Xuất hiện “bản sao” mới của Sơn Tùng M-TP gây sốt
(Dân trí) - Là một học sinh nhưng sớm hình thành cho mình một con đường ca hát, sáng tác chuyên nghiệp - Phạm Trần Minh Anh đã dần khẳng định tên tuổi của mình trong giới trẻ cũng như trong những người yêu thích nhạc R&B và Hiphop thật sự.
Sinh năm 1998, chàng trai Phạm Trần Minh Anh đang theo học lớp 12 của trường THPT Marie Curie Hà Nội đã sớm vạch ra cho mình một con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Với khả năng sáng tác dồi dào, lối thể hiện ca khúc sinh động, giọng hát đầy nội lực, đã thật sự khiến các bạn trẻ ghi nhớ một giọng ca hiếm gặp trong các ca sĩ trẻ hiện nay.
Tự nhận mình là người khá cầu kỳ trong âm nhạc và đi theo chủ nghĩa cá nhân, Phạm Trần Minh Anh đã luôn đề ra cho mình những mục tiêu khi theo đuổi con đường âm nhạc từ khi còn rất nhỏ. Khi phát hiện ra Minh Anh có niềm đam mê với ca hát, bố mẹ Minh Anh đã kịch liệt phản đối vì cho rằng đây chính là một "con đường chông gai" chỉ có hư danh ảo vọng chứ không hề được coi là một "nghề" chính thức.
Yêu thích dòng nhạc R&B, Hip Hop cùng khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách nhuần nhuyễn, Minh Anh đã tự tìm tòi, mày mò để cho ra đời những lời hát do chính anh viết nên. Ban đầu tiên anh chỉ dám tự hát, tự nghe hay ghi âm vào điện thoại để nghe lại. Sau đó dần dần, Minh Anh tự học đàn và đệm đàn cho chính giọng hát của mình. Được trời phú cho giọng hát cũng như sự tự nhiên sẵn có, Minh Anh đã đầu quân vào nhóm nhạc underground LadyKillah để nang cao khả năng hát , sáng tác và giờ đã có trong tay 1 hành trang khá khủng những sáng tác của riêng mình.
Với ca khúc Deep Chorn Me May khi mới tung ra bản Demo, thì gần như ngay lập tức hàng ngàn lượt chia sẻ và phân tích nội dung cũng như mổ xẻ về phần nhạc lý của ca khúc được giới trẻ và cộng đồng mạng quan tâm. Có nhiều người cho rằng nội dung âm nhạc của ca khúc khá giống với ca khúc Good Boy của G-Dragon. Khi được hỏi về điều này, Minh Anh cho hay: Bản thân anh là một người trẻ, yêu thích những dòng nhạc mới du nhập vào Việt Nam, nên nghe quen thuộc một ca khúc nào đó và các ca sĩ ở Việt Nam có trình bày thì mọi người đều nghĩ rằng nó giống nhau. Nhưng thật sự bản chất từ ca từ đến giai điệu thì đều do Minh Anh tự phổ cho riêng mình.
Và nghệ danh M.A.P của anh cũng được ghi nên từ chính cái tên mà bố mẹ đã đặt cho anh, một cái tên tuy không độc đáo nhưng với bố mẹ, gia đình, bạn bè đó là duy nhất, cũng như sự khẳng định với khán giả con đường nghệ thuật của Minh Anh M.A.P sẽ là một con đường "độc đạo".