MC Hoài Hương: “Giải Én đồng là một trải nghiệm thú vị”

(Dân trí) - Cuộc thi “Người dẫn chương trình 2014” đã kết thúc với chiến thắng của những MC xuất sắc nhất. Nhắc đến Hoài Hương, khán giả sẽ nhớ đến một MC dễ thương, thùy mị. Hãy cùng tìm hiểu xem Hoài Hương đã làm thế nào để có thành công hôm nay.

Cơ duyên nào đưa Hoài Hương đến với công việc của một MC?

Thật ra công việc này đến với Hương không phải là một sự tình cờ, từ những ngày đầu tiên bước chân vào trường KHXH&NV TPHCM, nơi là cái nôi của rất nhiều chương trình văn nghệ, phong trào Đoàn - Hội sôi nổi, từ những lần đầu tiên cầm micro với những chương trình rất nhỏ của lớp của trường đã ấp ủ trong Hương một ước mơ lớn là trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Điều đó đồng nghĩa với việc Hương phải cố gắng hoàn thành song song cà 2 việc là học và dẫn chương trình.

Đâu là khó khăn, thuận lợi khi trở thành một MC chuyên nghiệp?

MC chuyên nghiệp thì tất nhiên khó khăn đầu tiên là đòi hỏi sự chuyên nghiệp (cười). Nếu như trước đây khi mình làm những chương trình có quy mô nhỏ thì sự đòi hỏi chỉ dừng lại ở mức là sự nhiệt tình, năng khiếu và mình làm để mang tính chất học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Bây giờ, những chương trình luôn đòi hỏi mình phải chuyên nghiệp trong tất cả các khâu và không chấp nhận bất kỳ một sơ suất nào, vì thế áp lực sẽ tăng lên rất nhiều. Bên cạnh đó, khi được khán giả quan tâm và yêu thương nhiều hơn thì Hương cũng tự ý thức phải luôn giữ gìn hình ảnh của mình ngay cả trong cuộc sống thường nhật.

Hương nghĩ, khi bước lên con đường chuyên nghiệp, Hương sẽ có nhiều cơ hội trải nghiệm với nghề ở nhiều thể loại chương trình. Đó sẽ là những thử thách nhưng cũng là cơ hội để Hương chinh phục khán giả. Mà có điều lạ là càng làm thì càng “say” nghề, mà càng “say” thì sức mạnh càng lớn để vượt qua những khó khăn.

 
Cơ duyên nào đưa Hoài Hương đến với công việc của một MC?

Bạn có thể chia sẻ cảm xúc khi đoạt giải Én Đồng trong cuộc thi “Người dẫn chương trình 2014”

Nếu nói mình là người không thích danh hiệu thì chắc không ai tin (cười), nhưng thực sự Hoài Hương không phải là người thích tham gia nhiều những cuộc thi. Mình nhớ đến bây giờ mình đã tham gia 3 cuộc thi thì có đến 2 cuộc là trong tình trạng được “chỉ thị”. Lúc học cấp 3, Hương tham gia cuộc thi “Nữ sinh duyên dáng” và đoạt giải 3 với lời cảnh cáo của thầy chủ nhiệm “Em không thi thì sẽ bị hạ hạnh kiểm”. Lần thứ 2 là cuộc thi “Người dẫn chương trình hay nhất về Hạ Long 2013” và giải nhì chung cuộc là kết quả của niềm vinh dự khi Hương được lãnh đạo đài HTV cử tham gia. Và năm nay, Hương tự nguyện đăng ký tham gia cuộc thi “Người dẫn chương trình 2014” vì mình thích, mình yêu công việc dẫn chương trình.

Hoài Hương nghĩ danh hiệu Én đồng đã khép lại một hành trình mà Hương được học hỏi rất nhiều để mở ra một hành trình mới sẽ dài hơn và khó khăn hơn trên con đường đến với trái tim khán giả.

Bạn ấn tượng tới điều gì nhất trong cuộc thi năm nay?

Hương thấy cuộc thi năm nay có rất nhiều điểm đổi mới, trong suốt 2 tháng diễn ra cuộc thi, với số lượng các đêm truyền hình trực tiếp tăng lên so với các năm trước, các thí sinh phải làm việc hết công suất để xử lý những đề tài hóc búa mà BTC đưa ra.

Bên cạnh đó, những buổi học thú vị và bổ ích với các thầy cô tại trường đào tạo kỹ năng John Robert Powers thực sự là những bài học quý giá cho Hương trên con đường làm nghề.

Cơ duyên nào đưa Hoài Hương đến với công việc của một MC?

Sau khi đoạt giải, công việc, cuộc sống của bạn có gì thay đổi không?

