Nguyên Khang mặc Kimono trải nghiệm văn hóa Nhật Bản

(Dân trí) - Nguyên Khang vừa có chuyến đi trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của đất nước Nhật Bản theo lời mời của Đại sứ đặc biệt Nhật Việt Sugi Ryotaro. Nam MC lần đầu mặc Kimono để lưu lại những khoảnh khắc đẹp tại những đền chùa cổ kính của Nhật.

MC Nguyên Khang chia sẻ, anh sang Nhật vào thời tiết mùa đông nên khá lạnh, nhưng không gian cũng đẹp mắt hơn khi lá bắt đầu chuyển vàng và rụng dần.

Nguyên Khang mặc Kimono trải nghiệm văn hóa Nhật Bản - 1
Đất nước Mặt trời mọc đang bước vào khoảng thời gian khá đẹp khi lá phong đã chuyển sang sắc đỏ
Đất nước Mặt trời mọc đang bước vào khoảng thời gian khá đẹp khi lá phong đã chuyển sang sắc đỏ
Anh cũng trải nghiệm mặc Kimono để lưu lại những khoảnh khắc đẹp tại những đền chùa cổ kính của Nhật.
Anh cũng trải nghiệm mặc Kimono để lưu lại những khoảnh khắc đẹp tại những đền chùa cổ kính của Nhật.
Trong ảnh, anh chụp tại một địa điểm vừa có sự kết hợp truyền thống và hiện đại, đó là một ngôi đền cổ kính và sau lưng là tháp truyền hình lớn nhất Nhật Bản Tokyo Skytree.
Trong ảnh, anh chụp tại một địa điểm vừa có sự kết hợp truyền thống và hiện đại, đó là một ngôi đền cổ kính và sau lưng là tháp truyền hình lớn nhất Nhật Bản Tokyo Skytree.
MC Nguyên Khang cũng ghé thăm ngôi chùa nổi tiếng nhất Tokyo Asakusa và dành thời gian mua những con búp bê Nhật về làm quà tặng người thân và bạn bè.
MC Nguyên Khang cũng ghé thăm ngôi chùa nổi tiếng nhất Tokyo Asakusa và dành thời gian mua những con búp bê Nhật về làm quà tặng người thân và bạn bè.
Trong chuyến đi này, Nguyên Khang có dịp ghé thăm một trường mẫu giáo hàng đầu tại Nhật Bản – nơi mà phương pháp dạy học cho các bé 3-5 tuổi khiến chàng MC của Sing My Song vô cùng bất ngờ.
Trong chuyến đi này, Nguyên Khang có dịp ghé thăm một trường mẫu giáo hàng đầu tại Nhật Bản – nơi mà phương pháp dạy học cho các bé 3-5 tuổi khiến chàng MC của Sing My Song vô cùng bất ngờ.

Mỗi buổi sáng, các bé sẽ bắt đầu giờ học bằng những động tác thể dục vui nhộn. Các bé được dạy bảo phải tự lập vượt qua những chướng ngại vật khó khăn, tập luyện thể dục dưới trời lạnh 6 độ C để tập cho mình khả năng thích nghi với thời tiết. Thậm chí, mỗi một ngày các bé đều phải đi bơi để làm quen với sự thay đổi khắc nghiệt của thời tiết.
Mỗi buổi sáng, các bé sẽ bắt đầu giờ học bằng những động tác thể dục vui nhộn. Các bé được dạy bảo phải tự lập vượt qua những chướng ngại vật khó khăn, tập luyện thể dục dưới trời lạnh 6 độ C để tập cho mình khả năng thích nghi với thời tiết. Thậm chí, mỗi một ngày các bé đều phải đi bơi để làm quen với sự thay đổi khắc nghiệt của thời tiết.
Sau lớp học thể dục, các bé sẽ quay trở về lớp của mình và có thời gian 30 phút để học thiền.
Sau lớp học thể dục, các bé sẽ quay trở về lớp của mình và có thời gian 30 phút để học thiền.

Thầy hiệu trường cho biết: “Việc học thiền sẽ giúp các bé tĩnh tâm, học cách cân bằng với những áp lực trong cuộc sống. Nước Nhật là một trong những nước mà người dân bị stress vì áp lực cường độ công việc rất cao. Chính vì vậy, việc luyện tập thiền ngay từ nhỏ giúp cho các bé làm quen và cân bằng cuộc sống”.

Nguyên Khang mặc Kimono trải nghiệm văn hóa Nhật Bản - 9

Nguyên Khang và ca sĩ Đồng Lan còn tham gia một số hoạt động ngoại khóa bắt buộc dành cho học sinh như tennis, bóng chuyền, bóng rổ. Trường học ở đây quy định, học sinh chỉ học nửa buổi, nửa buổi còn lại bắt buộc phải chọn một môn thể thao để chơi. Muốn chơi môn nào thì tùy học sinh.

Nguyên Khang và ca sĩ Đồng Lan còn tham gia một số hoạt động ngoại khóa bắt buộc dành cho học sinh như tennis, bóng chuyền, bóng rổ. Trường học ở đây quy định, học sinh chỉ học nửa buổi, nửa buổi còn lại bắt buộc phải chọn một môn thể thao để chơi. Muốn chơi môn nào thì tùy học sinh.

Bữa trưa của các học sinh Nhật cũng được Bộ giáo dục Nhật Bản nghiên cứu rất kỹ về mức độ dinh dưỡng và khả năng cải thiện chiều cao của người Nhật khi bổ sung thêm khẩu phần sữa trong mỗi bữa ăn.
Bữa trưa của các học sinh Nhật cũng được Bộ giáo dục Nhật Bản nghiên cứu rất kỹ về mức độ dinh dưỡng và khả năng cải thiện chiều cao của người Nhật khi bổ sung thêm khẩu phần sữa trong mỗi bữa ăn.
Nguyên Khang mặc Kimono trải nghiệm văn hóa Nhật Bản - 12
Anh cùng chụp ảnh với nữ ca sĩ Godai nổi tiếng Nhật với dòng nhạc truyền thống.
Anh cùng chụp ảnh với nữ ca sĩ Godai nổi tiếng Nhật với dòng nhạc truyền thống.

Chia sẻ về tình cảm của mình trước và sau chuyến đi Nhật lần này, MC Nguyên Khang cho biết: “Tôi vốn có một kỷ niệm rất sâu sắc và ấn tượng với người Nhật. Tôi có một ân nhân người Nhật, ông Tanei Takeo, người đã hỗ trợ học phí cho tôi những năm tôi còn là sinh viên Đại Học dựa vào thành tích học tốt của mình...”.

Băng Châu

Ảnh: Zen, Nhân Võ