Đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng 1 tỷ đồng sau trận thắng Indonesia

(Dân trí) - Giành thắng lợi đậm 6-0 trước Indonesia và giành quyền vào bán kết, đội tuyển nữ Việt Nam được VFF thưởng 500 triệu đồng và cá nhân trưởng Ban bóng đá nữ VFF, kiêm lãnh đội tuyển bóng đá nữ tham dự SEA Games thưởng 500 triệu đồng. Tổng cộng đội được thưởng 1 tỷ đồng.

Thắng Indonesia, đội tuyển nữ Việt Nam giành vé vào bán kết SEA Games 30

Ngay sau trận đội tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Indonesia 6-0, và giành quyền vào bán kết, VFF thưởng đội tuyển nữ Việt Nam 500 triệu đồng.

Cá nhân trưởng Ban bóng đá nữ VFF, kiêm lãnh đội tuyển bóng đá nữ tham dự SEA Games 30, ông Phạm Thanh Hùng,  thưởng cho đội bóng của HLV Mai Đức Chung 500 triệu đồng. Tổng cộng, đội được thưởng 1 tỷ đồng sau chiến thắng trước Indonesia. 

Đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng 1 tỷ đồng sau trận thắng Indonesia - 1

Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục được thưởng 1 tỷ đồng sau trận thắng đậm Indonesia (ảnh: T.Đ)

Số tiền thưởng này, cộng với khoản thưởng 500 triệu đồng khác sau trận hoà Thái Lan 1-1 trước đó, nâng tổng số tiền thưởng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lên con số 1,5 tỷ đồng, chỉ sau 2 trận đầu tiên của đội tại vòng bảng SEA Games năm nay.

Đây là mức thưởng cao ngoài dự kiến, bởi trước khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự SEA Games, trưởng Ban bóng đá nữ VFF Phạm Thanh Hùng công bố mức thưởng cho từng trận của đội là 400 triệu đồng, nhưng sau khi các cầu thủ nữ thi đấu nỗ lực, trận nào ông Hùng cũng thưởng cho đội vượt khung.

Đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng 1 tỷ đồng sau trận thắng Indonesia - 2

Sau 2 trận vòng bảng, đội tuyển bóng đá nữ VN đã được thưởng 1,5 tỷ đồng (ảnh: T.Đ)

Ở trận đấu với Thái Lan cách nay ít ngày, mức thưởng công bố ban đầu cho 1 trận hoà chỉ là 250 triệu đồng, nhưng sau trận, vị trưởng Ban bóng đá nữ VFF tăng gấp đôi mức thưởng thành 500 triệu đồng. Còn ở trận đấu mới nhất gặp Indonesia, mức thưởng ban đầu là 400 triệu đồng nếu thắng, sau khi kết thúc trận đấu được nâng lên thành 500 triệu đồng.

Sau đó, để khích lệ tinh thần cho toàn đội, với thành tích vào bán kết, VFF cũng thưởng cho các cô gái của HLV Mai Đức Chung 500 triệu đồng. 

Khả năng, nếu vượt qua vòng bán kết và tiến xa hơn nữa, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ còn nhận được nhiều khoản thưởng lớn khác, từ VFF và từ tiền túi của ông trưởng Ban bóng đá nữ thuộc VFF. 

Kim Điền