Trước khi tham gia cuộc thi, Hương cũng đã có một quá trình làm nghề. Vì vậy, ngoài những chương trình cũ mà Hương đang cộng tác thì những lời mời tham gia các chương trình mới cũng đến với Hương nhiều hơn.

Và điều làm Hương vui nhất là bây giờ thỉnh thoảng khi đi chơi cùng bạn bè thì cũng có nhiều khán giả nhận ra mình, còn mẹ của Hương khi đi chợ thì nhiều cô chú ở chợ cứ chọc mẹ “Bữa nay làm mẹ của người nổi tiếng nha” (cười). Hương nghĩ đó là món quà lớn nhất mà con gái dành tặng mẹ, người đã luôn ủng hộ và đồng hành trên con đường chinh phục ước mơ.

Bạn có thể chia sẻ dự định của bản thân trong thời gian tới?

Hiện tại Hương vẫn đang tập trung hoàn thiện mình hơn trong công việc dẫn chương trình, vì danh hiệu Én đồng chỉ mới là điểm bắt đầu chứ chưa phải là đích đến. Hương muốn trở thành một MC có thể dẫn tốt ở cả mảng truyền hình và sân khấu.

Đâu là khó khăn, thuận lợi khi trở thành một MC chuyên nghiệp?

Hiện tại khán giả có thể theo dõi Hoài Hương ở những chương trình nào?

Hiện tại Hương vẫn đang xuất hiện đều đặn trên bản tin “Dự báo thời tiết 60s” của HTV, “Món ngon đãi tiệc” SCTV12, “Chuyện từ những con đường” VTV9, “Netviet stories” VTC10, “Oxy cho cuộc sống” O2 TV, “Nhịp sống 365” SCTV4. Và sắp tới Hương sẽ xuất hiện trong 2 chương trình mới đó là “Sáng Phương Nam” trên VTV9 và “Muôn mặt cuộc sống” HTV9. Hương rất mong nhận được sự theo dõi và ủng hộ của khán giả.

Ngoài công việc của một MC, bạn có tham gia vào lĩnh vực nào khác không? Đóng phim, đóng kịch, kinh doanh…?

Hương nghĩ một người dẫn chương trình cũng cần biết diễn xuất một chút, hát một chút, múa một chút và những điều đó bổ trợ rất tốt cho công việc của mình. Nên thời gian qua Hương trau dồi những kỹ năng này như một cách hoàn thiện công việc MC. Tuy nhiên, đến thời điểm này nếu có cơ hội ở những lĩnh vực khác thì Hương chắc chắn sẽ nắm bắt bởi vì Hương nghĩ mình vẫn còn rất trẻ. Còn về dự định lâu dài thì Hương muốn tham gia vào mảng đào tạo, cụ thể như thế nào Hương xin phép được chia sẻ sau nhé, vì ông bà ta hay nói “Nói trước bước không qua” mà.

Bạn có thể chia sẻ cảm xúc khi đoạt giải Én Đồng trong cuộc thi “Người dẫn chương trình 2014”?

 

Được biết đến là một MC với phong cách nhẹ nhàng, đằm thắm… Tuy nhiên, liệu Hoài Hương có sợ khán giả sẽ cảm thấy “nhàm” với chính phong cách đó?

Cũng đã có lúc Hương cảm thấy như vậy, và mình cũng đã thay đổi bằng cách cắt phăng mái tóc dài của mình đi để làm mới bản thân. Tuy nhiên, sau đó Hương mới nhận ra “Bạn sẽ đẹp nhất khi bạn là chính bạn”. Điều khó khăn nhất của một MC khi mới bước vào nghề là định hình phong cách, Hương nghĩ rằng mình là một người may mắn khi đã tạo được phong cách và cái duyên riêng. Nếu ai tiếp xúc với Hương hoặc xem những chương trình Hương dẫn sẽ nhận ra bên trong sự nhẹ nhàng đằm thắm đó là một cá tính mạnh mẽ. Hương không muốn thay đổi nhiều phong cách mà muốn đem lại sự thú vị, mới mẻ cho khán giả bằng kiến thức, sự tinh tế, thông minh và cái duyên riêng trong lối dẫn chương trình để cái tên Hoài Hương sẽ không bị lẫn lộn với bất kỳ MC nào khác.

Nếu được nói một câu để diễn tả tình yêu với công việc Hương sẽ nói câu gì?

Hương sẽ nói: Yêu nghề nói như hơi thở của chính mình. Và phương châm của Hoài Hương là “lời nói dẫn lối thành công”

Cảm ơn Hoài Hương với những chia sẻ thú vị, và chúc bạn sẽ thành công hơn trên con đường mình đã chọn.

Vân Anh