Sao mai Thanh Tâm “cầu viện” NSND Thanh Hoa

(Dân trí) - Là người chiến thắng trong cuộc thi SMĐH nhưng Thanh Tâm vẫn chỉ là một kẻ tay ngang đến với âm nhạc và anh hiểu rất rõ điều đó để luôn nỗ lực hoàn thiện mình. Anh vừa cho ra mắt album mới với sự giúp sức của NSND Thanh Hoa và Ngọc Khuê.

Sau gần nửa năm bước ra từ cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn với giải Quán quân do Hội đồng nghệ thuật bình chọn, Nguyễn Đình Thanh Tâm đã tung ra album đầu tay của mình có tên: Cánh diều lạc phố. Điều đặc biệt trong album của ca sĩ được xem như là “bản sao của Tùng Dương” này chính là sự góp mặt của NSND Thanh Hoa và đàn chị Ngọc Khuê.

Sau nửa năm, Nguyễn Đình Thanh Tâm từ một kẻ tay ngang đã dần bắt đầu con đường ca hát chuyên nghiệp của mình. Từ tâm thế của một kẻ tay ngang vô cùng thoải mái, lần lượt qua từng chặng đường, rồi cũng vô tư bước lên bục cao nhất với tư thế của một người chỉ “cưỡi ngựa xem hoa” Thanh Tâm đã từng bước hoàn thiện bản thân bằng việc trui rèn tại khoa Thanh nhạc trường ĐH.VHNT Quân Đội. Bên cạnh đó, Thanh Tâm cũng xuất hiện đều đặn trên sân khấu với vai trò là một ca sĩ chuyên nghiệp và hiện tại thì đã cho ra album mới. 

Nguyễn Đình Thanh Tâm
Nguyễn Đình Thanh Tâm

Cánh diều lạc phố là tập hợp những thú vị, đầy mầu sắc, mang nhiều tâm sự của người sáng tác và những tâm sự đó được gửi tới khán giả qua giọng hát bản năng nhưng đầy tình cảm của Nguyễn Đình Thanh Tâm. Hơn một nửa số lượng bài hát đều là những ca khúc khá quen thuộc và đã từng gắn bó với Thanh Tâm trong suốt quãng thời gian tham gia biểu diễn trên sân khấu Sao Mai Điểm Hẹn, Bài Hát Yêu Thích, Bài Hát Việt... được làm mới và thổi vào đó một sức sống mới với cái nhìn và tư duy của một "người trẻ khác lạ". Những Lời tôi ru (Dương Thụ), Ngẫu hứng phố (Trần Tiến), Hòn đá trong vườn tôi (Quốc Trung - Dương Thụ) ... dẫu thân quen với người yêu nhạc, vẫn được Thanh Tâm mạnh dạn đưa vào CD với những không gian âm nhạc khác, đôi lúc trẻ trung sôi nổi, đôi lúc trầm mặc và tâm linh.

Đặc biệt nhất trong CD này có lẽ là sự xuất hiện của NSND Thanh Hoa và ca sĩ Ngọc Khuê, hai giọng ca nữ trong và cao, với lối hát có sử dụng nhiều kỹ thuật giả thanh, bay bổng trong những không gian mang tính ước lệ, giàu hình ảnh vừa cụ thể mà lại vừa mơ hồ như Lên chùa (Nguyễn Vĩnh Tiến) và Chín bậc tình yêu (An Thuyên). Để kết hợp được với  hai khách mời đặc biệt, Thanh Tâm đã khéo léo tự biến hóa giọng nam trung xốp, mềm, có độ vang và giàu tính biểu cảm của mình, cùng họ thăng hoa trong từng tác phẩm.

Phan Anh