Mỹ nhân Việt hội ngộ thưởng thức nghệ thuật

(Dân trí) - Đêm 16/04 vừa qua, tại trung tâm triển lãm VietArt Center Hà Nội, nhiều nghệ sỹ, nhiếp ảnh gia, báo chí đã đến tham dự một buổi triển lãm nghệ thuật đặc biệt, chỉ tổ chức một đêm duy nhất.

Buổi triển lãm này trưng bày và tôn vinh các tác phẩm nghệ thuật của Bill Lumsden – Giám đốc sáng tạo & pha chế nên dòng thức uống được ủ từ lúa mạch đơn cất, sang trọng bậc nhất và tác phẩm hình chụp thiết kế nội thất cho The Villa Victoria của Quách Thái Công – chuyên gia thiết kế nội thất người Đức gốc Việt. Chủ đề “Portrait of Art” của buổi triển lãm này thu hút sự quan tâm của báo giới và nhiều mỹ nhân Việt như Mai Phương Thúy, Tú Anh, Hoàng Anh, Hồng Quế ...


Mỹ nhân Việt hội ngộ thưởng thức nghệ thuật




Vừa dự sự kiện “Vinh danh 18 sân golf hoàn hảo” đêm hôm trước tại Tp.HCM, ngày hôm sau Mai Phương Thúy đã có mặt tại Hà Nội để tham dự buổi triển lãm này. Người đẹp chọn chiếc váy ngắn đơn giản, họa tiết lạ mắt, khéo tôn đôi chân thon dài và nước da trắng.
Mỹ nhân Việt hội ngộ thưởng thức nghệ thuật
Thuộc chuỗi những sự kiện nói về hành trình theo đuổi sự hoàn hảo của một thương hiệu thức uống sang trọng nổi tiếng, buổi triển lãm “The Portrait of Art” để lại trong lòng người tham dự nhiều ấn tượng khó quên, giúp họ cảm nhận được tinh thần nhà tổ chức muốn gửi gắm, không chỉ cho sản phẩm thức uống đẳng cấp của mình, mà còn sự thưởng lãm nghệ thuật của công chúng.
Mỹ nhân Việt hội ngộ thưởng thức nghệ thuật
Mai Phương Thúy và Tú Anh rất thích ngắm những bức tranh được trưng bày tại khu vực riêng dành cho những tác phẩm nghệ thuật của nhà thiết kế nội thất nổi tiếng – Thái Công. Hai người đẹp tỏ ra rất thân thiết bên nhau.
 
Nhà thiết kế Lý Quí Khánh
Nhà thiết kế Lý Quí Khánh  cùng người đẹp Tống Diệu Hằng (ngoài cùng bên phải) cũng đến tham dự chương trình. Hồng Quế nổi bật với chiếc đầm đỏ rực và môi son cùng tông màu.
Nhà thiết kế Lý Quí Khánh

Các người đẹp chụp ảnh lưu niệm cùng Thái Công (đứng giữa) và ông Bill Lumsden – Giám đốc sáng tạo & pha chế của thương hiệu tổ chức chương trình (thứ hai từ phải sang).