Cuộc đua nghẹt thở giành vé vào bán kết SEA Games 30 ở bảng A

(Dân trí) - Trước khi nội dung bóng đá nam SEA Games 30 khởi tranh, người ta dự đoán bảng B sẽ là bảng tử thần của giải. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, bảng A của chủ nhà Philippines, Malaysia, Myanmar, Timor Leste và… Campuchia còn khó đoán hơn cả bảng B.

Trước đó, bảng B với đội U22 Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào và Brunei được đánh giá là rất căng, vì trình độ của các nền bóng đá Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Indonesia nhiều năm qua được cho là gần với nhau, nên cuộc đua đến 2 chiếc vé vào bán kết được cho là khó lường.

Tuy nhiên, sau 2 loạt trận, Singapore quá yếu, họ không thắng nổi Lào và thua nhanh Indonesia. Ngoài ra, việc Indonesia sớm đánh bại Thái Lan cũng khiến cho cục diện bảng B đỡ phức tạp hơn.

Chỉ cần đội tuyển U22 Việt Nam không thua Indonesia trong trận đấu vào ngày 1/12 tới đây, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ có lợi thế rất lớn trước Thái Lan, trong khi đội bóng đất Chùa Vàng khi đó sẽ gặp bất lợi rất lớn.

Cuộc đua nghẹt thở giành vé vào bán kết SEA Games 30 ở bảng A - 1
Bảng A có sự hiện diện của Malaysia và Philippines hiện còn khó đoán hơn cả bảng B (ảnh: T.Đ)

Ngược lại, tại bảng A, mãi đến sau lượt đấu thứ 3, người ta vẫn chưa thấy điều gì rõ ràng trong cuộc đua đến những chiếc vé vào bán kết.

Cục diện căng thẳng tại bảng A chủ yếu nhờ sự vươn lên rất đáng ngạc nhiên của Campuchia, đội bóng từng hoà trong thế thắng trước chủ nhà Philippines (chỉ bị gỡ hoà ở phút bù giờ, sau khi đã dẫn trước từ khá sớm). 

Đội bóng xứ Chùa Tháp hiện không còn là đội lót đường ở khu vực Đông Nam Á, chí ít là tại SEA Games năm nay nữa. Dĩ nhiên, trong ngày một ngày hai, Campuchia không thể một bước sánh ngang với các đội hàng đầu khu vực, nhưng họ không còn lại dạng đội mà các đối thủ có thể dễ dàng thắng đậm như trước.

Chưa hết, trong một ngày đẹp trời, nếu đối thủ mất cảnh giác, Campuchia hoàn toàn có thể tạo bất ngờ, nhờ chất lượng con người tốt hơn trước, lối chơi khôn ngoan hơn trước.

Cuộc đua nghẹt thở giành vé vào bán kết SEA Games 30 ở bảng A - 2
Bảng A trở nên phức tạp bởi bất ngờ mang tên Campuchia

Myanmar đang dẫn đầu bảng này với 7 điểm sau 3 trận, và là đội có lợi thế lớn nhất ở bảng A. Tuy nhiên, rủi ro vẫn còn có khả năng xuất hiện với Myanmar, trong trường hợp họ thua Campuchia ở lượt trận tới đây.

Thậm chí khả năng bảng A có 4 đội cùng được 7 điểm sau vòng bảng không phải là không thể xảy ra. Đầu tiên, Myanmar đã có 7 điểm như đã nêu, Philippines cũng gần như sẽ có 7 điểm vì họ hiện có 4 điểm, và trận cuối chỉ gặp Timor Leste rất yếu, xem như chắc chắn có thêm 3 điểm nữa.

Đặt trường hợp Myanmar thua Campuchia, sau đó Campuchia lại thua Malaysia, rồi Malaysia thắng Timor Leste, 4 đội Myanmar, Philippines, Campuchia và Malaysia đều sẽ có 7 điểm sau 4 trận vòng bảng của họ.

Mà khả năng này rất dễ xảy ra, bởi Malaysia đương nhiên sẽ thắng Timor Leste, họ hoàn toàn cũng có thể thắng Campuchia, trong khi Campuchia từng gây bất ngờ trước Philippines cũng có thể tạo ra tiếp bất ngờ trước Myanmar.

Khi đó, vé vào bán kết giữa nhóm 4 đội Myanmar, Philippines, Malaysia và Campuchia sẽ chỉ được định đoạt bằng chỉ số phụ. Thú vị lắm thay!

Cuộc đua nghẹt thở giành vé vào bán kết SEA Games 30 ở bảng A - 3
Xếp hạng bảng A tính cho đến thời điểm hiện tại

Kim Điền