Báo Singapore: "Xuống phong độ, Hoàng Xuân Vinh vẫn hướng đến Olympic 2020"

(Dân trí) - VĐV duy nhất của thể thao Việt Nam từng giành HCV Olympic là Hoàng Xuân Vinh được báo chí quốc tế rất quan tâm, ở kỳ SEA Games đang diễn ra. Hoàng Xuân Vinh càng không thành công tại SEA Games thì mức độ quan tâm dành cho anh càng lớn.

Tờ nhật báo hàng đầu Singapore là The Straits Times thậm chí còn dành hẳn một bài viết khá dài để nói về Hoàng Xuân Vinh.

Báo này chạy tít: “Nhà vô địch Olympic của Việt Nam là Hoàng Xuân Vinh vẫn hướng đến Thế vận hội tại Tokyo 2020, dù đang xuống phong độ”. 

Hoàng Xuân Vinh chỉ giành được HCB ở nội dung sở trường 10m súng ngắn, với thành tích 239,6 điểm, kém xạ thủ giành HCV là Pongpol Kulchairattana (Thái Lan) chưa đến 0,1 điểm: Pongpol Kulchairattana giành tổng cộng 240,5 điểm ở loạt bắn chung kết.

Báo Singapore: Xuống phong độ, Hoàng Xuân Vinh vẫn hướng đến Olympic 2020 - 1
Hình ảnh của Hoàng Xuân Vinh được đăng tải trên nhật báo hàng đầu Singapore là The Straits Times

The Straits Times dẫn lời Hoàng Xuân Vinh: “Đây là kỳ SEA Games thứ 10 của tôi, tôi nghĩ đây sẽ là kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á cuối cùng cho riêng mình”.

“Tôi không biết 2 năm nữa như thế nào, tôi vẫn tập luyện thôi” – Hoàng Xuân Vinh nói tiếp với The Straits Times khi được hỏi về khả năng tham dự SEA Games 31 năm 2021 được tổ chức tại Việt Nam.

Năm 2019 là năm không thành công của Hoàng Xuân Vinh, theo bình luận của The StraitsTimes. “Từ khi tạo nên lịch sử cho thể thao Việt Nam ở đấu trường Olympic, thành tích của Hoàng Xuân Vinh không như mong đợi” – The Straits Times bình luận thêm.

“Hoàng Xuân Vinh không lọt vào đợt bắn chung kết 10m súng ngắn sở trường tại Asiad năm ngoái, anh ấy cũng thất bại ở đợt bắn chung kết giải vô địch châu Á hồi tháng trước, vốn là một trong các giải đấu để giành chuẩn dự Olympic” – The Straits Times viết thêm.

The Straits Times cũng thông tin thêm rằng ngoài tấm HCV ở nội dung 10m súng ngắn, ở Olympic Rio năm 2016, Hoàng Xuân Vinh còn có HCB nội dung 50m súng ngắn. Thành tích ở nội dung này của xạ thủ số 1 Việt Nam cũng đi xuống như thách tích ở nội dung 10m súng ngắn kể trên.

Mặc dù vậy, cũng trên The Straits Times, Hoàng Xuân Vinh cho biết vẫn sẽ hướng đến đấu trường Thế vận hội, diễn ra tại Tokyo vào mùa Hè năm 2020: “Tôi sẽ vẫn cố gắng để đủ điều kiện tham dự Olympic. Thành tích của tôi tại World Cup không tốt, nhưng tôi sẽ cố gắng tích luỹ điểm và cố gắng tập luyện tốt hơn nữa”.

Các đợt vòng loại kế tiếp của Olympic Tokyo kéo dài đến ngày 31/5 năm sau, và Hoàng Xuân Vinh sẽ cố giành chuẩn tham dự Olympic trong khoảng thời gian này. Anh nói: “Tôi sẽ cố gắng thư giãn, cố gắng tìm được cảm giác tốt trong thi đấu và tránh bị áp lực”. 

Thiện Nhân