Nhạc sĩ Lê Anh Thủy: Sự thể hiện của Đinh Hiền Anh thực sự tuyệt vời

(Dân trí) - Mới đây, ca sĩ Đinh Hiền Anh vừa ra mắt dự án âm nhạc Thương và nhận được không ít sự chú ý từ truyền thông và giới mộ nghệ. Góp phần lớn vào sự thành công của dự án âm nhạc trên không thể không nhắc đến giám đốc âm nhạc Lê Anh Thuỷ. Anh cũng chính là người đã đồng hành cùng Đinh Hiền Anh trong dự án E ấp được ra mắt đầu năm 2018.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thú vị với anh xung quanh dự án này.

Sau bao ngày ấp ủ và dốc công sức cho dự án Thương cùng ca sĩ Đinh Hiền Anh, cảm xúc của anh như thế nào khi đứa con của mình chính thức ra mắt và được công chúng đón nhận?

Cảm giác đầu tiên là có chút hồi hộp và sau đó thì hạnh phúc khi dự án Thương được công chúng đón nhận và đánh giá cao. Không gì tuyệt vời hơn khi những công sức, tâm huyết của mình và toàn thể ekip bước đầu đã mang lại thành công, dù dự án mới ra mắt được phần đầu tiên trong 3 phần nhưng điều đó đã là tín hiệu đáng mừng cho dự án.

Nhạc sĩ Lê Anh Thủy: Sự thể hiện của Đinh Hiền Anh thực sự tuyệt vời - Ảnh 1.

Trong 3 ca khúc Phút yêu xưa (Tú Dưa), Mong manh cánh tàn (Hoàng Hồng Ngọc) và Cảm xúc yêu (Đỗ Bảo), anh ấn tượng và cảm thấy ca sĩ Đinh Hiền Anh thể hiện thành công nhất ca khúc nào?

Thật ra với bản thân tôi khi nghe lại 3 ca khúc trong dự án này thì mỗi ca khúc lại mang cho tôi một tâm trạng và cảm xúc khác nhau ở mỗi thời điểm. Thật khó để nói tôi ấn tượng với ca khúc nào bởi sự thể hiện của Đinh Hiền Anh thực sự tuyệt vời. Chị đã thực sự hoà mình và nhập tâm vào từng ca khúc của mình, tôi đã cảm nhận được điều đó. Ở mỗi ca khúc tôi nghĩ rằng bản thân tôi hay khán giả sẽ tìm thấy được cảm xúc riêng của mình trong đấy.

Nhạc sĩ Lê Anh Thủy: Sự thể hiện của Đinh Hiền Anh thực sự tuyệt vời - Ảnh 2.

Anh có thể chia sẻ một số kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình thực hiện dự án Thương?

Kỷ niệm thì nhiều nhưng điều làm tôi nhớ nhất là khi thu âm xong ca khúc Mong Manh Cánh Tàn của Hoàng Hồng Ngọc. Khi đó, chị Hiền Anh đã gọi điện và bảo muốn thu âm lại cũng như thể hiện cách hát khác cho ca khúc này. Lúc đầu tôi rất phân vân vì bản thu đã rất tốt rồi tuy nhiên sau khi Hiền Anh thu lại thì tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi bản thu lần này.

Liệu Thương có mang đến cho anh cảm xúc gì đặc biệt so với E ấp- dự án mà anh đã hợp tác cùng ca sĩ Đinh Hiền Anh vào đầu năm 2018?

So với E Ấp thì Thương mang lại một cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Nếu như E Ấp là sản phẩm âm nhạc mang màu sắc dân gian đương đại, âm nhạc và giọng hát hơi chút ma mị thì với Thương là cuộc biến đổi hình ảnh cũng như âm nhạc. Thương mang hơi thở nhẹ nhàng pop ballad và với giọng hát của một người từng trải thì việc thể hiện lột tả nội dung, hình ảnh và tâm trạng của từng ca khúc thì việc đó không khó với Hiền Anh. Tôi rất hy vọng ở dự án này.

