Thúy Hạnh chia sẻ kinh nghiệm dạy con

(Dân trí) - Là một gương mặt quen thuộc, tuần này người mẫu Thúy Hạnh sẽ góp mặt trên hành trình “Con Đã Lớn Khôn”. “Bà mẹ hai con” sẽ chia sẻ những nổi vất vả, kinh nghiệm dạy con với khán giả truyền hình cả nước.

Bất chấp thời gian, người đẹp vẫn giữ được sắc vóc hoàn hảo
Bất chấp thời gian, người đẹp vẫn giữ được sắc vóc hoàn hảo

Cùng góp mặt với Thúy Hạnh là MC Thanh Thảo, một sự trùng hợp thú vị khi cả Thúy Hạnh cùng Thanh Thảo cùng có hai “thiên thần nhí”. Cùng là “bà mẹ hai con”, hai người đẹp đã thẳng thắn trao đổi những kỷ niệm, kinh nghiệm dạy con thú vị. Với việc từng chứng kiến hàng trăm hành trình “Con Đã Lớn Khôn”, nữ MC có rất nhiều “vốn” chia sẻ và cuốn hút Thúy Hạnh.

Nhân vật chính tham gia “Con Đã Lớn Khôn” lần này là hai dì cháu: Nguyễn Ngọc Thanh Trà (dì - 3 tuổi) và Trịnh Phong Giang (cháu – 4 tuổi). Cả hai có buổi cắm trại trong công viên cùng ông. Thế nhưng do bỏ quên đồ, Phong Giang cùng Thanh Trà sẽ trở ra bãi xe lấy thêm dụng cụ giúp ông.

Hai “người đẹp” rất ấn tượng với cả hai “dì cháu” Trịnh Phong Giang – Nguyễn Ngọc Thanh Trà
Hai “người đẹp” rất ấn tượng với cả hai “dì cháu” Trịnh Phong Giang – Nguyễn Ngọc Thanh Trà

Cả hai tưởng chừng được nghỉ ngơi thoải mái thì ông phát hiện bỏ quên đồ và thế là nhiệm vụ bắt đầu. Hành trình tưởng như đơn giản khi công viên không quá rộng và hai bé đã đi cắm trại nhiều lần. Thế nhưng mọi chuyện chuyển biến xấu khi “sói đầu đàn” (biệt danh của Phong Giang) không chịu di chuyển do... mệt. Mặc dù hết lời khuyên răn, dụ dỗ, năn nỉ, thế nhưng cả ông lẫn “dì” Thanh Trà đều... bất lực trước sự kiên quyết của anh chàng.

MC Thanh Thảo chia sẻ: “Ở độ tuổi này, trường hợp này có một từ rất đúng đó là tùy hứng. Ngay từ đầu, Phong Giang đã không muốn đi. Qua trò chuyện, mẹ bé cho biết anh chàng ở nhà là tâm điểm, được mọi người quan tâm nên tính cách khá đặc biệt. Nếu con đã không muốn thì rất khó lay chuyển”.

Khác với nhận xét của MC Thanh Thảo, Thúy Hạnh nhận định: “Thật ra tính cách của Phong Giang rất đàn ông. Anh chàng dỗi một tí thôi nhưng khi đã hết thì sẵn sàng chia sẻ công việc lập tức, không hề ngại nặng nhọc. Với những bé có tính cách như thế này. Một khi đã thích thì bé sẵn sàng làm hết, nhưng khi đã không thích thì đừng ép. Và những anh chàng này rất ưa nói ngọt. Một khi chịu làm rồi thì không hề than cực một tí nào hết.

Thời gian chứng minh nhận định của Thúy Hạnh chính xác khi sau cùng, Phong Giang đã tự đi theo sau Thanh Trà và giúp “dì” mang vác rất nhiều vật dụng.

Phấn khích vì “dự đoán” chính xác, Thúy Hạnh cho biết: “Qua hành trình, mọi người có thể thấy suy nghĩ của trẻ đã trưởng thành hơn. Khi trải qua một trải nghiệm, sự việc mới lạ thì trẻ sẽ thay đổi để thích nghi với môi trường đó. Đó chính là kết quả của hành trình Con Đã Lớn Khôn hướng đến.

Đức Hùng