Lê Quang chê hit của Phạm Toàn Thắng và Nguyễn Hải Phong

(Dân trí) - Khi xem ban nhạc A1 thể hiện ca khúc “Vẽ” của nhạc sĩ trẻ Phạm Toàn Thắng, Lê Quang đã có những nhận xét thẳng thắn.

Nhắc đến Lê Quang, người ta nhớ ngay đến xuất thân là một cây guitar bass của ban nhạc rock Da Vàng đình đám một thời. Sau đó, anh bén duyên nghiệp sáng tác và tạo tiếng vang lớn với rất nhiều những ca khúc còn mãi với thời gian. Hơn nửa cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật, tên tuổi Lê Quang luôn được khán giả khắp nơi và các đồng nghiệp cũng như thế hệ đàn em kính nể, yêu mến.

Lê Quang thẳng thừng chê hit của Phạm Toàn Thắng và Nguyễn Hải Phong

Ngoài công việc sáng tác, với chuyên môn phong phú, anh nhận lời trở thành giám khảo cho “Gia Đình Tài Tử” với mong muốn: “Lê Quang nhận lời tham gia thứ nhất là vì đây là cuộc thi của các ban nhạc, nó làm cho Lê Quang như được sống lại thời của mình ngày xưa. Thứ 2, Lê Quang cũng muốn với kinh nghiệm và những hiểu biết mà mình có được sẽ có thể giúp cho các bạn trẻ hoàn thiện hơn, phát triển để vững bước trên con đường đam mê âm nhạc”

Được mệnh danh là giám khảo công tâm, khi xem ban nhạc A1 thể hiện ca khúc “Vẽ” của nhạc sĩ trẻ Phạm Toàn Thắng, Lê Quang đã có những nhận xét thẳng thắn: “Nói về chuyên môn, về những người làm nhạc với nhau thì rõ ràng các bạn chưa có đủ chuyên môn để kết hợp. Bạn trống thì đánh thế này nhưng, guitar và keyboard thì lại không đánh theo tiết tấu đó thành ra nó không đủ độ tưng của bài hát. Guitar thì rõ ràng tay nghề của em còn hạn chế phải tập nhiều nữa để có thể đi xa hơn.”

Lê Quang thẳng thừng chê hit của Phạm Toàn Thắng và Nguyễn Hải Phong

Tương tự với bản hit “Bay” của Nguyễn Hải Phong, Yu-I Band cũng nhận những được những lời góp ý “thẳng” của vị nhạc sĩ lão làng: “Nếu nói làm một tác phẩm để biễu diễn trước mọi người thì phần trình diễn này chưa đạt đến một tác phẩm, nó không chỉnh chu. Các bạn còn phải học nhiều lắm. Mình đến đây giống như là hát chơi cho vui với mọi người. Vì rõ ràng, các bạn về tư duy, đầu tư âm nhạc cho tiết mục này… không có gì hết. Nên Lê Quang cũng khuyên nếu các bạn muốn theo đuổi con đường này dài hơn chút thì phải đầu tư hơn rất nhiều về tác phong, giọng hát, về đàn, … tất cả mọi cái đều phải đầu tư, thì bước ra sẽ tự tin và sẽ không có nhiều đèn đỏ như thế. Nên các bạn cố gắng thêm nữa nhé…”

Tuy nhiên, nhờ những góp ý, nhận xét có phần thẳng thắn nhưng vô cùng quý báu này các ban nhạc sẽ rút được nhiều kinh nghiệm hơn để bước tiếp con đường đã chọn.
Đức Trí