Mai Phương muốn cho con gái học võ

(Dân trí) - Mặc dù con gái còn nhỏ tuổi, nhưng Mai Phương không giấu được mong muốn cho con gái khi lớn nhất định phải học võ.

Nữ diễn viên chia sẻ điều này khi tham gia chương trình “Con Đã Lớn Khôn”. Nữ diễn viên chia sẻ: “Mai Phương cực kỳ thích các bé đi học võ. Các con sẽ có được rèn luyện kỷ luận, tinh thần, nghị lực từ nhỏ nên sẽ có cơ sở rất vững chắc cho việc phát triển sau này.

“Mẹ đơn thân” Mai Phương rất hào hứng khi lại có dịp góp mặt trên gameshow Con Đã Lớn Khôn để cùng xem hành trình đầu đời của các bé từ 2 – 5 tuổi
“Mẹ đơn thân” Mai Phương rất hào hứng khi lại có dịp góp mặt trên gameshow Con Đã Lớn Khôn để cùng xem hành trình đầu đời của các bé từ 2 – 5 tuổi

Hai nhân vật chính tuần này là đôi bạn thân Nguyễn Lương Từ Tâm (5 tuổi) và Trần Minh Phú (4 tuổi). Cả hai cùng học chung ở một CLB võ thuật và chơi thân với nhau. Do mẹ bận việc, nên hai em dắt trông chừng chú cún con, nhưng đồng thời cũng đến thời gian cả hai tập võ hàng ngày. Thế nên bộ đôi quyết định cùng dắt chó theo trong thời gian tập võ.

Từ Tâm và Minh Phú rất yêu thương chú chó con tuy nhiên chú chó nhỏ tỏ ra khá nặng với cả hai bé
Từ Tâm và Minh Phú rất yêu thương chú chó con tuy nhiên chú chó nhỏ tỏ ra khá nặng với cả hai bé

“Con Đã Lớn Khôn” là chương trình truyền hình thực tế tạo điều kiện để các bé mẫu giáo (từ 2 đến 5 tuổi) tự thực hiện một công việc mà không có sự giúp đỡ của người lớn. Đây là cơ hội để các bé được thoải mái bộc lộ những hành động, suy nghĩ một cách độc lập. Cũng nhờ đó, phụ huynh sẽ có thể hiểu rõ hơn về con trẻ và có những điều chỉnh thích hợp trong cuộc sống hàng ngày.

MC Thanh Thảo – người đã chứng kiến hàng trăm chuyến đi đầu đời của các bé trên Con Đã Lớn Khôn cho biết: “Đó cứ như là một thế giới riêng của con trẻ. Nơi các con được thỏa sức suy nghĩ và hành động. Bản thân Thanh Thảo cũng đã cho con gái lớn tham gia chương trình. Còn cậu con trai nhỏ đang háo hức chờ bé đủ lớn để được đi. Nếu như không cho con tham gia Con Đã Lớn Khôn, sẽ không thể thấy được những khoảnh khắc đáng yêu, bất ngờ như vậy.

Nhận xét thêm về hành trình của hai bé, Thanh Thảo cho biết: “Quảng đường khoảng 1,5km là một thử thách cho cả hai con, nhất là khi luân phiên vác theo chú chó. Nhưng hai bé rất thông minh và biết chia sẻ việc khi tự giác chia công việc theo thời gian. Và trên hết là tuy có lúc rất mỏi tay, nhưng hai con đều không có ý định từ bỏ nhiệm vụ.

Mẹ bé Từ Tâm hạnh phúc cho biết: “Qua chương trình này thấy hai con chững chạc hơn. Nhất là ngôn ngữ, lời nói có những câu ở nhà chưa từng nghe nhưng khi ra ngoài thì em không ngờ cả hai bé có những lời lẽ dễ thương đến vậy.

Quốc Hưng