Khoảnh khắc đáng yêu của các bé khi lần đầu giúp gia đình làm việc

(Dân trí) - Lo lắng khi người lạ vào nhà, tranh giành đồ chơi, cách đối xử với các con vật, em dỗ dành khi chị khóc, giận dỗi khi bị giao việc... đó là những hành động hết sức đáng yêu của các bé trong chương trình “Con Đã Lớn Khôn”.

“Con Đã Lớn Khôn” là hành trình của các bé từ hai đến năm tuổi lần đầu tiên giúp đỡ người thân (cha mẹ, ông bà) thực hiện một công việc. Trong suốt quá trình, các "thiên thần nhí" sẽ không có sự giúp đỡ của người lớn. Các em sẽ tự di chuyển, tự suy nghĩ và đưa ra các quyết định một cách độc lập.Với việc được tự đưa ra các quyết định, các em nhỏ sẽ có những hành động, lời nói bất ngờ, làm "đứng hình" cả các cha mẹ vốn gần gũi với các con hàng ngày.

MC Thanh Thảo là người đảm nhận vai trò cầu nối giữa khán giả và các bé trên hành trình
MC Thanh Thảo là người đảm nhận vai trò cầu nối giữa khán giả và các bé trên hành trình

Để đảm bảo cho các em được tự do hết mức có thể, việc ghi hình được tiến hành ‘bí mật’. Các camera man sẽ hóa trang thành những thợ điện, công nhân, người bán hàng rong... để tác nghiệp trong suốt hành trình của các bé. Ngoài ra, trong những điều kiện đặc biệt, các camera giấu kín lẫn flycam luôn được tận dụng để ‘lấy’ được những khung hình ấn tượng nhất.

Việc không biết đang được ghi hình giúp các bé thoải mái bộc lộ hết tính cách, khả năng
Việc không biết đang được ghi hình giúp các bé thoải mái bộc lộ hết tính cách, khả năng

Hương Trần