Nhạc sĩ Lê Anh Thủy: Sự thể hiện của Đinh Hiền Anh thực sự tuyệt vời - Ảnh 3.

Anh có cảm thấy lo lắng và mạo hiểm khi ca sĩ Đinh Hiền Anh chuyển hướng sang dòng nhạc ballad, kết hợp cùng nhạc sĩ Tú Dưa và Đỗ Bảo?

Nói không thì không đúng nhưng bản thân Hiền Anh xuất thân từ ca sĩ hát nhạc nhẹ được đào tạo bài bản tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân Đội nên có thể hát được nhiều dòng nhạc khác nhau mà ra chất nhạc ấy. Khó khăn thì không ít nhưng chính những điều ấy đã cho chúng tôi quyết tâm hơn để có Thương của ngày hôm nay.

Các ca khúc của Thương có điểm gì đặc biệt và khác so với xu hướng nhạc Việt hiện tại?

So với xu hướng âm nhạc hiện nay thì các ca khúc trong dự án Thương tôi nghĩ rằng sẽ mang lại cho công chúng nhiều điều thú vị và cảm xúc riêng. Ngoài việc mỗi ca khúc được đo ni đóng giày cho giọng hát của Hiền Anh thì nội dung 3 ca khúc cũng được các tác giả chăm chút rất kĩ nội dung ca từ, có yêu thương, vui buồn, có mất mát, có chia ly nhưng không hề uỷ mị. Tôi nghĩ rằng ở thời điểm này Thương là một điểm sáng, một bức tranh đẹp trong âm nhạc.

Nhạc sĩ Lê Anh Thủy: Sự thể hiện của Đinh Hiền Anh thực sự tuyệt vời - Ảnh 4.

Cơ duyên nào đã khiến anh và ca sĩ Đinh Hiền Anh gắn bó với nhau trong các dự án âm nhạc?

Tôi với Hiền Anh đã biết nhau từ rất lâu ngoài đời, nên chúng tôi khá hiểu nhau trong cuộc sống. Khi tôi chuyển ra Hà Nội làm việc thì cũng là lúc Hiền Anh quyết định quay trở lại với đam mê ca hát của mình, chúng tôi bắt đầu kết hợp và nhận thấy sự ăn ý và tin tưởng ở nhau nên các dự án đã lần lượt ra đời. Tôi cực kỳ khâm phục Hiền Anh bởi không dễ dàng khi phải làm tốt tất cả các vai trò từ kinh doanh, ca hát cho tới gia đình. Tôi nghĩ rằng sở dĩ chúng tôi gắn bó được như vậy là bởi chúng tôi tìm thấy ở mỗi người sự nghiêm túc trong công việc và tử tế trong cuộc sống.

Trong thời gian tới, liệu khán giả có thể mong chờ đón nhận thêm một sản phẩm âm nhạc kết hợp giữa Đinh Hiền Anh và Lê Anh Thủy không?

Chắc chắn rồi, sắp tới chúng tôi sẽ lại kết hợp với nhau trong một sản phẩm sẽ sớm ra mắt khán giả trong thời gian tới, vẫn là dân gian đương đại - một thế mạnh của cả hai. Trong thời gian tới dự định của tôi là sẽ cho ra mắt 1 album riêng của bản thân mang đậm màu sắc và phong cách dân gian đương đại. Tôi là người yêu vẻ đẹp của âm nhạc dân gian Việt Nam mình. Tôi luôn mong muốn mang được nhiều hơn vẻ đẹp ấy đến gần hơn nữa với khán giả trẻ hiện nay. Tôi hy vọng rằng khán giả sẽ đón nhận và ủng hộ tôi cũng như các sản phẩm âm nhạc của tôi và Hiền Anh sắp tới.