Báo châu Á “thương” những cô gái vàng Việt Nam vì thu nhập quá ít ỏi

(Dân trí) - Tờ Live Sport Asia đã có bài viết bày tỏ sự thương cảm cho các tuyển thủ nữ Việt Nam vì thu nhập quá ít ỏi, chỉ 2 triệu đồng/tháng.

Để giành được tấm huy chương vàng SEA Games, những cô gái vàng của bóng đá Việt Nam đã cho thấy nỗ lực tuyệt vời. Thậm chí, trung vệ Chương Thị Kiều đã phải “cắn răng” chịu đau với những miếng dàn chằng chịt ở chân.

Báo châu Á “thương” những cô gái vàng Việt Nam vì thu nhập quá ít ỏi - 1

Tờ Live Sport Asia thương cảm cho các tuyển thủ nữ Việt Nam

Những hình ảnh ấy đã khiến cho báo giới châu Á phải nể phục. Họ càng thương cảm hơn khi biết rằng thu nhập của nhiều tuyển thủ nữ Việt Nam rất ít ỏi, chỉ khoảng 2 triệu đồng/tháng.

Tờ Live Sport Asia đã có bài viết bày tỏ sự thương cảm với các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam. Họ cho rằng nên có mạnh thường quân hỗ trợ để giúp nữ Việt Nam có thể bay xa hơn.

Tác giả Mavin Pinela có bài viết: “Những cô gái Việt Nam, những người chỉ nhận lương chưa tới 100 USD/tháng, đã đánh bại đội tham dự World Cup là Thái Lan”.

Hầu hết những thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam đều là những nhà vô địch nghèo đói. Mặc dù chỉ có thu nhập rất ít ỏi hàng tháng nhưng họ vẫn miệt mài tập luyện và giành tấm huy chương vàng Sea Games” - tác giả mở đầu bài viết.

Bên cạnh đó, tác giả đã liên hệ với đội tuyển nữ Thái Lan và dành sự thương cảm cho những cô gái vàng của bóng đá Việt Nam.

Trong những năm gần đây, giới mộ điệu Thái Lan đã chỉ trích rất nhiều những quan chức của Liên đoàn bóng đá nước này vì không quan tâm tới bóng đá nữ. Hiện tại, Thái Lan không hề có giải vô địch nữ. Tất cả chi phí cho các cầu thủ nữ Thái Lan tập luyện và thi đâu đều do nữ tỷ phú Nualphan Lamsam chi trả. Bà hứa sẽ tài trợ cho tuyển nữ Thái Lan trong vòng 10 năm.

Để giúp các cầu thủ nữ Thái Lan có thể yên tâm cống hiến, bà Nualphan Lamsam đã trả lương hàng tháng cho họ. Hơn nữa, các tuyển thủ nữ có thể làm việc ở công ty bà Nualphan Lamsam với tư cách nhân viên. Bà sẵn sàng đào tạo họ để có thể theo kịp với công việc.

Nhờ những nỗ lực của bà Nualphan Lamsam, nữ Thái Lan đã thi đấu nỗ lực và hai lần giành vé tham dự World Cup.

Có được cuộc sống như các tuyển thủ nữ Thái Lan là điều mà các đồng nghiệp ở Việt Nam ao ước. Hai năm trước, khi nữ Việt Nam vượt qua Thái Lan giành tấm huy chương SEA Games, HLV Mai Đức Chung từng tiết lộ: ‘Đối với nhiều người, mọi thứ thật quá khó để tưởng tượng nhưng các cô gái của bóng đá Việt Nam chỉ có thu nhập bình quân hàng tháng chỉ 2 triệu đồng’.

Nó chỉ khoảng 90 USD. Sau 2 năm, có lẽ thu nhập của họ cũng chẳng cải thiện là bao. Do đó, việc giành tấm huy chương vàng SEA Games là cơ hội duy nhất để họ có thể nhận được nhiều tiền hơn. Khi vô địch, mỗi người có thể nhận được 3000-4000 USD. Đó là có thể sự an ủi cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ”.

H.Long