Có thể bị loại, HLV Malaysia vẫn hẹn gặp U22 Việt Nam ở bán kết SEA Games

(Dân trí) - Nằm khác bảng nhưng HLV Ong Kim Swee tỏ ra rất quan tâm tới đối thủ U22 Việt Nam. Trước lượt cuối vòng bảng, chiến lược gia này cho biết ông rất muốn gặp U22 Việt Nam ở bán kết.

Thắng 4-0 trước U22 Đông Timor tối 2/12, U22 Malaysia vẫn vươn lên ngôi nhì bảng A môn bóng đá nam SEA Games 30. Dù vậy, cơ hội cho đội bóng của HLV Ong Kim Swee vẫn rất lớn khi đối thủ cuối vòng bảng là Campuchia.

Trước đó, U22 Myanmar đã chính thức giành quyền vào bán kết với tư cách đội nhất bảng, vì vậy tấm vé vào bán kết còn được xem chỉ là cuộc cạnh tranh của Malaysia và Philippines. Riêng Campuchia dù đã cho thấy sự tiến bộ nhưng không được đánh giá cao bằng hai đối thủ trên.

Có thể bị loại, HLV Malaysia vẫn hẹn gặp U22 Việt Nam ở bán kết SEA Games - 1

Đánh giá về trận thắng Đông Timor, HLV Ong Kim Swee nói: “3 điểm giành được trước U22 Đông Timor đã hoàn thành mục tiêu. Chiến thắng này giúp chúng tôi tự tin trước trận đấu cuối cùng gặp U22 Campuchia. Tôi hài lòng với kết quả, tiếc là chúng tôi có thể thắng đậm hơn nữa. Tôi tin tưởng vào khả năng vào bán kết của U22 Malaysia”.

Dù vẫn chưa chắc vé vào bán kết nhưng HLV trưởng U22 Malaysia tỏ ra háo hức được gặp U22 Việt Nam: “Tôi biết về bóng đá Việt Nam từ rất lâu. Ở SEA Games năm nay U22 Việt Nam chơi rất tốt, vừa thắng đối thủ rất khó chơi Indonesia. Nói thật tôi nghĩ sẽ đối đầu với U22 Việt Nam ở bán kết. Tất nhiên chúng tôi phải tập trung cho trận đấu sắp tới. Đánh bại U22 Campuchia giờ không còn dễ dàng”.

Cuối cùng, HLV người Malaysia dự đoán ngoài U22 Việt Nam có cơ hội lớn nhất vào bán kết ở bảng B, thì Thái Lan và Indonesia cũng còn nguyên khả năng đi tiếp và đây là bảng đấu rất khó lường.

Thuỳ Linh (từ Manila)