Thi hoa hậu - Vé thông hành vào làng giải trí

(Dân trí) - Vài năm trở lại đây, các cuộc thi nhan sắc bắt đầu nở rộ và kéo theo nó là hàng loạt scandal đến mua bán giải cũng như "ngập lụt" về các danh hiệu hoa hậu, á hậu.

Danh hiệu hoa hậu: Chưa bao giờ dễ đến thế

Có lẽ khó có thể kể hết những cuộc thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp … đang nở rộ ở khắp địa phương trên cả nước và trong cộng đồng người Việt trên thế giới. Theo quy định hiện hành, mỗi năm chỉ được tổ chức 2 cuộc thi sắc đẹp mang tầm cỡ quốc gia, tức là chỉ có 2 người đẹp lên ngôi hoa hậu. Trong khi đó, trên thực tế, danh hiệu hoa hậu đâu đâu cũng thấy, ai cũng có thể “vỗ ngực vinh danh mình là hoa hậu”. Thậm chí, có những cuộc thi có lẽ nghe đến tên thôi, các phóng viên, nhà báo chuyên theo các mảng văn hóa, các cuộc thi người đẹp cũng… lắc đầu không biết và cũng có những cuộc thi từ lúc khai mạc cho đến lúc đăng quang không hề có một tờ báo nào đưa tin.


Nữ hoàng doanh nhân 2015 - Ngô Thị Kim Chi

Nữ hoàng doanh nhân 2015 - Ngô Thị Kim Chi

Theo như chia sẻ của một người đẹp giấu tên, mỗi danh hiệu cuộc thi, người nào muốn đăng quang thì trả nhiều tiền, nhưng thấp nhất một danh hiệu là rơi vào tầm 200-300 triệu. Cuộc thi càng quy mô, giá trị càng tăng cao. Thậm chí, kêu gọi càng nhiều sự đóng góp thì số hoa hậu, á hậu cũng theo đó mà được nhân lên.

Khi hoa hậu là tấm vé thông hành

Có người đẹp vừa được xướng tên Hoa hậu nhưng ngay sau đó, người đẹp này đã bị Cục Nghệ thuật biểu diễn xử phạt vì tội…”thi chui”. Tuy bị phạt là vậy nhưng các người đẹp vẫn cố tình đi thi bằng được cho “bằng chị bằng em”. Với nhiều thí sinh, các danh hiệu trong cuộc thi nhan sắc này sẽ là tấm “thẻ VIP” nhằm nâng cao hơn nữa danh tiếng, đưa họ lên một đẳng cấp mới “tài sắc vẹn toàn”, để dễ bề thực hiện ý đồ của mình.

Phần lớn các người đẹp vô danh sau khi cố gắng “mua” cho mình mình một danh hiệu Hoa hậu, Hoa khôi “ao làng” nào đó, mức giá tham gia các sự kiện sẽ theo đó tăng vọt; thậm chí nhiều cô sẽ được “lót đường” tham gia vào giới showbiz với những danh xưng khác như diễn viên, ca sĩ … mặc dù hiếm khi có sản phẩm chất lượng. Vì thế, có thể không ngoa khi cho rằng, danh hiệu Hoa hậu thực chất chỉ là “tấm vé thông hành vào showbiz” của khá nhiều người đẹp hám danh nhưng kém tài.

Ngô Thị Kim Chi
Ngô Thị Kim Chi

Trao đổi với phóng viên, Nữ hoàng doanh nhân Ngô Thị Kim Chi - người đã đạt ngôi vị cao nhất ở một cuộc thi hiếm hoi được tổ chức một cách bài bản, uy tín, chất lượng dành cho các quý bà thành đạt trong giới doanh nhân cho hay: “Có lẽ chưa bao giờ các danh hiệu trao cho các người đẹp lại dễ dàng đến thế, chính cái tâm lý "chỉ cần có danh hiệu là vị thế được nâng lên" của số đông người Việt đã khiến các cuộc thi về nhan sắc nở rộ hơn bao giờ hết. Ngày nay, bên cạnh những danh hiệu từ các cuộc thi uy tín, lâu năm thì hầu hết các danh hiệu hoa hậu, á hậu còn lại gần như vô nghĩa bởi nó được tạo ra từ một cuộc thi chỉ như một chương trình tạp kỹ. Việc quan tâm đến các cuộc thi sắc đẹp không có gì sai, nhưng có lẽ chúng ta cần nhìn nhận một thực tế là đất nước chúng ta còn quá nhiều vấn đề cần sự chung tay của mỗi người dân, mà chỉ cần mỗi người chúng ta quan tâm đến nó như các cuộc thi sắc đẹp kia thì sẽ có nhiều điều tốt đẹp và thực tế hơn sẽ được giải quyết."

Hà Nhi