Trình diễn xu hướng thời trang tóc Thu Đông 2013

(Dân trí) - Ngày 6/3/2013 vừa qua, tại lâu đài Tajmasago, TP.HCM, Moroccanoil đã trình diễn xu hướng thời trang tóc Thu Đông 2013 do chuyên gia quốc tế Kevin Hughes cùng 4 nhà tạo mẫu tóc hàng đầu Việt Nam - Minh Tâm, Trọng Khôi, Don Hậu và Soshi Iwata thực hiện.

Lần này, tại Việt Nam, chuyên gia đào tạo quốc tế Kevin Hughes đại diện cho Đội ngũ sáng tạo của Moroccanoil cùng 4 gương mặt quen thuộc trong ngành tạo mẫu tóc Việt Nam đã mang lại những màn trình diễn thú vị về những xu hướng tóc mới nhất.

Trình diễn xu hướng thời trang tóc Thu Đông 2013


Các nhà tạo mẫu tóc đã chia sẻ rất nhiều thông tin bổ ích trong cách chăm sóc và tạo kiểu tóc với sự hỗ trợ của sản phẩm Moroccanoil cũng như bí quyết chăm sóc tóc khỏe đẹp tự nhiên của các ngôi sao Hollywood trên thảm đỏ.

Màn trình diễn là cuộc đối thoại của những người trong cuộc, những nhà tạo mẫu hàng ngày thực hiện và sáng tạo ra những kiểu tóc mới để làm đẹp cho phụ nữ, là sự chia sẻ những câu chuyện về nghề, về xu hướng tóc và thời trang mới nhất với khán giả.

Trình diễn xu hướng thời trang tóc Thu Đông 2013


Kevin Hughes mở màn với chia sẻ về những xu hướng tóc và thời trang trên các sàn diễn thời trang lớn của thế giới qua 3 bộ sưu tập Thảm Đỏ, Sàn Diễn và Phá Cách qua 12 mẫu tóc ấn tượng. Xu hướng tóc năm nay được dự đoán là sự trở lại mạnh mẽ của các kiểu tóc bob với những độ dài ngắn khác nhau, thậm chí những mái tóc dài búi gọn lệch sang một bên để tạo hình tóc bob bất đối xứng cũng rất được ưu chuộng.

Trình diễn xu hướng thời trang tóc Thu Đông 2013


Trình diễn xu hướng thời trang tóc Thu Đông 2013


Trình diễn xu hướng thời trang tóc Thu Đông 2013


Tóc tết cũng là một trong những xu hướng tóc thường thấy trên các sàn diễn thời trang với nhiều biến thể đa dạng và thú vị. Màu nhuộm Ombre (kỹ thuật nhuộm sáng dần từ chân tóc) tiếp tục thống trị các sàn diễn thời trang với những màu được yêu thích là đỏ tím, đỏ đồng hoặc vàng đồng. Sau đó Kevin cùng 4 nhà tạo mẫu tóc lần lượt thực hiện thay đổi kiểu tóc ngay trên sân khấu cho các mẫu tóc để nhanh chóng tạo thành một kiểu tóc mới chỉ trong vòng 10 phút.

Trình diễn xu hướng thời trang tóc Thu Đông 2013


Bốn kiểu tóc đầu tiên được trình diễn trong BST Thảm Đỏ là các kiểu tóc dài xoăn nhẹ buông xõa với phần mái được chải gọn gàng, bóng mềm trông rất tự nhiên và sang trọng kết hợp với những kiểu bob ngắn xoăn cá tính mang đậm ảnh hưởng của phong cách tóc từ những năm 1940 với hình ảnh đặc trưng là cô đào tóc vàng Marilyn Monroe.

Tám kiểu tóc trong


Tám kiểu tóc trong


Tám kiểu tóc trong BST Thảm Đỏ là những kiểu tóc đang rất được ưa chuộng bởi các ngôi sao thế giới. Một phần không thể thiếu khi nhắc đến xu hướng tóc là xu hướng thời trang và trang điểm để tạo nên hình ảnh tổng thể hoàn hảo.

Phong cách trang điểm thích hợp cho những kiểu tóc thảm đỏ này là bờ môi đỏ mọng nổi bật (không quá bóng), làn da sáng mịn, lông mày rõ nét kết hợp với màu mắt tông ấm với điểm nhấn đường mi mắt nhẹ nhàng.

Trang phục thích hợp dành cho những kiểu tóc Thảm Đỏ là những bộ dầm dài mềm mại, thướt tha theo phong cách nữ tính sắc sảo để tôn thêm vẻ quyến rũ và sang trọng của người phụ nữ với những phụ kiện vô cùng tối giản.

Tiếp theo là 4 kiểu tóc trong BST Sàn Diễn vốn là các kiểu tóc đơn giản, dễ thực hiện và rất nhanh gọn, thường thấy trong các buổi trình diễn thời trang. Đây là những kiểu tóc ngắn lộn xộn một cách cố ý hay các kiểu tóc tết lệch một bên, buộc đuôi ngựa phồng hoặc các lọn xoăn phồng rất lớn.

Tám kiểu tóc trong


Xu hướng thời trang phù hợp với những kiểu tóc này là trang phục quyến rũ và gọn gàng, ôm sát cơ thể để lộ ra những đường cong hấp dẫn với độ dài chấm gối hoặc cao trên đầu gối. Phong cách trang điểm thường tập trung vào phần mắt để tăng độ tương phản giữa trang phục đơn giản và kiểu tóc với màu mắt khói đậm phủ tông tối như nâu, xanh đen, tím trong khi môi màu nude và phấn má nhẹ nhàng tự nhiên.

Cuối cùng là BST Phá Cách với phong cách thời trang công dân lưỡng tính qua những trang phục rất nam tính nhưng không kém phần hấp dẫn bí ẩn như áo vest với độn cầu vai cao và đồ sộ, quần da bó sát kết hợp với các loại bốt lỡ hoặc giày đế bánh mì hầm hố.

Màu sắc chủ đạo trong trang phục của bộ Phá Cách là các màu đen, xám, ánh kim. Phong cách trang điểm của BST phá cách là làn da nâu mịn tự nhiên, lông mày rõ nét, màu môi nhạt và điểm nhấn là phần má được đánh khối nổi bật. Phong cách tóc kết hợp với phục trang và trang điểm như trên sẽ tạo ra hình ảnh người phụ nữ Phá Cách rất mạnh mẽ, thách thức và đầy ma lực quyến rũ.

Pi Uy


Pi Uy