Ngọc Tình, Khánh Ngân làm sống lại hình ảnh vua chúa vương triều xứ Huế

(Dân trí) - Ngọc Tình - Khánh Ngân vừa chính thức tung ra bộ hình đặc biệt chào năm 2018 có tên “Hoài niệm vương triều” do nhiếp ảnh gia Quốc Huy thực hiện.

Bộ ảnh được xem là sự khởi đầu cho những dự án hoạt động tích cực cho năm 2018 của cặp đôi sau thành công vang dội tại các đấu trường nhan sắc thế giới năm 2017.

Bộ ảnh được thực hiện với ý tưởng đưa người xem cùng hồi tưởng lại hình ảnh của vua chúa nước Việt xưa tại Huế với những trang phục cung đình được thiết kế lộng lẫy, uy quyền bám sát hình ảnh tư liệu lịch sử.

Ngọc Tình - Khánh Ngân lộng lẫy trong những bộ trang phục vương triều.
Ngọc Tình - Khánh Ngân lộng lẫy trong những bộ trang phục vương triều.

Những trang phục tái hiện hình ảnh vua và hoàng hậu thời xưa với áo dài gấm vóc mang sắc đỏ - vàng, hoạ tiết thêu tay rồng phượng lộng lẫy, mũ đội được thiết kế dựa trên những hình ảnh tư liệu của triều đình Huế.

Ngọc Tình và Khánh Ngân cùng ê-kíp chụp hình đã lặn lội vào Huế để thực hiện bộ hình đặc biệt này với không gian hoài cổ, hình ảnh cung điện, ngai vàng võng lọng sơn son thếp vàng rực rỡ mà uy nghiêm. Ngọc Tình trở thành vị vua oai phong lẫm liệt cùng “hoàng hậu” Khánh Ngân đài các nổi bật giữa cung điện.

Ngọc Tình, Khánh Ngân làm sống lại hình ảnh vua chúa vương triều xứ Huế - 2
Bộ ảnh làm cho thành quách cũ hiện lên sống động.
Bộ ảnh làm cho thành quách cũ hiện lên sống động.

Với tên gọi “Hoài niệm vương triều”, bộ ảnh cũng thể hiện một chút man mác buồn của nỗi niềm hoài cổ trong bóng rêu phong của thời gian qua vẻ trầm mặc, u tịch của chốn kinh thành xưa.

Ngọc Tình và Khánh Ngân chia sẻ, cả hai muốn được cùng nhau thực hiện dự án hình ảnh này với mong muốn, sẽ giới thiệu với bạn bè thế giới về hình ảnh một Việt Nam xưa.

Giành ngôi vị cao nhất tại hai cuộc thi nhan sắc lớn, cả hai đều thấy có nhiệm vụ giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, góp phần tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Ngọc Tình, Khánh Ngân làm sống lại hình ảnh vua chúa vương triều xứ Huế - 4
Ngọc Tình hoá ông vua oai phong, lẫm liệt.
Ngọc Tình hoá ông vua oai phong, lẫm liệt.

Cả hai chọn hoài niệm cung đình Huế xưa, bởi sau khi “chinh chiến” tại các cuộc thi sắc đẹp thế giới, Ngọc Tình và Khánh Ngân nhận thấy sức hút mang tên “Việt Nam” chính là từ bề dày lịch sử ngàn năm, bản sắc văn hoá riêng biệt, trong đó có câu chuyện với những ấn tượng về lịch sử triều đình phong kiến.

Và Ngọc Tình cùng Khánh Ngân tin rằng hình ảnh hoài niệm vương triều Huế sẽ tạo được những ấn tượng mạnh với bạn bè quốc tế trong hành trình tham dự các hoạt động, sự kiện của hai người trên thế giới trong thời gian tới đây.

Ngọc Tình, Khánh Ngân làm sống lại hình ảnh vua chúa vương triều xứ Huế - 6
Khánh Ngân toát lên thần thái của một bà hoàng đài các, kiêu sang.
Khánh Ngân toát lên thần thái của một bà hoàng đài các, kiêu sang.

Năm 2017, nếu như Ngọc Tình đã góp phần nâng tầm thứ hạng nhan sắc của nam giới Việt trên bản đồ nhan sắc nam giới thế giới, thì Khánh Ngân là đại diện Việt Nam đầu tiên đoạt danh hiệu Hoa hậu tại một cuộc thi Hoa hậu thế giới có lịch sử 43 năm tổ chức.

Không những “dắt tay” nhau liên tục giành vinh quang, ngoài đời, cả hai vô cùng thân thiết luôn ủng hộ công việc của nhau và đồng hành cùng nhau trong nhiều dự án.

Hà Tùng Long

Ảnh: Quốc Huy