Nữ doanh nhân xinh đẹp đăng quang “Nữ hoàng Hoa Hồng 2017”

Vươt qua gần 20 thí sinh, nữ doanh nhân xinh đẹp Bùi Thị Thanh Hương – Chủ tịch CLB Hoa Hướng Dương đã xuất sắc dành ngôi vị “Nữ hoàng Hoa Hồng” lần đầu tiên tại Việt Nam. Cuộc thi nằm trong khuôn khổ của Lễ hội hoa hồng do Đại sứ quán Bulgaria tổ chức.

Nằm trong khuôn khổ của Lễ hội hoa hồng do Đại sứ quán Bulgaria tổ chức, cuộc thi bình chọn sắc đẹp mang tên Queen of Rose - Nữ hoàng Hoa Hồng đã thu hút sự tham gia đông đảo cộng đồng nữ doanh nhân và các bạn trẻ. Vươt qua gần 20 thí sinh, nữ doanh nhân xinh đẹp Bùi Thị Thanh Hương – Chủ tịch CLB Hoa Hướng Dương đã xuất sắc dành ngôi vị “Nữ hoàng Hoa Hồng” lần đầu tiên tại Việt Nam.

Chị Bùi Thị Thanh Hương được biết đến trong vai trò chủ tịch CLB Hoa Hướng Dương và là thành viên Mạng lưới nữ lãnh đạo quốc tế tại Hà Nội. Nổi tiếng xinh đẹp – tài năng – trí tuệ và giàu lòng nhân ái chị được nhiều người ngưỡng mộ, kính trọng và yêu quý. Nhiều năm nay, chị vẫn âm thầm làm các công tác xã hội, những chuyến đi về các vùng miền của tổ quốc vẫn cứ nối dài.

Chị Bùi Thị Thanh Hương là chủ tịch CLB Hoa Hướng Dương, có nhiều đóng góp cho cộng đồng
Chị Bùi Thị Thanh Hương là chủ tịch CLB Hoa Hướng Dương, có nhiều đóng góp cho cộng đồng

Năm 2017 tình cờ biết đến cuộc thi bình chọn Queen of Rose - Nữ hoàng Hoa Hồng nữ doanh nhân Bùi Thị Thanh Hương đã mạnh dạn đăng ký tham gia trước sự cổ vũ của người thân và bạn bè. Bởi theo chị đây là 1 cuộc thi bình chọn mang ý nghĩa chính trị, giao lưu văn hoá giữa 2 quốc gia Việt Nam và Bulgaria. Cuôc thi cũng đề cao vẻ đẹp của hình thức, trí tuệ và giàu lòng nhân ái. Bên cạnh đó cũng là cơ hội để chị được trải nghiêm và thử thách chính mình, được giao lưu và học hỏi thêm từ những người bạn- người em cùng tham gia cuộc thi và lưu lại một dấu ấn đẹp.

Nữ doanh nhân xinh đẹp nổi bật trong phần thi áo dài.
Nữ doanh nhân xinh đẹp nổi bật trong phần thi áo dài.

Bắt đầu với Queen of Rose - Nữ hoàng Hoa Hồng với chị là hành trình nghiêm túc. “Thanh Hương đã tìm mua các loại sách và thông qua các kênh mạng để tìm hiểu về đất nước Bulgaria với các phong tục tập quán, tìm hiểu về hoa hồng bulgaria cùng việc lên ý tưởng, tập luyện cho các phần thi” – chị chia sẻ.

Trải qua 4 vòng thi: Trang phục truyền thống, áo dài, dạ hội và tài năng, nữ doanh nhân Bùi Thị Thanh Hương đã dành được danh hiệu “Nữ hoàng tài năng”, “Nữ hoàng mặc trang phục Bulgaria truyền thống đẹp nhất và xuất sắc dành ngôi vị “Nữ hoàng Hoa Hồng Bulgaria - Đại sứ Hoa Hồng Việt Nam”.

Với vở nhạc kịch “Mẹ ơi con là ai” chị chinh phục khán giả và ban giám khảo bởi biểu cảm sâu sắc và cách diễn chân thật.
Với vở nhạc kịch “Mẹ ơi con là ai” chị chinh phục khán giả và ban giám khảo bởi biểu cảm sâu sắc và cách diễn chân thật.

Đánh giá về phần thi của thí sinh Bùi Thị Thanh Hương, ông Nguyễn Đức Liên – Trưởng ban tổ chức lễ hôi hoa hồng chia sẻ cho biết: “Tất cả các phần thi của Thanh Hương đều được bạn chăm chút và đầu tư nghiêm túc, ấn tượng và khác biệt. Điển hình như phần thi trang phục truyền thống, Hương xuất hiện trong phục truyền thống đỏ kết hợp với trắng, kiểu tóc xoăn bồng bềnh, có gài những bông hoa hồng rực rỡ bên mái tóc, trên tay cầm giỏ hoa hồng và mềm mại rắc những cánh hoa mỏng mong xuống dưới khán đài với ý nghĩa mang đến niềm vui và may mắn cho mọi người. Hay như ở phần thi áo dài lại là một hình ảnh Thanh Hương sang trọng – quý phái với áo dài đỏ cách tân, khối đính 3D là những bông hồng rực rỡ, tà phía sau xoè rộng tạo sự sang trọng quý phái. Đặc biệt ở phần thi tài năng, Hương một lần nữa chinh phục ban giám khảo và khán giả với vở nhạc kịch “Mẹ ơi con là ai” bởi biểu cảm sâu sắc và cách diễn chân thật, ấn tượng. Vì vậy danh hiệu “’Nữ hoàng Hoa Hồng – Đại sứ Hoa hồng Việt Nam” hoàn toàn xứng đáng dành cho Bùi Thị Thanh Hương là hoàn toàn xứng đáng”.

Doanh nhân Bùi Thị Thanh Hương xuất sắc dành ngôi vị “Nữ hoàng Hoa Hồng”.
Doanh nhân Bùi Thị Thanh Hương xuất sắc dành ngôi vị “Nữ hoàng Hoa Hồng”.

Chia sẻ về cảm xúc của mình sau cuộc thi, nữ doanh nhân xinh đẹp Bùi Thị Thanh Hương cho biết: Đạt danh hiệu Nữ hoàng Hoa Hồng – Đại sứ Hoa Hồng tại Việt Nam do đại sứ quán Bulgaria tổ chức tôi thấy mình thật may mắn, hạnh phúc và vô cùng tự hào. Đây là 1 cuộc thi bình chọn, ghi dấu ấn đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, tạo mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia. Thanh Hương sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt những công việc mà Hương đang làm và ngoài ra sẽ nỗ lực học hỏi, hoàn thiện bản thân để xứng đáng với danh hiệu cao quý này.

Xinh đẹp – trí tuệ và giàu lòng nhân ái, chị xứng đáng với ngôi vị cao nhất của cuộc thi Queen of Rose - Nữ hoàng Hoa Hồng.
Xinh đẹp – trí tuệ và giàu lòng nhân ái, chị xứng đáng với ngôi vị cao nhất của cuộc thi Queen of Rose - Nữ hoàng Hoa Hồng.

Nữ hoàng Hoa Hồng 2017 cũng gửi gắm thêm “Hương thiết nghĩ không có thành công nào là dễ dàng cả, đằng sau thành công là rất nhiều thử thách đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực vượt qua những giới hạn và ranh giới. Thành công là kết quả, là phần thưởng dành cho người xứng đáng. Khi mong muốn thành công thì cần biến mong muốn thành hành động và phấn đấu nỗ lực để đạt được thành công”.

T Trần