HLV Park Hang Seo đề nghị báo giới không tiết lộ đội hình U22 Việt Nam

(Dân trí) - Trong buổi họp báo trước trận bán kết bóng đá nam SEA Games 30 với U22 Campuchia lúc 19h ngày 7/12, HLV Park Hang Seo có trao đổi riêng với truyền thông trong nước về việc không tiết lộ đội hình của U22 Việt Nam.

HLV Park Hang Seo nhắn nhủ riêng đến truyền thông Việt Nam về việc làm lộ sơ đồ thi đấu

Sau buổi họp chính thức do BTC tổ chức trước trận bán kết SEA Games 30 với U22 Campuchia, HLV Park Hang Seo đã đề nghị buổi gặp riêng với truyền thông Việt Nam. Tại đây, nhà cầm quân người Hàn Quốc có những chia sẻ thẳng thắn.

HLV người Hàn Quốc chia sẻ: “Gần đây, có hiện tượng sau khi chúng tôi họp nội bộ, lập tức có bài về về đội hình xuất phát của đội đưa lên các trang mạng, thông tin đại chúng. Chuyện phóng viên có quan hệ thân với cầu thủ, ban huấn luyện, tôi hiểu được.

HLV Park Hang Seo đề nghị báo giới không tiết lộ đội hình U22 Việt Nam - 1

Thầy Park không muốn sơ đồ chiến thuật của U22 Việt Nam bị lộ ra ngoài

Tôi biết các bạn cạnh tranh với nhau để có thông tin. Nhưng nếu đối phương có thông tin đó, họ sẽ có ngay biện pháp đối phó với chúng ta rất tốt. Điều đó mang lại bất lợi cho chúng ta.

Nếu biết Campuchia có đội hình ra sao, tôi sẽ lập tức xây dựng đội hình đối phó. Hiện nay, tôi họp xong, trên youtube lập tức xuất hiện danh sách đội đúng hệt như vậy”.

HLV Park Hang Seo bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ của truyền thông trong việc bảo mật thông tin về đội tuyển ở các giải đấu lớn: “Tôi không nghĩ đến mức trong nội bộ đội tuyển có người cung cấp thông tin ra ngoài. Nhưng tôi mong nếu các bạn biết, cũng hạn chế để chúng ta đảm bảo thắng lợi.

Viết quan trọng nhưng thắng lợi của đội cũng quan trọng. Tôi mong muốn mọi người giữ kín thông tin đội hình Việt Nam cho tới khi tiếng còi trọng tài vang lên.

Tôi sẽ không hỏi sao các anh chị biết danh sách đó. Mong mọi người không đưa thông tin đó lên trước khi chúng ta bắt đầu trận đấu. Mọi người là người Việt cả. Tổ quốc chúng ta đều là Việt Nam. Các thông tin đó rất quan trọng”.

Huyền Trang - Toàn Vũ (Từ Manila)