Quang Lê hát trên đường phố vì trẻ tự kỷ

(Dân trí) - Nam ca sĩ Quang Lê đã cùng với các học trò ca hát, giao lưu trong chương trình đặc biệt hướng tới "Ngày thế giới nhận về tự kỷ" 2/4 trên đường phố.

Ngày 26/3 vừa qua, tại Hà Nội, ca sĩ Quang Lê cùng các học trò đã tham gia một buổi biểu diễn đường phố để nâng cao nhận thức của cộng đồng về trẻ tự kỷ mang tên "Tôi đã hiểu, còn bạn" do ca sĩ Thái Thuỳ Linh tổ chức.

Quang Lê hát trên đường phố vì trẻ tự kỷ - 1
Dù không đứng dưới sân khấu rực rỡ ánh đèn nhưng Quang Lê vẫn nhiệt tình ca hát và giao lưu với hàng ngàn khán giả có mặt ở sự kiện cùng tham gia, nhảy múa, ca hát và chia sẻ thông điệp về trẻ tự kỷ.
Dù không đứng dưới sân khấu rực rỡ ánh đèn nhưng Quang Lê vẫn nhiệt tình ca hát và giao lưu với hàng ngàn khán giả có mặt ở sự kiện cùng tham gia, nhảy múa, ca hát và chia sẻ thông điệp về trẻ tự kỷ.
Quang Lê hát trên đường phố vì trẻ tự kỷ - 3
Để khuấy động không khí, Quang Lê còn cùng các học trò tổ chức những trò chơi vận động vui vẻ.
Để khuấy động không khí, Quang Lê còn cùng các học trò tổ chức những trò chơi vận động vui vẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế chia sẻ: Quang Lê luôn tâm niệm, là một nghệ sĩ, ngoài việc đứng trên sân khấu còn phải chung tay, góp sức cho những hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Nhất là khi hiểu về tự kỷ không chỉ giúp chúng ta cảm thông chia sẻ mà còn có thể giúp trẻ sớm tiến bộ, hòa nhập với cộng đồng.

Nam ca sĩ gốc Huế chia sẻ: "Quang Lê luôn tâm niệm, là một nghệ sĩ, ngoài việc đứng trên sân khấu còn phải chung tay, góp sức cho những hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Nhất là khi hiểu về tự kỷ không chỉ giúp chúng ta cảm thông chia sẻ mà còn có thể giúp trẻ sớm tiến bộ, hòa nhập với cộng đồng".

Giọng ca Về đâu mái tóc người thương cũng hy vọng, đối với các trẻ em mắc chứng tự kỷ, âm nhạc sẽ là cầu nối hữu hiệu giữa các em và xã hội. Âm nhạc sẽ là liều thuốc kỳ diệu tác động vào tâm lý, nhận thức của trẻ tự kỷ, mang đến niềm vui và hiệu quả điều trị cho các em khi chúng được sử dụng đúng cách.
Giọng ca "Về đâu mái tóc người thương" cũng hy vọng, đối với các trẻ em mắc chứng tự kỷ, âm nhạc sẽ là cầu nối hữu hiệu giữa các em và xã hội. Âm nhạc sẽ là liều thuốc kỳ diệu tác động vào tâm lý, nhận thức của trẻ tự kỷ, mang đến niềm vui và hiệu quả điều trị cho các em khi chúng được sử dụng đúng cách.

Sau buổi diễn đặc biệt này, Quang Lê sẽ quay lại TP.HCM để tiếp tục với công việc huấn luyện viên cho chương trình Thần tượng Bolero.

Băng Châu