lan ở trận chung kết hạng gà 56kg và nhận HCB

15h15 - Đào Lê Thu Trang đã thua trắng 0-13 trước võ sĩ Ochoa Margarita của Philippines ở trận chung kết hạng 45kg, nữ. Trong khi đó Cấn Văn Thắng (Jiujitsu, 62kg nam), Dương Thị Thanh Minh (Jiujitsu, 49kg nữ) đã chiến thắng ở trận tranh HCĐ.

15h00 - Bắn cung: Nguyễn Văn Đầy, Châu Kiều Oanh đã thua 147-148 trước đối thủ nước chủ nhà Philippines ở trận chung kết cung ba dây nội dung đôi nam nữ. Như vậy, bắn cung Việt Nam đã không thể giành thêm HCV sau ngày hôm qua thi đấu thăng hoa với cung một dây.

14h45 - Boxing: Nguyễn Thị Tâm thi đấu với Magno Irish của Philippines, hạng ruồi 51 kg. Cô giành chiến thắng với tỉ số 4-1 để giành tấm HCV đầu tiên của boxing Việt Nam trong ngày hôm nay.

Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 17
Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 18
Nguyễn Thị Tâm giành HCV hạng ruồi, boxing

14h15 - Boxing: Đỗ Nhã Uyên đã thất bại trước đối thủ người Thái Lan Techasuep Nilawan với tỉ số 0-5 ở trận chung kết hạng gà, 54kg và giành HCB.

Các vận động viên Aerobic nhận huy chương vàng

Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 19
Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 20
Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 21
Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 22

13h06 - Aerobic: Nguyễn Việt Anh, Vương Hoài Ân và Nguyễn Chế Thanh đã hoàn thành xuất sắc bài thi ở nội bộ ba, đội tuyển Việt Nam đã giành được 22.050 điểm, bỏ xa đội xếp nhì Indonesia (20.575 điểm). Aerobic Việt Nam đã giành cả ba HCV trong ngày thi đấu hôm nay.

Bài thi giành HCV aerobic của bộ ba vận động viên Việt Nam
Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 23

Nguyễn Việt Anh, Vương Hoài An và Nguyễn Chế Thanh

Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 24
Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 25
Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 26

13h00 - Karatedo: Vận động viên Đỗ Thành Nhân đã thua 0-6 trước đối thủ người Thái Lan ở trận chung kết kumite hạng 75kg và giành HCB.

12h20 - Aerobic: Cặp đôi Nguyễn Thế Gia Hiển, Bùi Minh Phương đã giành được 20.9 điểm ở phần thi chung kết, bằng điểm với cặp đôi Thái Lan nhưng xếp trên và giành HCV. Cặp đôi Việt Nam có số điểm độ khó thấp hơn đối phương, nhưng điểm biểu diễn cao hơn.

Nguyễn Thế Gia Hiển, Bùi Minh Phương giành HCV cặp đôi nam nữ Aerobic
Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 27

Nguyễn Thế Gia Hiển, Bùi Minh Phương

10h45 - Bắn cung: Nguyễn Văn Đầy, Nguyễn Tiến Cương, Thạch Phi Hùng đã thất bại với tỉ số 216-224 trước đội tuyển Malaysia trong trận chung kết đồng đội nam cung ba dây, qua đó giành HCB.

10h02 - Bắn cung: Đội tuyển nữ gồm Châu Kiều Oanh, Nguyễn Phương thảo, Nguyễn Tường Vi đã giành chiến thắng 217-215 trước đội tuyển của nước chủ nhà Philippines để giành tấm HCĐ cung ba dây nội dung đồng đội nữ.

10h00 - Karatedo: Bùi Thị Thảo đã giành chiến thắng 6-1 trước đối thủ người Malaysia ở trận tranh HCĐ, nội dung kumite hạng trên 61kg

9h30 - Thể dục dụng cụ: Trần Ngọc Thúy Vi giành số điểm cao nhất ở nội dung cá nhân Aerobic và giành HCV.

Thúy Vi giành HCV cá nhân nữ Aerobic
Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 28

9h20 - Điền kinh: Võ Xuân Vĩnh đã hoàn thành đường đua 20km đi bộ với thành tích 01 giờ 31.38 giây, anh giành HCB sau vận động viên của Indonesia.

9h10 - Điền kinh: Trần Thị Yến Hoa, Huỳnh Thị Mỹ Tiên thi đấu thành công ở vòng loại 100m rào nữ để giành quyền vào chung kết. Kết quả ở vòng loại của Mỹ Tiên là thành tích tốt nhất trong năm nay của cá nhân cô.

Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 29

9h00 - Điền kinh: Nguyễn Văn Lai hoàn thành đường đua 5000m với thành tích 14 phút 32.42 giây, anh kém vận động viên về đầu 1.27 gây và giành HCB

8h55 - Karatedo: Bùi Thị Thảo đã thất bại 1-5 trước võ sĩ của nước chủ nhà Philippines ở trận bán kết hạng cân trên 61 kg. Cô sẽ vào tranh HCĐ với đối thủ người Malaysia.

8h25 - Bơi: Nguyễn Thị Ánh Viên và Lê Thị Mỹ Thảo tham dự nội dung đấu loại 100m bướm nữ. Ánh Viên đã bị loại khi chỉ về thứ 10 chung cuộc với thành tích 1 phút 04.54 giây, Lê Thị Mỹ Thảo đã vượt qua vòng loại với thành tích 1 phút 01.58 giây.

Ánh Viên thất bại ở vòng loại 100m bơi bướm
Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 30

8h15 - Bơi: Ngô Đình Chuyên, Lê Nguyễn Paul tham dự vòng loại 100m tự do, cả hai đều thi dấu không thành công và không thể vượt qua vòng loại. Lê Nguyễn Paul bị tính phạm quy, Đình Chuyên chỉ đứng thứ 11.

8h05 - Bơi: Vũ Thị Phương Anh đã vượt qua vòng loại 100m ếch nữ, nhưng Phùng Mỹ Ngọc thì không thể.

8h00 - Karatedo: Đội tuyển kata nam đã thi đấu loại với đội tuyển Myanmar, Malaysia. Kết quả đội tuyển Việt Nam đứng thứ nhì, sau đội tuyển Malaysia.

Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 31

Bảng cập nhật huy chương của BTC tính tới 20h30 tối qua (chưa cập nhật thêm 2 HCV của Việt Nam)

Ngày thi đấu thành công của điền kinh Việt Nam hôm qua bắt đầu từ buổi sáng với tin vui từ nội dung đi bộ 10.000 mét nữ. Tiếp đó, Phạm Thị Huệ về nhất nội dung chạy 10.000m nữ với thành tích 36 phút 23,44 giây.

Chạy 1500 mét nữ là nội dung điền kinh đầu tiên trong loạt nội dung chung kết vào buổi chiều. Và tại đây, Nguyễn Thị Oanh khẳng định vị thế thống trị khi đoạt HCV với kết quả 4 phút 17,31 giây tốt hơn đến 4 giây so với VĐV Indonesia về nhì.

Tương tự đồng đội ở nội dung nữ, trên đường chạy 1.500m nam, Dương Văn Thái cũng bảo vệ thành công HCV, khi về nhất với thành tích 4 phút 6,63 giây. Đây là tấm HC vàng SEA Games thứ tư liên tiếp của Dương Văn Thái ở nội dung 1.500m nam.

Chạy 100m nữ là nội dung được chờ đợi nhất trong ngày của điền kinh Việt Nam, và Lê Tú Chinh đã có cuộc phục thù thành công đối thủ người Mỹ nhập tịch Philippines Kristina Marie Knott.

Chung kết nội dung chạy 400m nữ sau đó ghi nhận chiến thắng ngoài mong đợi của Nguyễn Thị Huyền, còn ở đường chạy 400m nam, Trần Nhật Hoàng vượt qua đồng đội Trần Đình Sơn, về nhất với thành tích 46,56 giây.

Thành tích của đội tuyển điền kinh sẽ tiếp tục được nâng cao trong ngày 9/12 khi VĐV của chúng ta thi đấu nhiều nội dung thế mạnh như chạy 5000m nam, chạy 800m nam - nữ, tiếp sức 4x100m nữ…

Nếu như điền kinh tiếp tục là mỏ vàng, thì boxing trong ngàu hôm nay cũng được dự đoán sẽ có cơn mưa vàng, khi tham dự tới 13 trận chung kết.

Ngoài ra, môn bơi với 2 nội dung mà Ánh Viên khó có đối thủ là 800m tự do và 100m bướm. Với 6 HCV đã giành được, VĐV người Cần Thơ còn 2 HCV để hoàn thành chỉ tiêu.

Những môn như bắn cung, taekwondo… cũng được dự đoán có HCV. Ngoài những môn trên, đoàn TTVN còn tranh tài ở bóng chuyền nữ (chung kết với Thái Lan), billiard, bóng bàn, bắn súng, karate, bóng rổ...

Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 32
Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 33
Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 34
Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 35
Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 36
Nhật ký SEA Games 30 ngày 9/12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 80 HCV - 37

Việt Bách

Ảnh: T.Đ