Ngôi sao số 1 Indonesia bật khóc, ngồi xe lăn để nhận huy chương

(Dân trí) - Tiền vệ nhạc trưởng của U22 Indonesia là Evan Dimas đã dính chấn thương nặng sau pha va chạm với Văn Hậu. Thậm chí, cầu thủ này đã phải ngồi xe lăn để nhận huy chương bạc.

Khoảnh khắc ấn tượng trong hành trình chinh phục HCV SEA Games của U22 Việt Nam

Evan Dimas là cầu thủ rất quan trọng trong đội hình của U22 Indonesia. Cầu thủ này đóng vai trò kết nối và phân phát bóng cho các vệ tinh. Dù vậy, trong trận đấu với U22 Việt Nam, ngôi sao số 1 của U22 Indonesia đã dính chấn thương sau pha va chạm với Văn Hậu và phải rời sân ở phút 23.

Ngôi sao số 1 Indonesia bật khóc, ngồi xe lăn để nhận huy chương - 1

Khuôn mặt rầu rĩ của Evan Dimas khi ngồi xe lăn ra nhận huy chương

Điều đó khiến cho U22 Indonesia bị “đứt gãy” các tuyến và không thể hiện được nhiều trước U22 Việt Nam trong thời gian còn lại. Chung cuộc, họ đã thất bại với tỷ số 0-3 và nhìn U22 Việt Nam giành tấm huy chương vàng SEA Games.

Hiện tại, chưa rõ tình hình chấn thương của Evan Dimas nhưng cầu thủ này có vẻ như đã dính chấn thương nặng. Bằng chứng là việc cầu thủ này đã khóc nức nở trên băng ghế dự bị sau khi bị thay ra.

Thậm chí, nhạc trưởng của U22 Indonesia đã phải ngồi xe lăn khi nhận huy chương bạc ở giải đấu.

Ngôi sao số 1 Indonesia bật khóc, ngồi xe lăn để nhận huy chương - 2

Có vẻ như Evan Dimas đã dính chấn thương khá nặng

Sau trận đấu, Đoàn Văn Hậu đã chủ động tới xin lỗi Evans Dimas. Chia sẻ trước báo giới, tuyển thủ U22 Việt Nam khẳng định không cố tình khiến cho đối thủ dính chấn thương.

Hậu vệ sinh năm 1999 chia sẻ: “Bóng đá không thể tránh được những va chạm. Chỉ tới khi tới hết trận thì tôi mới biết Evan Dimas dính chấn thương nặng tới vậy. Việc thi đấu trong sân quyết liệt là điều bình thường, còn ở ngoài sân, chúng tôi vẫn là những đồng nghiệp. Tôi đã tới xin lỗi Evan Dimas. Tôi sẽ rút kinh nghiệm trong các pha tranh chấp sau này”.

Ngôi sao số 1 Indonesia bật khóc, ngồi xe lăn để nhận huy chương - 3

Báo Indonesia tố Văn Hậu cố tình chơi tiểu xảo với Evan Dimas

Trong khi đó, Evan Dimas cũng không hề có ý định trách móc Văn Hậu. Sau trận đấu, tiền vệ đang thi đấu cho CLB Barito Putera chia sẻ: “Tôi không biết Văn Hậu có cố tình làm điều đó hay không nhưng trong bóng đá, ai cũng muốn giành chiến thắng nên việc va chạm là điều không thể tránh khỏi”.

Bên cạnh đó, Evan Dimas cũng chúc mừng đội U22 Việt Nam giành tấm huy chương vàng SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử.

H.Long