Ngô Phương Lan chạy vì trẻ em ung thư và bệnh tim

(Dân trí) - Nghệ sỹ nhân dân Lê Khanh, Hoa hậu thế giới người Việt Ngô Phương Lan và ca sỹ Thái Thùy Linh sẽ cùng đồng hành trong cuộc chạy Vì trẻ em Hà Nội 2013 để gây quỹ ủng hộ trẻ em bị mắc bệnh ung thư và tim bẩm sinh.

Xuất hiện rạng rỡ sau thông tin sắp lên xe hoa, Hoa hậu thế giới người Việt cho biết đây là năm thứ 5 liên tiếp cô đồng hành cùng cuộc chạy thiện nguyện, cô cho biết năm nay sẽ tiếp tục kêu gọi các thành viên trong gia đình và đồng nghiệp cùng tham dự.

Hoa hậu Ngô Phương Lan tr
Hoa hậu Ngô Phương Lan trò chuyện với một gia đình trong chuyến thăm bệnh viện Nhi Trung ương mới đây.

Cuộc chạy Vì trẻ em Hà Nội 2013 sẽ được tổ chức vào 9h sáng Chủ nhật, ngày 17/11 tại cổng chính của Khu đô thị Nam Thăng Long. Đây là một hoạt động nhân đạo từ thiện được Đại sứ quán Canada tổ chức hàng năm nhằm gây quỹ để chữa trị cho các em bị ung thư và bệnh tim.

Nghệ sỹ nhân dân Lê Khanh xúc động chia sẻ: “Mới đây, khi tới thăm bệnh viện Nhi Trung ương, chúng tôi có gặp một bà mẹ đã phải để con mình lại vì chị không còn đủ sức, đủ lực để trị bệnh cho con. Từ đáy lòng mình tôi thay mặt tất cả những người mẹ Việt Nam cảm ơn Đại sứ quán Canada vì ý tưởng chạy vì những đứa con của những người mẹ Việt Nam”.

“Trong cuộc sống với tiết tấu nhanh hiện nay, thì giờ chúng ta dành cho nhau rất ít. Có lẽ chúng ta phải dành chút ít thời gian lo cho sự sống của nhau. Trên chặng đường mang niềm hy vọng đến với trẻ em kém may mắn, chúng ta có cả một cộng đồng người đông chúng ta sẽ tới đích nhanh chóng”, nghệ sỹ bày tỏ niềm hy vọng.

Nghệ sỹ nhân dân Lê Khanh bế một bệnh nhi kh
Nghệ sỹ nhân dân Lê Khanh bế một bệnh nhi khó khăn ở bệnh viện Nhi Trung ương.

Cô ca sỹ của những hoạt động thiện nguyện Thái Thuỳ Linh cũng có những tâm sự cảm động: “Tôi nhớ cách đây 2 tháng, khi “mang âm nhạc đến bệnh viện” cho các bệnh nhân ở bệnh viện Ung bướu TP HCM, tôi gặp cảnh những chiếc giường bệnh đã biến thành giường “2 tầng” vì bệnh nhân quá đông và các bệnh nhi gọi đó là “chung cư vui vẻ” của các em. Tôi thấy đó là một điều vô cùng đau xót. Năm sau nếu tiếp tục có những cuộc chạy, chúng ta nên nghĩ tới việc mở rộng các bệnh viện để tạo nhiều cơ hội hơn cho các em thay vì chọn vài chục em giữa hàng nghìn em cần giúp đỡ”.

Và cô hài hước: “Có nhiều các quý cô có thể mua những chiếc ví hơn 1 tỷ, bằng số tiền chúng ta quyên góp trong cả một cuộc chạy từ hàng nghìn người. Hy vọng chúng ta có thể kêu gọi các quý cô như vậy quyên góp”.

Nhật Phương