Mỹ Tâm lần đầu về "hát tặng mẹ" ngày lễ Vu Lan

(Dân trí) - "Họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm sẽ xuất hiện tại Hội An trong những ngày lễ Vu Lan để hát tặng mẹ.

Vu Lan báo hiếu là lễ hội văn hóa tâm linh có từ lâu đời trong truyền thống của Phật giáo, được tổ chức hàng năm vào tháng 7 âm lịch (15/7). Khi lễ Vu Lan đến gần, mỗi người con trong gia đình lại được nhắc nhở tỏ lòng hiếu thuận với cha mẹ, đong đầy thêm tình cảm hiếu lễ, lòng biết ơn tổ tiên, cũng như những đóng góp to lớn của các anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước.

Ca sĩ Mỹ Tâm.
Ca sĩ Mỹ Tâm.

Với ý nghĩa đó, năm nay, lần đầu tiên Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An tổ chức lễ hội vu lan với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Ở đó, mọi trải nghiệm của du khách đều hướng về cha mẹ bằng tất cả sự yêu thương trân trọng.

Điểm nhấn trong các hoạt động của lễ Vu lan là lễ cầu an dưới sự trụ trì của Thanh Đồng Nguyễn Hữu Hiển – người từng được kênh CNN giới thiệu trong chương trình quảng bá điểm đến du lịch Việt Nam (ngày 24/8).

Bên cạnh đó là sự xuất hiện của "họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm và ca sĩ Ánh Tuyết. Mỹ Tâm là một người con xứ Quảng, ca sĩ Ánh Tuyết một giọng ca vàng phố Hội sẽ về “hát tặng mẹ”.

Ngoài ra, lễ hội Vu lan còn có các hoạt động thường xuyên trong suốt những ngày Hội như: Khám phá con đường "hoa hồng ánh sáng" lung linh huyền ảo, cùng nhau thả hoa đăng ước nguyện và tự tay làm những tấm thiệp vô cùng ý nghĩa, hóa thân vào những nhân vật lịch sự để tận hưởng 05 vở diễn sống động, đậm nét văn hóa...

Nguyễn Hằng