“Ma nhí” Lâm Thanh Mỹ tràn đầy cơ hội chiến thắng tại truyền hình thực tế

(Dân trí) - 2014 là một năm thành công với diễn viên nhí Lâm Thanh Mỹ khi liên tục xuất hiện trên các phim điện ảnh đình đám Scandal 2, Để hội tính, Đoạt hồn. Mới đây, em đã lấn sân sang lãnh vực truyền hình thực tế với việc tham dự chương trình “Cha Con Hợp Sức”.

Hiện, em và cha (anh Lâm Văn Hóa) đang ganh đua rất sít sao để giành vé vào vòng tứ kết. “Cha Con Hợp Sức” là cuộc tranh tài giữa hai cặp cha con. Trong suốt 48 tiếng, hai đội phải  đối đầu với nhau qua những thử thách được chương trình đưa ra. Những nhiệm vụ được sắp xếp một cách đa dạng sao cho cả cha và con đều có cơ hội được thi đấu cá nhân lẫn phối hợp để chinh phục mục tiêu. Đây là một cuộc thi và đồng thời là một cơ hội để cha và con có thể tìm hiểu và gắn bó nhau, thu hẹp khoảng cách giữa hai thế hệ một cách tự nhiên.
“Ma nhí” Lâm Thanh Mỹ tràn đầy cơ hội chiến thắng tại truyền hình thực tế

Ma nhí Lâm Thanh Mỹ thích thú với việc được được trải nghiệm cuộc sống tại nông thôn: “Em ngủ rất ngon vì có cảm giác rất thanh bình, yên tĩnh, cứ như được trở về quê vậy. Ngoài ra, em còn được làm những công việc thú vị như chăn vịt, bó lúa, nấu ăn bằng bếp củi...”.

Trong ngày thi đấu quyết định, hai đội phải đối mặt với những thử thách: bịt mắt hái chôm chôm, thu hoạch ổi, thi tài trí nhớ, tìm đường qua bộ đàm...

 “Em nghĩ mình và cha cần khắc phục khả năng giao tiếp với nhau. Nhất là việc giao tiếp qua bộ đàm hay khi bịt mắt. Về đối thủ, anh Thành thực sự rất giỏi và luôn chơi hết mình. Em sẽ cố gắng trong những thử thách cuối cùng nhưng cũng không chắc chắn có thể chiến thắng.” – nữ diễn viên chia sẻ.

Anh Lâm Văn Hóa cảm nhận về chương trình: “Hành trình này quan trọng nhất là sự hiểu ý của 2 cha con. Những thử thách trên Cha Con Hợp Sức không phải một mình cha hoặc con có thể thực hiện được. Tôi thấy đội bé Thành, anh Trường giao tiếp với nhau rất tốt và dễ dàng. Bé Mỹ và tôi không hiểu ý bằng, thành thử nhiều lúc phối hợp hơi loạng choạng.”

Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng Thanh Mỹ thực hiện các nhiệm vụ rất vui vẻ. Cô bé luôn hồn nhiên, dễ thương, chơi hết mình. Đây cũng là dịp hiếm hoi cô bé cùng cha đi chơi riêng.

Chương trình truyền hình thực tế “Cha Con Hợp Sức” được ra đời nhằm tạo cơ hội để trẻ em có thể tham gia và rèn luyện những kỷ năng sống qua những thử thách đầy thách thức nhưng rất bổ ích với quá trình phát triển của trẻ. Mỗi hành trình là cuộc đối đầu giữa hai cặp cha con. Ngoài việc trực tiếp tham dự, mỗi tập chương trình còn là cơ hội cả gia đình tụ tập bên nhau, cùng xem truyền hình và có những phút giây vui vẻ sau một tuần làm việc căng thẳng.

Đây là trận thi đấu cuối cùng của hành trình vòng loại. Đội chiến thắng sẽ giành chiếc vé cuối cùng vào vòng thi đấu 8 đội.