HLV Nishino chán nản, bỏ về sau bàn thắng của Đức Chinh

(Dân trí) - HLV Akira Nishino đã thể hiện cảm xúc không vui sau khi chứng kiến bàn thắng duy nhất của Đức Chinh mang về chiến thắng 1-0 cho U22 Việt Nam trước U22 Singapore ở bảng B SEA Games 30.

U22 Việt Nam 1-0 U22 Singapore: Đức Chinh mở tỉ số

U22 Thái Lan đã vượt qua Lào với tỷ số 2-0. Dù đây là trận đấu rất vất vả nhưng HLV Akira Nishino vẫn hài lòng khi đội nhà có 3 điểm.

Để nghiên cứu kỹ về lối chơi của U22 Việt Nam, sau trận gặp Lào, HLV Akira Nishino đã cùng các trợ lý ở lại sân Rizal Memorial để theo dõi đối thủ, trong trận đấu với U22 Singapore.

Trong cả trận, HLV Akira Nishino tập trung quan sát, đồng thời cử trợ lý ghi hình lại trận đấu.

HLV Nishino chán nản, bỏ về sau bàn thắng của Đức Chinh - 1

HLV Nishino dự khán trận đấu U22 Việt Nam gặp U22 Singapore

Đến những phút cuối trận, sân Rizal Memorial như muốn nổ tung sau bàn thắng của Đức Chinh. Có lẽ chỉ có các CĐV Singapore và HLV Akira Nishino cùng các cộng sự không ăn mừng sau bàn thắng này.

Ngay sau khi Đức Chinh ghi bàn thắng quan trọng, thì HLV Akira Nishino đã cùng các trợ lý đứng dậy bỏ về, dù trận đấu vẫn còn ít phút nữa mới kết thúc.

Việc U22 Việt Nam có thêm một chiến thắng nữa là kết quả không có lợi đối với U22 Thái Lan, thầy trò ông Nishino buộc phải thắng U22 Việt Nam cách biệt 2 bàn mới có giành quyền đi tiếp.

Lúc đó, U22 Thái Lan sẽ có 12 điểm như U22 Việt Nam nhưng hiệu số là +12 so với +11 của thầy trò ông Park và U22 Việt Nam cũng sẽ bị loại. U22 Thái Lan và U22 Indonesia sẽ đi tiếp.

Phát biểu với báo chí sau trận, HLV người Nhật Bản cho biết: “Tôi biết rằng trận đấu ngày 5/12 rất quan trọng đối với người Thái Lan, do đó tôi tin rằng các cầu thủ sẽ nỗ lực tối đa. Và đó sẽ là một động lực tốt để tôi dẫn dắt đội bóng giành chiến thắng trước Việt Nam”.

Ở lượt trận lúc 15h ngày 5/12, U22 Việt Nam chỉ cần không thua U22 Thái Lan là sẽ nhất bảng B và sẽ tránh được U22 Myanmar rất mạnh ở bảng A. Tuy nhiên, nhiều khả năng HLV Park Hang Seo không chủ trương giành một trận hoà trước Thái Lan.

Điều mà chiến lược gia người Hàn Quốc lo lắng nhất lúc này là chấn thương của Quang Hải, hiện vẫn chưa có kết quả kiểm tra từ các bác sĩ.

HLV Nishino chán nản, bỏ về sau bàn thắng của Đức Chinh - 2

Thuỳ Linh (từ Manila)