Simon Tứ: “Tôi không vin vào ngôi sao để nổi tiếng”

Được biết đến như một nhà thiết kế yến tiệc nổi tiếng của Việt Nam, là người đứng sau hàng loạt sự kiện, cưới hoành tráng của các ngôi sao và doanh nhân, thế nhưng, Simon Tứ chưa bao giờ muốn vin vào họ để được nổi tiếng.

Trong rất nhiều sự kiện của các ngôi sao nổi tiếng, hiếm hoi lắm mọi người mới nhìn thấy được dung nhan của Simon Tứ vì chàng trai này không thích lộ diện để chụp ảnh cùng sao hay để mọi người chú ý và quan tâm. Hoạ hoằn lắm hoặc nể nang lắm khi được chủ tiệc và MC mời xuất hiện trên sân khấu nhận hoa cảm ơn hoặc mời chụp ảnh chung, anh mới dè dặt ra mắt chào mọi người. Simon Tứ nói rằng, với anh, điều mơ ước lớn nhất chính là những tác phẩm thiết kiế yến tiệc của mình được mọi người yêu thích và nhắc nhớ.

Simon Tứ: “Tôi không vin vào ngôi sao để nổi tiếng” - 1

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chàng trai trẻ có tính cách vô cùng thú vị này:

PV: Vì sao Simon Tứ lại ngại ngần xuất hiện trước đám đông trong khi đó là những thiết kế của mình, trân quý lắm và thương yêu lắm thì chủ tiệc mới giới thiệu bạn ra mắt?

Tứ hiểu điều đó chứ. Nhưng Tứ nghĩ, là một người thiết kế yến tiệc, chuyên mang đến những sáng tạo độc đáo cho mọi người thì điều quan trọng là những thiết kế đó để lại dấu ấn khiến mọi người thích thú. Bản thân Tứ không quan trọng việc mọi người biết hay nhắc quá nhiều tên mình mà chỉ mong rằng mọi người nhớ đến những gì Tứ đã làm được, như thế cũng đã đủ hạnh phúc.

Thời gian qua Tứ may mắn nhận được rất nhiều sự quan tâm và tin tưởng của mọi người, nhất là doanh nhân và các ngôi sao hàng đầu. Nhiều người trong số họ sau khi chiêm ngưỡng những sáng tạo của Tứ và ekip đã rất thích thú nên muốn giới thiệu Tứ với mọi người. Tứ nghĩ, đó là một hành động đẹp và khiến Tứ cảm thấy bản thân mình được trân trọng nên rất hạnh phúc. Có điều, như các bạn đã biết, trong thế giới giải trí, có những điều đơn giản nhưng lại dễ khiến nảy sinh những thị phi không cần thiết. Tứ sợ mọi người suy nghĩ và suy diễn theo hướng tiêu cực, rằng mình ăn theo tên tuổi nghệ sĩ để được nổi tiếng. Vì vậy, trừ trường hợp nghệ sĩ đích thân ngỏ lời một cách chân thành và trân trọng lắm thì Tứ mới xuất hiện để mọi người có thể nhận ra Tứ khi bắt gặp lại ở đâu đó còn không thì Tứ chỉ cần mọi người nhớ đến những sáng tạo của Tứ và ê kíp là đủ.

PV: Có khi nào Tứ vì quý nghệ sĩ mà làm free cho họ không?

Quý nghệ sĩ thì Tứ rất quý nhưng làm free thì không? Tứ quan niệm, dù ít hay nhiều thì mỗi sáng tạo của mình đều phải hái ra tiền vì phía sau Tứ còn có cả một tập thể hàng trăm người, họ phải làm việc, phải có thu nhập để mà sống nữa. Tứ đâu phải là đại gia để thích là có thể bỏ tiền túi ra trả lương cho hàng trăm người làm việc cho mình. Mà nghệ sĩ của chúng ta sống tình cảm và biết san sẻ lắm. Họ thu 10 đồng nhưng cũng sẵn sàng bỏ ra đến 8 – 9 đồng để đầu tư cho nghề nghiệp, hình ảnh của mình nên những sự kiện cần đến trang trí, họ sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để có được sự như ý. Ngay cả các ngôi sao hàng đầu như Đàm Vĩnh Hưng, Hoàng Anh, Lê Khánh, Nhật Kim Anh, Nguyên Vũ, Dương Đình Trí, Lương Thế Thành, Cao Thái Sơn, Cao Minh Đạt, Khánh Hiền, Hà Trí Quang, Kim Yến – Thiên Bảo… khi họ tìm đến Tứ thì họ luôn rất sòng phẳng và tình cảm, Tứ có làm free thì chưa chắc họ đã chịu. Bởi họ biết mỗi tác phẩm mà Simon Tứ và ekip của mình làm không chỉ mang giá trị tinh thần mà còn có một giá trị vật chất rất lớn vì chúng luôn được đầu tư hết mức.

Simon Tứ: “Tôi không vin vào ngôi sao để nổi tiếng” - 2

PV: Vậy nghề trang trí tiệc cưới và sự kiện này có nhiều cạnh tranh và khốc liệt không?

Cạnh tranh thì có nhưng khốc liệt thì không vì không phải ai muốn cũng có thể làm được. Bởi một lẽ đơn giản, mỗi một sự kiện mà bên Tứ nhận làm cho khách hàng bao giờ cũng có những đầu tư đến nơi đến chốn mà không phải một công ty mới mẻ hay amateur nào có thể làm nổi. Không chỉ có lợi thế về kinh nghiệm, sáng tạo mà ở công ty Gbrown của Tứ có một điều mà bao giờ cũng khiến khách hàng yên tâm đó là: năng lực thực hiện và sự uy tín. Đây là điều rất quan trọng vì thử nghĩ, nếu bạn có một sự kiện quan trọng nào đó mà bạn vì ham rẻ mà thuê nhầm người, nhầm đơn vị thì giờ phút chót bạn có thể “chữa cháy” được không? Nhiều sự kiện, nhất là sự kiện cưới là dấu ấn của cả đời người, bạn dám trao niềm tin vào một đơn vị mới mẻ, thiếu uy tín để thực hiện không?

PV: Nhưng sáng tạo thì rất dễ copy, bạn làm được thì người khác cũng làm được? Tứ không biết người khác làm theo kiểu nào chứ riêng Tứ và công ty của mình không bao giờ có khái niệm copy cho những sáng tạo. Còn nếu như ai đó muốn copy những sáng tạo của bên Tứ thì xin mời. Nếu copy được mà làm tốt hơn, giá rẻ hơn và được khách hàng trân trọng, tự tin khoe với bạn bè thì cứ thử làm.

PV: Bạn làm công việc thiết kế yến tiệc vì sở thích, đam mê hay đó đơn giản là công việc thời thượng dễ kiếm tiền?

Gọi nó là công việc thời thượng thì cũng đúng và nói rằng làm việc kiếm tiền cũng không sai vì có ai đi làm mà không mong muốn chất xám, sự sáng tạo và lao động của mình được trả công xứng đáng. Nhưng hơn tất cả, Tứ làm công việc này là vì đam mê của bản thân nữa. Vì đam mê mà mình dấn thân, sáng tạo và luôn tự nhắc nhở mình là hãy cố tạo ra những dấu ấn đẹp nhất cho nghề nghiệp.

PV: Cảm ơn bạn!